Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, sáng 4-8, tại Trụ sở 71 Hàng Trống, Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an tổ chức gặp mặt, giao lưu các điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) Việt Nam, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: TRẦN HẢI
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: TRẦN HẢI

Đến dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thượng tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Công an. Cùng dự, có đồng chí Đinh Như Hoan, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; đại diện Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, lãnh đạo các ban chuyên môn Báo Nhân Dân, các đơn vị thuộc Bộ Công an... cùng 20 đại biểu điển hình tiên tiến đại diện cho 293 đại biểu trong lực lượng CAND và quần chúng nhân dân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, đồng chí Thuận Hữu nêu rõ: Nhiều năm qua, phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, góp phần vào những thành tích, chiến công của lực lượng CAND, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Được triển khai trong lực lượng CAND, phong trào đã mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong suốt chiều dài truyền thống lịch sử vẻ vang của lực lượng. Công an các đơn vị, địa phương trong cả nước đã liên tục phát động phong trào với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, thực hiện trong từng lĩnh vực công tác chuyên môn và rèn luyện hằng ngày của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Từ đó, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ công an không tiếc máu xương, chiến đấu kiên cường, dũng cảm bảo vệ an ninh, trật tự của Tổ quốc, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, là những bằng chứng sinh động về kết quả to lớn của phong trào. Bên cạnh đó, phong trào Toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được chú trọng, gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, cho nên đã có sự chuyển biến tích cực và chất lượng tốt. Thông qua phong trào, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, hằng năm số tập thể, cá nhân được khen thưởng đều tăng và có nhiều mô hình mới, cách làm hay được tổng kết nhân rộng, biểu dương trong toàn lực lượng CAND.

Đồng chí Thuận Hữu nhấn mạnh, ở đâu và khi nào mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an quán triệt sâu sắc, ra sức thi đua, rèn luyện, thì ở đó, an ninh, trật tự được bảo đảm, Công an được nhân dân tin yêu, cấp ủy, chính quyền tin cậy. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến về ý chí kiên cường, về lòng trung thành tuyệt đối, về đức hy sinh, tận tụy, trí thông minh, sự sáng tạo với tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của cán bộ, chiến sĩ CAND. Trong giai đoạn hiện nay, với trọng trách nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, trong xu thế phát triển và chủ động hội nhập quốc tế, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục học tập, thực hiện các phong trào thi đua với hình thức mới, trên tầm cao mới, đồng thời luôn được thể hiện trong việc làm hằng ngày, trong công tác chiến đấu, nhằm xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, xứng đáng sự tin yêu của Đảng, Bác Hồ kính yêu và toàn thể nhân dân.

Thực tế đã chứng minh, những hình ảnh, hoạt động của người chiến sĩ công an nhân dân luôn thu hút tình cảm và được sự quan tâm đặc biệt của Báo chí cách mạng Việt Nam, trong đó có Báo Nhân Dân. Bằng tình cảm và trách nhiệm, những người làm Báo Đảng luôn sát cánh, cổ vũ lực lượng Công an nhân dân. Các ấn phẩm của Báo Nhân Dân, gồm: Nhân Dân hằng ngày, Nhân Dân hằng tháng, Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân điện tử tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, Thời Nay và gần đây là Truyền hình Nhân Dân luôn dành cho lực lượng CAND một vị trí xứng đáng, nhất là trên Báo Nhân Dân hằng ngày, thường xuyên phản ánh những chiến công xuất sắc, những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lực lượng Công an nhân dân.

Dũng cảm, quên mình vì an ninh Tổ quốc

Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã trao đổi những cách làm sáng tạo, những hành động mưu trí, dũng cảm, cũng như bày tỏ tình cảm, suy nghĩ, niềm say mê công việc, yêu ngành, yêu nghề, vượt lên mọi khó khăn, gian khổ, cả mất mát, hy sinh, cả những cám dỗ đời thường của người chiến sĩ Công an trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc và trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng Công an huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình chia sẻ: Thời gian qua, huyện Mai Châu được Bộ Công an, tỉnh Hòa Bình xác định là địa bàn xung yếu, nằm trên tuyến trọng điểm về ma túy; tội phạm và tệ nạn gây bức xúc, bất an trong nhân dân. Có những vụ, các đối tượng buôn bán hàng trăm bánh hê-rô-in, rất manh động, sẵn sàng dùng vũ khí để chống trả quyết liệt, gây thương vong cho lực lượng.

