Bên lề Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV:

Cử tri kỳ vọng về các giải pháp hiệu quả phòng, chống tham nhũng

NDO - Trước phiên chất vấn của Quốc hội liên quan nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực thanh tra, dự kiến diễn ra từ sáng 5/11, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng vấn đề trọng tâm được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm là các giải pháp hiệu quả để phòng, chống tham nhũng.
0:00 / 0:00
0:00

Trao đổi bên hành lang Quốc hội, đại biểu Hoàng Minh Hiếu (Nghệ An) cho rằng, trong phiên chất vấn Tổng Thanh tra Chính phủ, vấn đề sẽ được quan tâm nhất hiện nay liên quan đến thu hồi tài sản và phòng, chống tham nhũng.

Theo đại biểu tỉnh Nghệ An, đây là nội dung mà các đại biểu Quốc hội cùng dư luận và cử tri cũng sẽ rất quan tâm và đặt câu hỏi.

Do vậy, đại biểu Hoàng Minh Hiếu đặt kỳ vọng Tổng Thanh tra Chính phủ sẽ đề cập được những giải pháp sắp tới để thực hiện việc phòng, chống tham nhũng tốt hơn trong tương lai.

Cử tri kỳ vọng về các giải pháp hiệu quả phòng, chống tham nhũng ảnh 1

Đại biểu Hoàng Minh Hiếu (Nghệ An) trao đổi bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Chung quan điểm, đại biểu Trần Văn Lâm (Bắc Giang) cũng bày tỏ mối quan tâm trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng với vai trò, trách nhiệm của ngành thanh tra.

“Tôi cũng như nhiều đại biểu rất quan tâm đến hiệu quả hoạt động của công tác thanh tra trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thời gian qua và tới đây làm sao để nâng cao hiệu quả công tác này”, đại biểu cho biết.

Theo đại biểu Trần Văn Lâm, hoạt động thanh tra trong thời gian vừa qua đã có những đóng góp tích cực, quan trọng để góp phần đưa những vụ việc tham nhũng ra ánh sáng, xem xét, xử lý một cách rõ ràng, tạo sự yên tâm, tin tưởng của đông đảo cử tri và nhân dân.

Cử tri kỳ vọng về các giải pháp hiệu quả phòng, chống tham nhũng ảnh 2

Đại biểu Trần Văn Lâm (Bắc Giang) trao đổi bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Tuy nhiên, đại biểu cũng nêu rõ, đòi hỏi của cử tri còn lớn hơn nhiều, bởi còn nhiều biểu hiện, những hiện tượng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, làm sai, làm trái mà cử tri đã bức xúc nêu nhưng cơ quan thanh tra vẫn chưa làm rõ được hết.

“Đây luôn là 1 thách thức đối với các hoạt động của công tác thanh tra, của các cơ quan trong lĩnh vực này. Tôi cũng rất mong trong hoạt động chất vấn lần này, Tổng Thanh tra Chính phủ sẽ nêu ra được các giải pháp căn cơ trước cử tri”, đại biểu Trần Văn Lâm nói.

Định hướng tới đây, đại biểu cho rằng hoạt động thanh tra cần mở rộng về phạm vi và nâng cao chất lượng, đóng góp nhiều hơn nữa, hiệu quả hơn nữa vào công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và có các cái giải pháp căn cơ, toàn diện để tạo niềm tin cho cử tri, nhân dân cũng như các đại biểu Quốc hội.

Sáng 5/11, từ 9 giờ 10 phút, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực thanh tra.


Trước đó, trong 70 phút đầu tiên của phiên chất vấn sáng nay, Quốc hội tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nội vụ. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh sẽ tham gia trả lời những vấn đề mà đại biểu đã nêu.


Nội dung chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực thanh tra sẽ tập trung vào 4 nhóm vấn đề: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động thanh tra, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật; biện pháp xử lý, thu hồi tài sản sau thanh tra, việc xử lý đối với tập thể, cá nhân vi phạm, nhất là những nơi để xảy ra vi phạm pháp luật nghiêm trọng; Công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giải pháp tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra; Giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm và thu hồi tài sản tham nhũng để tạo lòng tin trong nhân dân; Công tác phối hợp và giải pháp khắc phục chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Cử tri kỳ vọng về các giải pháp hiệu quả phòng, chống tham nhũng ảnh 3

Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chịu trách nhiệm chính trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực thanh tra. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công an, Tư pháp; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước sẽ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Cử tri kỳ vọng về các giải pháp hiệu quả phòng, chống tham nhũng ảnh 4
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Cuối giờ chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ đăng đàn để làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Thời gian trả lời chất vấn dành cho người đứng đầu Chính phủ bắt đầu từ 15 giờ 10 phút đến 16 giờ 50 phút.


Trong 1,5 ngày qua, Quốc hội đã tiến hành chất vấn Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Các Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Vũ Đức Đam cùng nhiều Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Công an, Giao thông vận tải... đã tham gia trả lời chất vấn các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý.