Công an Phú Yên bắt 30 đối tượng phạm pháp

NDO - Sau một tháng ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ ngày 15/11) Công an toàn tỉnh Phú Yên đã điều tra làm rõ 27 vụ, bắt 30 đối tượng phạm pháp. Nhờ đó, số vụ phạm tội về trật tự xã hội được kiềm chế và giảm mạnh so với cùng thời điểm năm trước.
0:00 / 0:00
0:00
Công an thành phố Tuy Hòa tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn giao thông ban đêm.
Công an thành phố Tuy Hòa tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn giao thông ban đêm.

Trong đó có một số vụ nổi bật như mới đây(11/12) từ nguồn tin báo của công dân, Công an thành phố Tuy Hòa, Phú Yên đã theo dõi phát hiện bắt giữ 2 đối tượng sử dụng tiền giả mệnh giá lớn mua hàng tại một số điểm kinh doanh trên địa bàn các thành phố Tuy Hòa.

Công an thành phố Tuy Hòa cũng truy bắt được 2 đối tượng trộm cắp tài sản chuyên nghiệp, có 7 tiền án về các tội trộm cắp, cướp tài sản, chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích.

Công an Phú Yên bắt 30 đối tượng phạm pháp ảnh 1

Hai đối tượng lưu hành tiền giả Nguyễn Ngọc Hiền (thứ hai từ phải qua) và Trần Văn Duy (thứ nhất bên trái) vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an Phú Yên tạm giữ hình sự.

Cùng với đó, Công an các địa phương khác trong tỉnh Phú Yên cũng đã tấn công, trấn áp thành công nhiều vụ việc phức tạp, thể hiện sự đồng bộ, đồng loạt, quyết tâm cao nhất được dư luận và người dân ghi nhận.

Công an thị xã Sông Cầu triệt xóa 3 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lô đề; 3 tụ điểm/34 đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 681 triệu đồng.

Công an huyện Phú Hòa điều tra, làm rõ nhóm trộm cắp gồm 5 đối tượng nhiều lần đến khu đô thị mới sông Ba lấy trộm hàng trăm cấu kiện, thiết bị điện, trị giá gần 500 triệu đồng.

Công an huyện Sơn Hòa truy xét nóng và bắt giữ 2 đối tượng thực hiện 11 vụ trộm cắp tài sản (54 con bò) mang tính chất liên tỉnh, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và lệnh tạm giam 2 bị can.

Công an thị xã Đông Hòa phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra hành chính tại 6 địa điểm khai thác đá chẻ trái phép, phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ 7 phương tiện máy đào, 1 máy phát điện, khoảng 50.000 viên đá chẻ và đang củng cố hồ sơ để xử lý…

Đại tá Trần Trọng Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an Phú Yên cho biết, những kết của đạt được qua 1 tháng ra quân tấn công, trấn áp tội phạm của lực lượng Công an Phú Yên, phải kể đến tinh thần tích cực đấu tranh, phát hiện, kịp thời tố giác tội phạm của các lực lượng ở cơ sở và nhân dân. Nhờ vậy, bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự, tội phạm về trật tự xã hội so với năm trước giảm 28 vụ, tương đương 6,8%; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt tỷ lệ 84,7% (vượt chỉ tiêu 9,7%); tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt 91,7% (vượt chỉ tiêu 1,7%).

Ghi nhận những thành tích năm 2022, các lực lượng Công an Phú Yên vinh dự được 16 lượt Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có thư khen, thưởng nóng; 615 lượt tập thể, 3.699 lượt cá nhân được Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu.