Ngày 17/3, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức khai mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2026.
Khẳng định vai trò then chốt của công tác giáo dục chính trị
Phát biểu khai mạc, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 Hải quân khẳng định, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có vai trò đặc biệt quan trọng trong Quân đội, là “yếu tố quyết định để xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, ý chí chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phẩm chất “trung với Đảng, hiếu với dân”, công tác này giữ vai trò quyết định trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị.
Đối với Vùng 3 Hải quân, giáo dục chính trị không chỉ là nội dung cơ bản của nhiệm vụ huấn luyện mà còn là nền tảng xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, củng cố niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời là khâu trung tâm trong củng cố trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.
Hội thi năm nay có 62 thí sinh được tuyển chọn qua các vòng thi cấp cơ sở, trong đó có 15 đồng chí là cán bộ quân sự, hậu cần, kỹ thuật. Các thí sinh tham gia ba nội dung: biên soạn bài giảng chính trị; thi kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm; và thực hành bài giảng. Nội dung tập trung vào các nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025-2030; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và các bài giáo dục chính trị theo từng đối tượng.
Đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị được xác định là lực lượng trực tiếp truyền đạt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời định hướng tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho bộ đội. Thông qua các bài giảng, cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức lý luận, nắm chắc tình hình, củng cố bản lĩnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp; các thế lực thù địch gia tăng chống phá trên không gian mạng, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Điều đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị phải không ngừng nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp, vừa giỏi lý luận, vừa sát thực tiễn, góp phần truyền cảm hứng, củng cố niềm tin cho bộ đội.
Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng dạy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
Những năm qua, công tác giáo dục chính trị trong toàn Vùng có nhiều chuyển biến tích cực; nội dung, chương trình ngày càng sát thực tiễn; phương pháp giảng dạy được đổi mới; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số từng bước được đẩy mạnh. Tuy nhiên, một số đơn vị vẫn còn hạn chế về đổi mới phương pháp, tính hấp dẫn của bài giảng và mức độ ứng dụng công nghệ, đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị.
Hội thi được tổ chức nhằm đánh giá thực chất năng lực, trình độ, phương pháp sư phạm của đội ngũ cán bộ; đồng thời tạo điều kiện để giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo.
Chia sẻ tại hội thi, Đại úy Hoàng Kim Thới, Chính trị viên Tàu 628, Hải đội 311, Lữ đoàn 161 cho biết đã chủ động chuẩn bị chu đáo ngay từ khi nhận kế hoạch, từ thu thập tài liệu, biên soạn bài giảng, xây dựng giáo án điện tử đến luyện tập thực hành. Quá trình chuẩn bị nhận được sự quan tâm, hướng dẫn của cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp, tạo điều kiện để hoàn thiện nội dung, phương pháp, phấn đấu đạt kết quả tốt nhất.
“Qua phần thi, tôi đã cố gắng thể hiện đầy đủ kỹ năng, phương pháp giảng dạy; đồng thời mong muốn cùng ban giám khảo và các thí sinh trao đổi, rút kinh nghiệm để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị trong thời gian tới”, Đại úy Hoàng Kim Thới chia sẻ.
Theo Ban Tổ chức, các bài giảng tại hội thi được chuẩn bị công phu, vận dụng linh hoạt nhiều hình thức như video clip, mô hình trực quan, ứng dụng công nghệ thông tin, qua đó nâng cao chất lượng và sức thuyết phục.
Hội thi diễn ra trong hai ngày (17/3-18/3). Kết thúc, Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 2 giải Khuyến khích. Qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng Vùng 3 Hải quân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.