Cái khó trong công tác giữ gìn an ninh trật tự phòng, chống tội phạm buôn bán ma túy chính là công tác vận động người dân hiểu, giúp lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ. Công an huyện đã lập các chuyên án phá đường dây ma túy, cử trinh sát xuống địa bàn nắm tình hình. Ban đầu, sợ bị trả thù, quần chúng nhân dân né tránh cung cấp thông tin về đối tượng buôn bán ma túy. Đơn vị đã chọn, cử cán bộ là con em là người dân tộc kết hợp với những trinh sát có kinh nghiệm và uy tín xuống địa bàn gặp mặt già làng, trưởng bản để phối hợp công tác... Sau hai tháng, lực lượng Công an đã nhận được những tin báo, tố giác tội phạm quan trọng. Tiêu biểu trong đó, nhờ sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, chiều 24-11-2014, lực lượng Công an đã bắt quả tang đối tượng Sùng A Páo cùng 10 bánh hê-rô-in và thu một súng AK trên đường đi tiêu thụ. Đại tá Nguyễn Ngọc Minh cho biết tin vui: Mười năm qua, huyện Mai Châu không để tái trồng cây thuốc phiện, gần đây không phát sinh người nghiện mới, số người nghiện có xu hướng giảm.

Quảng Ninh là địa bàn có nhiều đặc thù, với cửa khẩu cùng các ngành kinh tế phát triển, du lịch sôi động. Tuy nhiên, cùng với đó là các loại tội phạm "sinh sôi", tình hình an ninh trật tự phức tạp. Bằng những nỗ lực không mệt mỏi, những năm qua, Thượng úy Nguyễn Văn Phú, Phó Đội trưởng Đội Điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Ninh cùng đồng đội đã trực tiếp đấu tranh triệt phá, làm rõ 123 chuyên án, vụ trọng án phức tạp, bắt giữ 283 đối tượng gây án, tỷ lệ khám phá đạt 95%.

Gắn bó với Công an tỉnh Đác Lắc qua nhiều cương vị khác nhau, từ Chánh văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44), Trưởng Công an thị xã Buôn Hồ và từ năm 2014 đến nay, Đại tá Nguyễn Văn Bôn làm Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45). Đại tá Nguyễn Văn Bôn cho biết: Tây Nguyên là địa bàn giao thoa vùng miền, có 24 dân tộc cùng nhiều tôn giáo quần tụ nên tình hình an ninh trật tự diễn biến khá phức tạp. Nhiều năm làm công tác điều tra, Đại tá Bôn thấm nhuần tư tưởng dựa vào nhân dân trong công tác giữ vững trật tự địa bàn. Anh kể: Những năm làm Trưởng Công an thị xã Buôn Hồ, nơi đây tập trung nhiều đối tượng Phun-rô đi tù về. Các đối tượng có người nhà ở nước ngoài và các tổ chức chống phá Đảng, Nhà nước luôn kích động họ. Muốn giữ bình yên địa bàn chỉ có cách giúp họ hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống. Nghĩ, làm và tìm tòi, Đại tá Bôn cùng Công an thị xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều văn bản, chỉ thị, nhằm hỗ trợ, quan tâm cấp đất, chăm sóc cho số người nêu trên. Đại tá Bôn chia sẻ, qua mỗi việc làm thiết thực, nhiều người ngày một hiểu hơn về lòng bao dung, khoan hồng của Đảng, Nhà nước. Vì vậy, khi bị các đối tượng ở nước ngoài kích động, họ đã thẳng thắn trả lời, nói rõ tình hình trong nước không như các thế lực phản động tuyên truyền chống phá.

Nhiều năm qua, anh Huỳnh Tấn Nguyên, Đội trưởng Dân phòng liên xã huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã cùng các thành viên trực tiếp truy bắt 384 vụ, 447 đối tượng, thu hồi hơn 350 xe mô-tô và nhiều tài sản trả lại cho người bị hại.

Anh Nguyên cho biết: Nhiều lúc gia đình khuyên nhủ đừng làm nữa, vì quá nguy hiểm, hơn nữa sức khỏe của anh rất kém. Ngày ngày trên đường, hiểm nguy rình rập, tai ương khó lường. Biết gia đình lo lắng, nhưng anh nhẫn nại tâm tình với người thân: Truy bắt tội phạm, giữ bình yên cho nhân dân, cũng là giữ bình yên cho gia đình mình. Thấy anh quyết tâm, người thân đã cảm thông và chia sẻ với anh những khó khăn, vất vả trong công việc.

