Covid-19: Bỉ quyết định tiêm vaccine tăng cường cho toàn dân

NDO -

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Ủy ban Liên bộ Y tế của Bỉ ngày 10/11 quyết định áp dụng việc tiêm bổ sung liều vaccine để tăng cường khả năng miễn dịch chống lại virus SARS-CoV-2 cho tất cả người dân Bỉ.

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Liege (Bỉ). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Liege (Bỉ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Việc lập kế hoạch và phương thức của chiến dịch "tăng liều" này sẽ được thảo luận tại Hội nghị y tế liên bộ (CIM) dự kiến diễn ra vào ngày 27/11 tới và sau khi nhận được ý kiến xác thực từ các Bộ trưởng thuộc Hội đồng y tế cấp cao (CSS).

Bộ trưởng Y tế vùng Wallonie, Christie Morreale, cho biết sẽ xác nhận các lựa chọn dựa trên những khuyến nghị từ các nhà khoa học, CSS và lực lượng tiêm chủng.

Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng về y tế sẽ lên kế hoạch tiêm mũi tăng cường vào năm 2022. Hiện tại vẫn chưa xác định địa điểm để tổ chức chiến dịch tiêm chủng tăng cường.

Trong một đoạn tweet, Bộ trưởng Y tế vùng Flemish, Wouter Beke nhấn mạnh khả năng triển khai cho liều thứ hai của vaccine Johnson & Johnson (Janssen), theo khuyến nghị từ CSS hôm 8/11, do khả năng miễn dịch của vaccine này giảm nhanh hơn.

Một nghiên cứu được thực hiện ở Mỹ trên 700.000 người gần đây cho thấy khả năng bảo vệ được cung cấp bởi một liều vaccine Johnson & Johnson giảm đáng kể theo thời gian: một liều "tăng cường" do đó được CSS coi là cần thiết để bảo vệ nhóm dân số yếu hơn, đặc biệt là người già.

Theo Giáo sư miễn dịch học Michel Goldman thuộc Đại học Tự do Brussels, vaccine AstraZeneca và J & J dựa trên cùng một công nghệ, sử dụng vector là virus adeno và tạo khả năng bảo vệ kháng thể thấp hơn so với vaccine RNA thông tin (Pfizer và Moderna).

Nếu ban đầu, một liều duy nhất được coi là đủ đối với Johnson & Johnson, thì đó là tránh các dạng nhiễm bệnh nghiêm trọng trong vài tháng sau khi tiêm chủng.

Bỉ hiện đang trải qua làn sóng bùng phát dịch Covid-19 thứ tư kể từ mùa Xuân năm 2020 với trung bình hơn 8.000 trường hợp nhiễm bệnh mỗi ngày.

Các bệnh viện hiện đang điều trị cho gần 2.000 bệnh nhân Covid-19. Các bệnh viện chuyển sang giai đoạn 1A vào cuối tháng 10, tức là 25% công suất chăm sóc đặc biệt phải dành cho bệnh nhân Covid-19.

Hơn 74.570 xét nghiệm được tiến hành trong tuần trước với tỷ lệ dương tính là 11,7%. Nhóm tuổi từ 0-9 có tỷ lệ nhiễm bệnh cao nhất với 17,4%, tiếp đến là nhóm tuổi từ 40-64 (12,7%) và các nhóm tuổi khác là 11%.

Cho đến nay, gần 8,6 triệu người trưởng thành đã được tiêm đầy đủ 2 liều vaccine ngừa Covid-19, chiếm 87% số người trưởng thành và 75% toàn dân số. Tỷ lệ tiêm ít nhất một liều là 88%.