Công đoàn quân đội: Trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo tâm huyết, nghĩa tình, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới

NDO -

Ngày 18/10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Công đoàn quân đội lần thứ X (2023-2028) chính thức khai mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương gửi lẵng hoa chúc mừng. 

0:00 / 0:00
0:00
Đại tướng Phan Văn Giang trao bức trướng tặng Công đoàn quân đội.
Đại tướng Phan Văn Giang trao bức trướng tặng Công đoàn quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng Công đoàn quân đội bức trướng mang dòng chữ: Trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo tâm huyết, nghĩa tình, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Tới dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…

Dự đại hội còn có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; các Ủy viên Trung ương Đảng; các thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam... và 394 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 180 nghìn cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động trong quân đội đang thực hiện nhiệm vụ trên mọi miền Tổ quốc.

Công đoàn quân đội: Trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo tâm huyết, nghĩa tình, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới ảnh 1

Đại tướng Lương Cường phát biểu khai mạc đại hội.

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Lương Cường cho biết, Đại hội Công đoàn quân đội lần thứ X có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm tiếp tục quán triệt, thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, về xây dựng giai cấp công nhân, trọng tâm là Nghị quyết số 02 ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

Đồng thời, Đại hội định hướng, cổ vũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động chủ động, sáng tạo, đổi mới, xây dựng Công đoàn quân đội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tướng Lương Cường khẳng định, Đại hội đại biểu Công đoàn quân đội lần thứ X là đại hội của trí tuệ, hành động.

Những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí và khát vọng của cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, người lao động trong quân đội muốn được cống hiến trí tuệ, sức lực, tâm huyết của mình; góp phần cùng với giai cấp công nhân và nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Công đoàn quân đội: Trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo tâm huyết, nghĩa tình, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới ảnh 2

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo đại hội.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận và chúc mừng sự tiến bộ, trưởng thành, những cống hiến, đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động.

Đồng thời, đồng chí ghi nhận, biểu dương cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan và cán bộ chính trị các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt phong trào công nhân, hoạt động công đoàn trong thời gian qua.

Để xây dựng tổ chức công đoàn trong quân đội vững mạnh, phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị và Công đoàn quân đội tập trung xây dựng đội ngũ đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng phát triển cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của quân đội.

Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp cần nhận thức đầy đủ, đề cao trách nhiệm chính trị, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phong trào công nhân, hoạt động công đoàn phát triển đúng hướng, toàn diện, đồng bộ, thiết thực, hiệu quả; quan tâm, động viên, khích lệ đoàn viên công đoàn tự học tập, rèn luyện, cống hiến, tiến bộ và trưởng thành; giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng và tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức công đoàn hoạt động đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, thiết thực.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng đào tạo để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ đoàn viên công đoàn, người lao động có đủ khả năng làm chủ các kỹ thuật tiên tiến, hiện đại; nhất là những ngành nghề đặc thù phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

Ngoài ra, Đại tướng đề nghị đổi mới nội dung, hình thức thi đua, góp phần giải quyết hiệu quả những khâu yếu, mặt yếu và khó khăn, vướng mắc; đột phá vào những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt dành những đỉnh cao mới; coi trọng phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, tuyên truyền và nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn quân và toàn quốc.

Công đoàn quân đội: Trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo tâm huyết, nghĩa tình, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới ảnh 3
Đồng chí Nguyễn Đình Khang trao tặng Đại hội bức tranh Bác Hồ với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn.

Phát biểu chúc mừng Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, thành tích của Công đoàn quân đội và đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức lao động quốc phòng trong quân đội những năm qua là rất đáng trân trọng và tự hào, thể hiện bản lĩnh, phẩm chất “Người lính thợ”, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, luôn tận tụy, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, học tập, công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời, đồng chí tin tưởng, 5 năm tới, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong quân đội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại hội Công đoàn quân đội xác định 3 khâu đột phá:

1. Tập trung xây dựng hoàn thiện mô hình tổ chức công đoàn theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp tổ chức biên chế của quân đội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.

2. Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có đủ sức khỏe, phẩm chất, năng lực, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

3. Đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động, trọng tâm là đối thoại dân chủ, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.