Khi được hỏi về quá trình vây bắt tội phạm, anh Nguyên hóm hỉnh kể về kỷ niệm nhớ nhất: Trong một lần đi làm nhiệm vụ lúc 2 giờ sáng, tôi phát hiện hai đối tượng phạm tội trên đường. Nhanh chóng tiếp cận, tôi khống chế được một tên. Tên còn lại rút cây mã tấu dài tiến công để giải cứu đồng bọn. Trời tối, nghĩ hắn chỉ cầm gậy, mình đâu sợ, thế là tôi lao vào đấu lại. Giơ cánh tay hằn sâu vết sẹo bị thương, anh bảo: "May có đồng đội tiếp ứng kịp thời, không thì cũng nguy!".

Tận tụy vì nhân dân

Thượng tá Trương Văn Phụng, Phó Trưởng Công an huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định mang đến chương trình gặp mặt niềm tự hào về vùng đất Hoài Nhơn yêu thương, với 43 nghìn ngư dân hành nghề trên 2.405 tàu, thuyền đánh bắt xa bờ, mỗi năm cung cấp cho đất liền hơn 500 nghìn tấn hải sản. Thượng tá Trương Văn Phụng trăn trở: Kinh tế phát triển nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy về mất an ninh trật tự, nhất là trong những ngày từ 10 đến 20 âm lịch hằng tháng, khi tàu, thuyền cập bến bán cá, mua nhu yếu phẩm cho chuyến đi mới. Đây là thời điểm phức tạp, có những diễn biến khó lường về an ninh, trật tự, phát sinh tội phạm. Hầu hết đối tượng phạm tội còn trẻ, ít học, cho nên nhiều vụ trộm cắp, vi phạm pháp luật xảy ra. Mặt khác, sau khi gây án, số đối tượng trên lại lên tàu ra khơi, gây khó khăn rất nhiều trong công tác điều tra, phá án. Trong khi đó, người dân còn lơ là trong công tác bảo vệ an ninh, nhiều bị hại và gia đình bị hại không tố giác tội phạm. Cá biệt, có gia đình bao che, bỏ qua vì sợ phiền hà. Thời gian qua, với khẩu hiệu: Chủ động phòng ngừa, tích cực cảm hóa, phối hợp chặt chẽ, quyết liệt tiến công; Đánh nhanh, đánh trúng... Công an huyện cùng hệ thống chính trị sáu tuyến xã biển đã chủ động rà soát, triệt xóa 47 băng nhóm, xử lý 159 vụ án, giải quyết cơ bản các nguyên nhân và tình hình tội phạm, mang lại niềm tin cho nhân dân.

Ở tuổi 60, ông Nguyễn Xuân Y, nguyên Trưởng Công an xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, giọng nói vẫn sang sảng. 39 năm gắn bó với Công an xã, phụ trách địa bàn với 95% số đồng bào theo đạo Công giáo. Mới được nghỉ theo chế độ, nhưng hằng ngày ông vẫn đạp xe để nắm biết tình hình an ninh, trật tự, qua đó giúp Ban Công an xã bảo vệ sự bình yên của Hải Xuân. Ông Xuân Y chia sẻ: Chúng tôi luôn trăn trở suy nghĩ, làm thế nào để vừa chăm lo nguyện vọng chính đáng và đời sống tín ngưỡng của bà con giáo dân, vừa quản lý tốt các hoạt động tôn giáo diễn ra trên địa bàn. Tôi đã cùng cấp ủy, chính quyền xã thường xuyên vận động các chức sắc, tín đồ tôn giáo, các ban trùm xứ họ đạo thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và tổ chức sinh hoạt theo Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. Để bà con gắn bó và thi đua, tôi tham mưu xã xây dựng ba họ đạo tiên tiến, và đến nay đã có tám họ đạo tiên tiến ở xã Hải Xuân. Từ các phong trào "Thôn xóm bình yên, gia đình hòa thuận", "Xứ họ đạo an toàn, gia đình giáo dân tiên tiến", "Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ"... tôi đã cùng người dân xây dựng đời sống ngày một ấm no, hạnh phúc.

