Cử tri Síp bầu Tổng thống nhiệm kỳ mới

Ngày 5/2, cử tri Cộng hòa Síp đi bỏ phiếu bầu người kế nhiệm Tổng thống Nicos Anastasiades (N.A-na-xta-xi-a-đét) sắp mãn nhiệm sau 2 nhiệm kỳ liên tiếp.
0:00 / 0:00
0:00
Ðiểm bỏ phiếu ở Geroskipou, miền tây nam Síp. (Ảnh REUTERS)
Ðiểm bỏ phiếu ở Geroskipou, miền tây nam Síp. (Ảnh REUTERS)

14 ứng cử viên tham gia tranh cử, trong đó, ba ứng cử viên hàng đầu gồm cựu Bộ trưởng Ngoại giao Nikos Christodouldes (N.Cri-xtô-đu-đét), lãnh đạo đảng DISY cánh hữu Averof Neophytou (A.Nê-ô-hi-tu) và nhà ngoại giao Andreas Mavroyiannis (A.Ma-vrô-i-a-nít) được đảng AKEL cánh tả hậu thuẫn. Tuy nhiên, theo kết quả các cuộc khảo sát cử tri trước ngày bỏ phiếu, khó có khả năng ai trong 3 ứng cử viên hàng đầu giành đa số phiếu cách biệt để chiến thắng ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. Síp có thể phải tổ chức bầu cử vòng hai, dự kiến ngày 12/2 tới.

Giới quan sát Síp cho rằng, cả ba ứng cử viên hàng đầu đều là cộng sự thân cận của Tổng thống Anastasiades. Do đó, dù ai giành thắng lợi, các chính sách của chính quyền Síp sẽ không có nhiều thay đổi.