Công an Hải Phòng xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ

NDO - Năm 2011, nhờ thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn  hóa vì nhân dân phục vụ" và làm tốt công tác phòng ngừa, phạm pháp hình sự ở Hải Phòng đã giảm; các loại tội phạm kinh tế, môi trường, ma túy (so với năm 2010) không tăng, không để hình thành các ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, tội phạm có yếu tố nước ngoài.

Thượng tá Hoàng Hà Thủy, Phó Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm kinh tế (CSKT) Công an TP Hải Phòng cho biết: Thực hiện Cuộc vận động "Công an nhân dân (CAND) chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ" do Bộ Công an phát động, Phòng đã có khẩu hiệu "Ðoàn kết đổi mới, trí tuệ, vì sự phát triển của thành phố". Phòng đã phối hợp các ngành chức năng như hải quan, quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, công khai các hành vi buôn lậu, buôn bán hàng cấm, làm hàng giả và nhiều vụ cố ý làm trái pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng. Ðiển hình, Công ty Thiên Phú, trụ sở tại số 335 phố Văn Cao (Hải Phòng) do Ngô Bá Phiếu (có ba tiền án) làm Tổng Giám đốc đã lợi dụng tình hình kinh tế suy giảm, thị trường khan hiếm vốn, đăng ký kinh doanh nhiều ngành nghề, nhưng không làm mà tập trung vào dịch vụ cho vay tài chính. Thủ đoạn của Phiếu là liên doanh với một số đối tượng ở nước ngoài đưa vài tỷ đồng gửi vào ngân hàng để lấy giấy chứng minh tài chính do ngân hàng xác nhận đem đi "mồi chài", vài ngày sau chúng lại rút tiền ra... Theo tài liệu của CSKT Hải Phòng, bằng thủ đoạn trên Ngô Bá Phiếu đã tiếp nhận gần 500 hồ sơ dự án của các doanh nghiệp xin vay vốn và đã cam kết cho 74 doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước vay hơn 960 tỷ đồng, nhưng không thực hiện được trường hợp nào. Ngược lại, Ngô Bá Phiếu đã lừa đảo nhiều doanh nghiệp chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Về phía các doanh nghiệp bị hại tin tưởng là sẽ vay được vốn với lãi suất ưu đãi, nên khi mỗi doanh nghiệp bị lừa tiền hoa hồng vài trăm triệu đồng cũng không dám tố cáo công an, sợ  không đòi được tiền còn phiền phức tới pháp luật. Theo Thượng tá Hoàng Hà Thủy, lực lượng CSKT luôn chủ động làm tốt công tác phòng ngừa và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, chúng tôi luôn là bạn đồng hành, là "bà đỡ" của các doanh nghiệp làm ăn minh bạch, giúp kinh tế của thành phố phát triển, góp phần thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.

Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma túy Trần Quang Vinh cho rằng: Việc thực hiện cuộc vận động do Bộ Công an phát động là cần thiết, bởi, mỗi chiến sĩ công an nếu không chấp hành nghiêm điều lệnh, lễ tiết tác phong sinh hoạt không thể là chiến sĩ công an tốt và hoàn thành nhiệm vụ do Ðảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Ðặc biệt, trong lĩnh vực chống tội phạm ma túy, lợi nhuận do ma túy đem lại quá lớn, tính chất hoạt động tội phạm ma túy ngày càng nghiêm trọng. Chúng câu kết chặt chẽ và sử dụng các đối tượng phạm tội hình sự để bảo vệ hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy, gây nguy hiểm cho công tác điều tra, bắt giữ và thường chống đối quyết liệt khi bị bắt giữ... vì vậy, nếu không rèn luyện tư cách, đạo đức theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, người chiến sĩ công an sẽ bị mua chuộc, hối lộ và gục ngã trước những "viên đạn bọc đường". Hiện nay, tình hình tội phạm ma túy ở Hải Phòng đang từng bước được kiềm chế, tuy nhiên vẫn diễn biến phức tạp và đầy cam go. Từ việc phán đoán, nhận định tình hình, mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy đã lập chuyên án bắt đường dây buôn bán ma túy, thu 18 bánh hê-rô-in, 0,7 kg ma túy đá và ba khẩu súng, được Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư khen, Bộ Công an và thành phố khen thưởng.

Ðược thành lập từ năm 2007, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã chú trọng việc xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát môi trường "Ðoàn kết, kỷ cương, trí tuệ, hiệu quả". Qua đó, giúp CBCS trong đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, say mê sáng tạo trong công việc, khắc phục khó khăn, gian khổ, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu. Do làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, xác định được các địa bàn trọng tâm, trọng điểm, gồm: xuất nhập khẩu công nghệ lạc hậu, phế liệu; lĩnh vực xả các chất thải; lĩnh vực tái chế xử lý dầu gây ô nhiễm nguồn nước, lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, xử lý chất thải nguy hại, lĩnh vực buôn bán động vật hoang dã... CBCS trong đơn vị đã khám phá nhiều vụ án nhập lậu thực phẩm, chất thải công nghiệp gây ảnh hưởng sức khỏe và ô nhiễm môi trường. Theo Thượng tá Nguyễn Quang Hải, Phó Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm môi trường, quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, đơn vị đã được sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân tố giác các hành vi phạm tội về môi trường cùng công tác kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm, giúp CBCS trong đơn vị đã khám phá nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Ðiển hình, khám phá vụ vận chuyển 360 tấn thực phẩm đông lạnh mề gà, đầu, cánh gà và dạ dày lợn... không rõ nguồn gốc xuất xứ, chủ hàng định đưa về Hà Nội tiêu thụ, phạt hơn 300 triệu đồng; vụ nhập lậu 17 công-ten-nơ bảng vi mạch điện tử, là chất thải nguy hiểm, cấm nhập lậu... cả hai vụ này lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm môi trường đã buộc chủ tàu và thuyền trưởng phải tái xuất số hàng trên ra khỏi Việt Nam.