Cung rước, an vị tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông bằng đá quý

NDO -

NDĐT- Sáng 19-4, tại Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc (phường Cự Khối – quận Long Biên – Hà Nội), T.Ư Hội Phật giáo Việt Nam, Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đã làm lễ cung rước, an vị tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông và lễ tưởng niệm 685 năm ngày Đệ nhị Tổ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử viên tịch.

Tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông (mầu đỏ) vừa được an vị tại Thiền viện Sùng Phúc.
Tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông (mầu đỏ) vừa được an vị tại Thiền viện Sùng Phúc.

Tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông do Quỹ công đức Lê Phạm phối hợp với Quỹ Bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam phát tâm tiến cúng. Tôn tượng được chế tác từ chất liệu quý là đá ngọc bích nguyên khối mầu đỏ, có chiều cao 1,06m, tổng chiều cao kể cả tòa sen là 1,5m, trọng lượng tổng cộng của tượng và tòa sen nặng 1.000 kg. Sau khi tiếp nhận, tôn tượng được an vị ngay trong chính điện của Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc.

Trong dịp này, các tăng ni, Phật tử đã ôn lại sự nghiệp vinh hiển của Phật hoàng Trần Nhân Tông, khi ngài còn ở ngôi hoàng đế cũng như khi đã xuất gia. Khi còn ở ngôi hoàng đế, Vua Trần Nhân Tông đã hai lần dẫn dắt dân tộc Đại Việt đánh bại quân Nguyên Mông, bảo vệ vững chắc bờ cõi.

Khi xuất gia, ngài trở thành vị tổ đầu tiên của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử; ngài đã thống nhất đạo Phật trên toàn cõi Đại Việt, đề cao tư tưởng nhập thế, gắn bó giữa đạo và đời. Trên cả hai phương diện chính trị và tôn giáo, ngài là biểu tượng cho tính nhân văn, là hiện thân cho tinh thần đoàn kết dân tộc.

Các bậc chư tôn, tăng đức, cùng Phật tử cũng tôn vinh những đóng góp to lớn của Đệ nhị Tổ Pháp Loa, người kế thừa xuất sắc những tư tưởng của Đệ nhất Tổ Trần Nhân Tông, người hoàn thành những nhiệm vụ phát triển Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử sau khi Phật hoàng Trần Nhân Tông viên tịch.