Dự án "Profile Đất nước của tôi" được xây dựng với mục tiêu tạo ra bộ phim quảng bá hình ảnh quốc gia ghi lại vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, chiều sâu lịch sử, sự phong phú của văn hóa và tinh thần con người Việt Nam trên khắp 34 tỉnh, thành phố và vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bộ phim được thực hiện với chất lượng hình ảnh và âm thanh điện ảnh hiện đại, tạo nên bữa tiệc thị giác về một Việt Nam tươi đẹp với những câu chuyện đầy hấp dẫn. Ê-kíp thực hiện là các nhà làm phim chuyên nghiệp phối hợp cùng chuyên gia nước ngoài.
Dự án được lên kế hoạch ra mắt vào ngày 24/11 (Ngày Văn hóa Việt Nam). Sau khi công bố, bộ phim sẽ được sử dụng tại các sự kiện văn hóa trong nước và quốc tế và trên các nền tảng số. Dự án hướng đến việc tích hợp công nghệ QR gắn tại các cơ quan Ngoại giao, cửa khẩu, các địa điểm công cộng, khách sạn, tàu, các tuyến vận tải hàng không, đường thủy nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách và công dân dễ dàng tiếp cận các nội dung quảng bá hình ảnh Việt Nam. Năm 2027, tác phẩm sẽ được trình chiếu tại các liên hoan phim quốc tế uy tín, góp phần lan tỏa nền điện ảnh và hình ảnh đất nước Việt Nam ra thế giới.
Phát biểu tại buổi ra mắt phim, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, điện ảnh là loại hình nghệ thuật tải được lượng thông tin rất lớn, đưa được thông tin đi xa nhất, và tạo được tác động lớn nhất. Đây là phim nằm trong một dự án lớn và mong muốn của đạo diễn Lương Đình Dũng và đoàn làm phim sau đó sẽ đi sâu vào các khía cạnh nổi bật như ẩm thực, trang phục, truyền thống... từng địa phương.
Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng đề cập đến sự phối hợp mới giữa các đoàn làm phim và chính quyền địa phương nhằm tối ưu hóa việc quảng bá hình ảnh đất nước thông qua điện ảnh. Theo Thứ trưởng, việc tận dụng nguồn lực bản địa như các dự án điện ảnh hiện nay không chỉ đơn thuần là quay phim, mà còn chú trọng vào việc sử dụng nhân lực, con người địa phương và khai thác các hình ảnh, sản phẩm đặc trưng của từng vùng miền. Điều này giúp bộ phim vừa mang tính chân thực, vừa trở thành phương tiện quảng bá hiệu quả cho các đặc thù văn hóa và du lịch của khu vực đó
Phó Cục trưởng Điện ảnh Đỗ Quốc Việt cho biết, đạo diễn Lương Đình Dũng là người có những tác phẩm điện ảnh có những hình ảnh đẹp về đất nước như “Cha cõng con”. “Là cơ quan quản lý, chúng tôi luôn đặt niềm tin, đồng hành cùng các nhà làm phim để quảng bá Việt Nam ra thế giới. Chúng ta có lý do để chờ đợi, lý do để tin tưởng vào tác phẩm của Lương Đình Dũng. Chúng tôi sẽ góp ý về mặt chuyên môn với đoàn phim” – ông Đỗ Quốc Việt bày tỏ.
Chia sẻ về dự án, đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết, bộ phim này là thách thức rất lớn đối với ê-kíp làm phim. Phim được quay ở 34 tỉnh thành với hơn 300 diễn viên. Đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết áp lực khi thực hiện bộ phim cũng không kém phim truyện, còn kinh phí sản xuất thì cao hơn nhiều.
“Ý tưởng xuất phát của bộ phim rất giản dị, tôi nghĩ không có ngôn từ nào có thể thể hiện được hết vẻ đẹp của đất nước Việt Nam. Xuất phát từ tinh thần đó, chúng tôi muốn thực hiện bộ phim với thông điệp, nếu mọi người muốn hiểu Việt Nam thì hãy đến đây, chạm vào đất, nước, tiếp xúc với con người để biết Việt Nam tuyệt vời thế nào” - đạo diễn chia sẻ.