Công bố dự án trường quốc tế Canada đầu tiên tại việt nam

ND - Vừa qua, tại TP Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Khôi Nguyên và đối tác là Sở Giáo dục York Region thuộc bang Ontario, nước Cộng hòa Canada, đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng hợp tác và công bố dự án Trường quốc tế Canada đầu tiên tại Việt Nam.

Tham dự buổi lễ giới thiệu dự án có, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Ðua; Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Công Minh; ông Ðỗ Quốc Anh, Vụ trưởng, Giám đốc văn phòng phía nam của Bộ Giáo dục và Ðào tạo; ông Lê Hưng Quốc, Chủ tịch Liên hiệp các hội hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh, cùng lãnh đạo nhiều sở, ngành như Sở Ngoại vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên - Môi trường và lãnh đạo UBND huyện Nhà Bè.

Về phía Canada có các vị: Bill Johnston, Tổng lãnh sự Canada tại thành phố Hồ Chí Minh; Jason Latore, Ủy viên thương mại cao  cấp Lãnh sự quán  Canada tại thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Quang, Giám đốc Trung tâm giáo dục Canada tại Việt Nam.

Trường Quốc tế Canada sẽ được xây dựng trên diện tích khoảng 3,2 ha tại huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng bằng nguồn vốn trong nước do Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Nam Sài Gòn tài trợ chính.

Trường dự kiến sẽ khai giảng năm học đầu tiên vào tháng 9 - 2009 và tuyển sinh ở tất cả các cấp học phổ thông, từ lớp 1 đến lớp 12. Theo ban lãnh đạo nhà trường, học phí của trường sẽ chỉ bằng khoảng 60% học phí của các trường quốc tế khác tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay và có nhiều chế độ miễn giảm, cấp học bổng cho các học sinh giỏi văn hóa hoặc có năng khiếu xuất sắc về thể thao, nghệ thuật.