Nhắc đến Phú Thọ, công an nhiều tỉnh, thành phố vẫn cảm phục "phát súng" mở màn của lực lượng Công an tỉnh tịch thu xe sang mang biển ngoại giao trái phép, cũng như chuyên án bắt đối tượng đầu tiên lừa đảo qua mạng trên hệ thống bán hàng MB24 hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Đại tá Nguyễn Khắc Hoạt, Trưởng phòng PC46, Công an tỉnh Phú Thọ chia sẻ: Từ những thông tin sơ sài ban đầu, lực lượng PC46 đã lập chuyên án, tịch thu 28 xe hạng sang mang biển ngoại giao bất hợp pháp. Từ vụ việc này, các cấp, ngành hoan nghênh cách làm và Bộ Công an đã chỉ đạo nhiều tỉnh, thành phố thực hiện truy quét, bắt giữ hàng trăm xe ô-tô mang biển ngoại giao hết thời hạn sử dụng được bán chui, thu về cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

Trong số những điển hình tiên tiến về công tác bảo vệ chính trị, có ba đơn vị của công an các tỉnh Hà Giang, Khánh Hòa và Quảng Bình. Mỗi tỉnh có một đặc thù riêng cũng như cách làm hay, sáng tạo. Thượng tá Phạm Phi Khanh, Phó Trưởng phòng Bảo vệ chính trị Công an tỉnh Khánh Hòa cho rằng: Những năm gần đây, nhiều sự kiện quan trọng diễn ra tại tỉnh đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến Khánh Hòa. Từ đó, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp. Do đó, muốn giữ bình yên, phải làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn. Lấy nhân dân làm chỗ dựa, là nơi cung cấp thông tin, lực lượng an ninh Khánh Hòa đã liên tục phát hiện, xử lý các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh qua đường du lịch, sau đó lưu trú bất hợp pháp ở tỉnh để làm ăn, buôn bán...

Đến với chương trình gặp mặt, anh Lê Đình Toàn, Phó Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường 5, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh cho biết: Từ ngày tham gia lực lượng bảo vệ dân phố đến nay, đã trực tiếp bắt gần 100 vụ, với hơn 300 đối tượng trộm cắp, cướp giật, ma túy, truy nã. Sáu năm qua, anh liên tục được chọn cử tham gia giao lưu "Gương sáng phố phường" của thành phố. Anh Toàn chia sẻ: Không nằm trong lực lượng vũ trang, nên mỗi khi tham gia bắt tội phạm, chúng tôi đều phải đeo bám những đối tượng khả nghi, chờ chúng ra tay hành động để bắt quả tang. Có những vụ trộm xe máy, cướp giật, anh cùng đồng đội truy đuổi hàng chục ki-lô-mét. Kinh nghiệm quý của anh Lê Đình Toàn trong hàng trăm vụ bắt tội phạm là: "Cương quyết và khôn khéo".

Phát biểu ý kiến kết thúc buổi gặp mặt, giao lưu, Thượng tướng Bùi Quang Bền nhấn mạnh: Thời gian qua, lực lượng CAND luôn chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" gắn với phong trào "CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" và các phong trào thi đua khác. Qua đó, đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu, không quản ngại khó khăn, hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đó là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa người tốt, việc tốt của lực lượng CAND. Các gương điển hình tiên tiến đã được các cơ quan thông tấn, báo chí, trong đó có Báo Nhân Dân kịp thời cổ vũ, động viên và nhân rộng, giúp bạn đọc trong và ngoài nước hiểu hơn về tinh thần mưu trí, dũng cảm, tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ CAND "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Hằng năm, trên các ấn phẩm của Báo Nhân Dân đã có hàng nghìn tin, bài, ảnh phản ánh sâu sắc về lực lượng CAND. Các tin, bài của Báo Nhân Dân luôn có định hướng, chủ đề tập trung, mang ý nghĩa tuyên truyền sâu sắc, với độ chính xác, tính thời sự cao, góp phần định hướng về nhận thức đối với dư luận trong và ngoài nước trên lĩnh vực an ninh trật tự; là nguồn động viên to lớn đối với cán bộ, chiến sĩ CAND nâng cao nhiệt tình, ý thức trách nhiệm, hăng hái công tác, chiến đấu phục vụ nhân dân.

Để tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND trên các ấn phẩm truyền thông đa phương tiện của Báo Nhân Dân, Bộ Công an mong muốn Báo Nhân Dân tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các phóng viên bám sát thực tiễn công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm và hoạt động của lực lượng công an để có những tác phẩm báo chí chất lượng cao; tuyên truyền, biểu dương nhiều hơn nữa những thành tích, chiến công, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, góp phần động viên toàn dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; cũng như giúp lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Có thể bạn quan tâm