Củng cố tình hữu nghị, tăng cường hợp tác với các nước Mỹ Latin

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez, Chủ tịch Hạ viện nước Cộng hòa Argentina Cecilia Moreau và Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Đông Uruguay Beatriz Argimon Cedeira, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Argentina và Cộng hòa Đông Uruguay.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Quốc hội. (Ảnh: Báo điện tử Chính phủ)
Chủ tịch Quốc hội. (Ảnh: Báo điện tử Chính phủ)

Chuyến thăm nhằm triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam về củng cố, mở rộng nền tảng quan hệ chính trị và thúc đẩy hợp tác hiệu quả, thực chất giữa Việt Nam với các đối tác chủ chốt ở khu vực Mỹ Latin, trên tất cả các kênh và lĩnh vực.

Việt Nam và Cuba chia sẻ nhiều nét tương đồng về lịch sử với những sự kiện cách mạng trọng đại, làm thay đổi vận mệnh mỗi quốc gia và trở thành nguồn cổ vũ to lớn đối với các dân tộc chịu áp bức trên khắp thế giới. Những điểm chung về lý tưởng cách mạng, truyền thống hào hùng đấu tranh vì độc lập, tự do, vì chủ quyền và quyền tự quyết dân tộc đã kết nối trái tim người dân hai nước, tạo nên nền tảng vững chắc cho nghĩa tình sắt son đặc biệt Việt Nam-Cuba.

Người dân Việt Nam luôn ghi nhớ câu nói của cố lãnh tụ Fidel Castro “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!” và hình ảnh Fidel là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên và duy nhất thăm vùng giải phóng Quảng Trị tháng 9/1973.

Chuyến thăm nhằm triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam về củng cố, mở rộng nền tảng quan hệ chính trị và thúc đẩy hợp tác hiệu quả, thực chất giữa Việt Nam với các đối tác chủ chốt ở khu vực Mỹ Latin, trên tất cả các kênh và lĩnh vực.

Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1960, quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Cuba không ngừng được vun đắp và phát triển. Trong đó, quan hệ giữa hai Đảng giữ vai trò định hướng, củng cố sự tin cậy và nền tảng chính trị cho hợp tác toàn diện.

Hai bên duy trì thường xuyên hoạt động thăm lẫn nhau và các hình thức trao đổi trực tuyến, đặc biệt ở cấp cao. Hiệp định thương mại Việt Nam-Cuba có hiệu lực từ tháng 4/2020 với nhiều cam kết ưu đãi thương mại mới, tạo thuận lợi cho xuất, nhập khẩu hàng hóa giữa hai bên. Quan hệ giữa các cơ quan lập pháp hai nước được tăng cường.

Trong 50 năm kể từ khi Việt Nam và Argentina thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước phát triển tích cực, nhất là sau khi hai bên thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2010. Hai bên duy trì các chuyến thăm, các cơ chế hợp tác và tham vấn, ký kết nhiều hiệp định, thỏa thuận làm cơ sở thúc đẩy hợp tác toàn diện.

Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 6, là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 và là đối tác chủ chốt trong hợp tác Nam-Nam của Argentina tại Đông Nam Á. Argentina là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại Mỹ Latin. Trên đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Argentina được tăng cường, thông qua trao đổi đoàn và tiếp xúc trong khuôn khổ các diễn đàn nghị viện đa phương.

Quan hệ đoàn kết và hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Uruguay được thể hiện qua sự ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây và phát triển đất nước ngày nay. Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1993, quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước có những bước phát triển tích cực.

Hai bên duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc song phương; ủng hộ nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, trong nhiều vấn đề cùng quan tâm. Hợp tác kinh tế, thương mại duy trì đà tăng trưởng và hai bên quan tâm mở rộng hợp tác, khai thác tiềm năng và dư địa trong nhiều lĩnh vực. Hợp tác giữa các cơ quan lập pháp được thúc đẩy, góp phần xây dựng tin cậy chính trị và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Cộng hòa Cuba đúng dịp hai nước có nhiều sự kiện trọng đại: Kỷ niệm 62 năm Chiến thắng Giron và Tuyên bố tính chất xã hội chủ nghĩa của Cách mạng Cuba, 70 năm cuộc tấn công trại lính Moncada; kỷ niệm 60 năm Cuba thành lập Ủy ban đoàn kết với miền Nam Việt Nam, tiền thân của Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam ngày nay; kỷ niệm 50 năm lãnh tụ Fidel Castro lần đầu thăm Việt Nam, tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam trong thời điểm chiến tranh cam go, ác liệt.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm chính thức Cuba sau khi đảo quốc Caribe tổ chức thành công cuộc tổng tuyển cử, bầu Quốc hội khóa mới và các chức danh quan trọng của Nhà nước Cuba. Chuyến thăm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, thủy chung mẫu mực giữa hai Đảng, hai nước, luôn sát cánh cùng nhân dân Cuba anh em vào những thời điểm khó khăn, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện giữa hai nước, trong đó có hợp tác kênh nghị viện.

Diễn ra trong Năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Argentina (1973-2023), chuyến thăm chính thức Cộng hòa Argentina của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi dấu mốc mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam với Argentina, cũng như với các nước Mỹ Latin.

Khẳng định Việt Nam coi Argentina là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Mỹ Latin, chuyến thăm góp phần củng cố tình hữu nghị, đoàn kết và ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước, đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Argentina ngày càng thực chất và hiệu quả, trong đó có hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Đông Uruguay của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Uruguay và được thực hiện đúng dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1993-2023).

Góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và ủng hộ lẫn nhau, cũng như nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và Uruguay, chuyến thăm cũng khẳng định thông điệp Việt Nam coi trọng quan hệ tốt đẹp và mong muốn tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại và hợp tác phát triển với các nước Mỹ Latin, trong đó có Uruguay.

Đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức, các nước bạn Cuba, Argentina và Uruguay thể hiện sự coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn nâng cao hiệu quả hợp tác song phương, trong đó quan hệ giữa các cơ quan lập pháp.

Chúc chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Argentina và Cộng hòa Đông Uruguay thành công tốt đẹp, góp phần đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các nước bạn bè, đối tác chủ chốt ở khu vực Mỹ Latin ngày càng sâu sắc, thiết thực và bền vững.