Cử tri gửi gắm nhiều tâm huyết đến đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng

Sáng 19/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng tổ chức tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Kiều Viết Thư (phường Cẩm Lệ) phản ánh tình trạng các hồ, đập thủy điện xả lũ thời gian qua đã gây thiệt hại lớn cho vùng hạ du, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Cử tri đề nghị Quốc hội chỉ đạo kiểm tra, làm rõ việc vận hành, xả lũ của các hồ chứa có thực hiện đúng quy trình, quy định hay không; đồng thời công khai thông tin để người dân biết và giám sát.

Theo cử tri Phong Phú Hiệp (phường An Khê), việc thủy điện xả lũ trong bối cảnh mưa lớn khiến người dân không kịp trở tay, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản; sau mưa lũ tiếp tục xuất hiện nhiều điểm sạt lở nguy hiểm tại các khu vực miền núi và trên các tuyến giao thông huyết mạch.

Đề nghị Quốc hội giám sát chặt chẽ việc quy hoạch thủy điện nhỏ; kiên quyết dừng các dự án xâm phạm rừng phòng hộ.

ndo_br_a3c6b739b52a3a74633b-5431.jpg
Nhiều ý kiến tâm huyết của cử tri gửi đến các đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nâng cao độ chính xác của công tác dự báo khí tượng và thiết lập cơ chế điều hành xả lũ liên hồ chứa theo thời gian thực để giảm áp lực cho vùng trũng. Vừa có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong trường hợp thiếu nước do dự báo sai, ảnh hưởng đến sản xuất điện, và xử lý thật nghiêm trường hợp cố tình vi phạm, tiếp tục có giải pháp hết sức mạnh mẽ, biện pháp hiệu quả để răn đe;

Thậm chí xử phạt thật nặng đối với những đối tượng tiếp tay cho lâm tặc phá rừng; đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu, nếu để xảy ra phá rừng, xảy ra khai thác lâm sản trái phép. Bên cạnh đó, đề nghị Chính phủ có quy hoạch đầu tư dự án lớn-cấp quốc gia về trồng rừng như trồng cây gỗ lớn, lâu năm chứ không phải trồng keo lá tràm như hiện nay.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, cho biết hiện nay Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển có tính bản lề, đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 11%, đòi hỏi sự bứt phá mạnh mẽ về cơ chế, nguồn lực và hạ tầng.

“Thành phố đang tập trung rà soát các tồn tại của năm 2024 để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển 2026-2030, trong đó năm 2026 được xác định là thời điểm khởi đầu cho việc triển khai mạnh mẽ các hoạt động đầu tư phát triển kinh tế theo chiều sâu”, ông Cường cho biết.

Thay mặt Đoàn đại biểu quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho biết, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV là kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn, thời gian làm việc thực tế kéo dài trên 40 ngày.

ndo_br_4ec9b24db15e3e00674f-5961.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nhiều chính sách mang tính đột phá, đặc thù đã được Quốc hội xem xét, thông qua hoặc cho phép mở rộng áp dụng trên phạm vi cả nước, xuất phát từ thực tiễn địa phương, trong đó có Đà Nẵng. Bên cạnh công tác lập pháp, Quốc hội tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát, gắn với việc lắng nghe, tiếp thu và theo dõi giải quyết kiến nghị của cử tri.

Ông Nguyễn Văn Quảng khẳng định, Đoàn đại biểu quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp thu đầy đủ, trung thực các ý kiến, kiến nghị của cử tri, phân loại rõ nội dung thuộc thẩm quyền địa phương và Trung ương để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời tiếp tục giám sát việc trả lời, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của cử tri.

Có thể bạn quan tâm