Cuộc thi vẽ tranh nghệ thuật của học sinh Trường THPT Nguyễn Du, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giúp học sinh nói không với ma túy

Trường học vốn được xem là môi trường an toàn thì giờ đây cũng đang bị tệ nạn ma túy đe dọa xâm nhập. Do đó, công tác giáo dục phòng chống tệ nạn ma túy trong học đường trở nên cấp thiết. Đáng lo ngại, ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm có chứa ma túy và các chất gây nghiện với nhiều chủng loại, mẫu mã khác nhau; tội phạm liên quan đến ma túy ngày càng phức tạp.
Tang vật là các xe sang cơ quan chức năng thu giữ trong vụ án do Phan Công Khanh và đồng phạm thực hiện.

Bắt thêm một đối tượng liên quan đến Phan Công Khanh

Ngày 9/2 (30 Tết), Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam với Huỳnh Xuân Vấn (sinh năm 1987, ngụ huyện Bình Chánh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn.
Công an phường Tân Chánh Hiệp hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy trong quá trình triển khai mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”.

Phát huy sức dân trong bảo vệ an ninh trật tự

Từ sự hỗ trợ, phối hợp của lực lượng công an các cấp, trong các khu vực dân cư đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả về bảo vệ an ninh trật tự. Nhiều mô hình khi mới bắt đầu thành lập đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều về tính khả thi nhưng đi vào hoạt động đã mang lại những hiệu quả cụ thể.
Cơ quan chức năng làm việc với một đối tượng cho vay nặng lãi. (Ảnh CTV)

Ngăn chặn tín dụng đen

Lợi dụng sự bùng nổ của công nghệ, các đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen đã tiếp cận nhu cầu tài chính của nhiều người dân để rồi thu lãi gấp hàng trăm, hàng nghìn lần. Thực tế này đã tác động tiêu cực đến đời sống của không ít người dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.
Một bị can đang lấy lời khai tại cơ quan chức năng (Ảnh: Công an cung cấp)

Triệt phá băng nhóm chiếm đoạt tiền của tiểu thương ở chợ đầu mối

Ngày 30/4, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các lực lượng chức năng của đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn và Châu Phát Hùng để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Cảnh giác với thủ đoạn gọi điện thoại lừa đảo học sinh bị tai nạn

Cảnh giác với thủ đoạn gọi điện thoại lừa đảo học sinh bị tai nạn

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, liên tiếp trong những ngày qua, lực lượng công an đã nhận được nhiều phản ánh, yêu cầu xác minh, điều tra hiện tượng một số đối tượng gọi điện thoại báo tin học sinh bị tai nạn chấn thương sọ não đang cấp cứu, yêu cầu người nhà chuyển khoản để lo thủ tục nhập viện, cấp cứu. Nhiều phụ huynh học sinh sau khi nghe những cuộc điện thoại như vậy đã vội vàng chuyển tiền vào tài khoản lạ, để rồi mất số tiền lớn.
Các đội hình thuộc đoàn thanh niên Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quân thực hiện các hoạt động trong Tháng Thanh niên.

Tuổi trẻ Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quân Tháng Thanh niên

Sáng 28/2, nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023) và kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ nêu 6 lời dạy Công an nhân dân (11/3/1948-11/3/2023), 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023), Đoàn thanh niên Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ Ra quân Tháng Thanh niên năm 2023.
Bà Nguyễn Phương Hằng thời điểm bị bắt tạm giam.

Đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng

Ngày 3/11, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, ngụ quận 3, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Đại tá Nguyễn Đăng Nam trong một cuộc họp báo. (Ảnh: NT)

Kỷ luật 1 cán bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 27/10, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố đã thi hành kỷ luật đối với Đại tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV05), Công an Thành phố Hồ Chí Minh, bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.
Đoàn thanh niên Công an Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện làm căn cước công dân gắn chíp cho người lớn tuổi đi lại khó khăn.

Tuổi trẻ Công an Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện ứng dụng về dữ liệu dân cư

Ngày 12/10, Đoàn thanh niên Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu, ra quân thực hiện công trình thanh niên “Tuổi trẻ Công an thành phố xung kích trong thực hiện Đề án 06-Phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).
Nhiều ngày nay, Văn phòng đại diện Công ty đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu tại Thừa Thiên Huế luôn đóng cửa để tránh người dân đến đòi tiền đặt trước.

Tổ chức đấu giá tài sản công rồi “xù” luôn tiền đặt trước

Mặc dù cuộc đấu giá giành quyền khai thác gỗ rừng trồng sản xuất ở huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế đã kết thúc cách đây gần 2 tháng, nhưng nhiều khách hàng tham gia đấu giá đến nay vẫn chưa nhận lại được tiền đặt trước. Trong khi đó, theo luật đấu giá thì việc này phải được đơn vị tổ chức đấu giá hoàn tất sau ba ngày kể từ ngày kết thúc.