Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh tôn vinh 14 doanh nghiệp tiêu biểu năm 2021

NDO -

Chiều 7/1, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh tổ chức tôn vinh 14 doanh nghiệp xuất sắc - tiêu biểu năm 2021 nhằm ghi nhận sự đóng góp, đồng hành của các doanh nghiệp.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng Cục Hải quan Việt Nam trao bằng vinh danh doanh nghiệp xuất sắc - tiêu biểu năm 2021.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng Cục Hải quan Việt Nam trao bằng vinh danh doanh nghiệp xuất sắc - tiêu biểu năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã dự buổi lễ tôn vinh.

Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, nhưng các doanh nghiệp đã nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất, đóng góp tích cực cho ngân sách Nhà nước.

Cùng hỗ trợ doanh nghiệp, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đã triển khai năm thứ 6 liên tiếp kế hoạch: “Cộng đồng Doanh nghiệp và Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh là đối tác tin cậy, đồng hành cùng phát triển” nhằm đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Năm 2021, Hải quan TP Hồ Chí Minh thu ngân sách Nhà nước  đạt 118.473 tỷ đồng, vượt 9,7% dự toán, vượt 7,7% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 11.532 tỷ đồng (tăng 11,6%) so với cùng kỳ năm 2020.

Tại hội nghị, Cục trưởng Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh Đinh Ngọc Thắng đánh giá cao sự hợp tác tích cực của các Hiệp hội doanh nghiệp và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp với cơ quan hải quan trong thời gian qua.

Sự hợp tác này đã tạo điều kiện cho ngành hải quan hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, từng bước hoàn thiện các cơ chế chính sách, hiện đại hóa hải quan về thủ tục, chính sách. Đồng thời, thúc đẩy mối quan hệ, đồng hành giữa cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan hải quan ngày càng phát triển.

Ông Đinh Ngọc Thắng cam kết, thứ nhất, Cục hải quan thành phố tích cực hỗ trợ tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật phát triển, tăng cường cải cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, phấn đấu giảm thời lượng thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Thứ hai, kiên quyết xử lý các hành vi quan liêu, nhũng nhiễu, xa rời doanh nghiệp trong đội ngũ công chức cục hải quan TP Hồ Chí Minh nhằm trong sạch hóa bộ máy hải quan.

Thứ ba tăng cường quản lý, chống gian lận thương mại, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp.

Thứ tư, tiếp tục phối hợp các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng trao đổi tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Thứ năm, thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch, vừa bảo đảm thuận lợi cho doanh nghiệp xuất, nhập khẩu.

Thứ sáu, thực hiện nhiệm vụ thu đúng, thu đủ ngân sách Nhà nước được giao trong năm 2022.