Củng cố hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Nhật Bản

Chiều 20/11, tại Hà Nội, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản tổ chức họp Nhóm lần thứ 4. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản chủ trì và phát biểu chỉ đạo cuộc họp.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TTXVN)
Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao với sự tin cậy chính trị cao. Hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai các thỏa thuận đạt được tại cuộc hội đàm trực tuyến đầu năm 2023 giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Fumio Kishida về việc tạo đột phá, đưa quan hệ phát triển lên tầm cao mới; tích cực phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ở cấp cao và giữa các địa phương kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Đánh giá cao kết quả hoạt động của Nhóm kể từ cuộc họp nhóm lần thứ ba, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản nêu rõ, nổi bật nhất là các hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu, tiếp xúc nhân dịp 50 năm kỷ niệm quan hệ ngoại giao, các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản; phối hợp tổ chức nhiều chương trình, hoạt động văn hóa, giao lưu nhân dân với các hình thức phong phú và đa dạng ở cả Nhật Bản và Việt Nam.

Chủ tịch Nhóm đề nghị, Ban Thường trực Nhóm tiếp thu ý kiến, thông tin đóng góp của các thành viên, hoàn thiện báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng công tác năm 2024. Các thành viên Nhóm tiếp tục phát huy truyền thống, kế thừa thành công của Nhóm các nhiệm kỳ trước, tích cực, chủ động triển khai và tham gia các hoạt động của Nhóm, cơ quan, địa phương mà mỗi thành viên đang công tác, trong quan hệ hợp tác với các đối tác Nhật Bản, tích cực thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng hai nước.

Trước đó, báo cáo tại cuộc họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Thu Hà, Phó Chủ tịch Nhóm cho biết, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản phát triển mạnh mẽ và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; hiện nay là đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á. Giao lưu tiếp xúc cấp cao, các cấp, các kênh diễn ra sôi động. Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân ngày càng được tăng cường...

Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nghị viện Nhật Bản thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển. Tại các diễn đàn nghị viện đa phương, hai bên chia sẻ quan điểm tương đồng về xây dựng và duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển; thường xuyên ủng hộ lẫn nhau trong quan điểm về xử lý các vấn đề an ninh hàng hải, hàng không tại khu vực cũng như trong vấn đề Biển Đông; thúc đẩy giao lưu nghị sĩ hai nước. Năm 2024, Nhóm sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan của hai nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, tạo dấu ấn cho quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á.

Tại cuộc họp, các thành viên đã nghe Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ thông tin về tình hình quan hệ hai nước; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio đánh giá về quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, hai cơ quan lập pháp nói riêng. Các đại biểu cho ý kiến về kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm của Nhóm, tập trung thảo luận phương hướng, kế hoạch hoạt động của Nhóm trong năm 2024.