Công an Hải Phòng thông tin về vụ giết người tại Khu đô thị Cựu Viên

NDO - Chiều 24/7, Công an thành phố Hải Phòng đã chính thức thông tin vụ án giết người dã man xảy ra tại Khu đô thị Cựu Viên, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.
0:00 / 0:00
0:00
Khu đô thị Cựu Viên, nơi xảy ra vụ giết người dã man.
Khu đô thị Cựu Viên, nơi xảy ra vụ giết người dã man.

Theo đó, chiều 22/7, cơ quan công an nhận được thông tin về cái chết của bà B.T.H., sinh năm 1968, tại kiot No 12-01 Khu đô thị Cựu Viên, phường Bắc Sơn, quận Kiến An trong tình trạng đầu lìa khỏi thân.

Bà H. trú tại phố Phạm Hữu Điều, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, có trông quán bán hàng cho con gái tại địa điểm trên.

Công an Hải Phòng đã huy động các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương triển khai các biện pháp khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh, truy bắt đối tượng gây án...

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an: thủ phạm gây ra vụ án mạng rúng động này là Trần Văn Hiệp, sinh năm 1963; trú tại thôn 4, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên.

Hiệp và nạn nhân hiện sống với nhau như vợ chồng ở xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên. Tuy nhiên, hai bên thường xảy ra mâu thuẫn và Hiệp đã đánh đập bà H.

Ngày 18/7, bà H. đã về quán bán hàng của con gái tại No 12-01 Khu đô thị Cựu Viên, phường Bắc Sơn, quận Kiến An để ở.

Hồi 22 giờ đêm 21/7, Hiệp đến và ở lại quán cùng bà H. Tại đây, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn và Hiệp đã gây nên cái chết của bà H. như trên.

Sau khi gây án, Hiệp lấy xe máy đi về xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, sau đó ra thuyền đánh cá của mình neo đậu trên sông Cấm thuộc địa phận xã An Hồng, huyện An Dương và dùng kích điện tự sát trên thuyền.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý theo quy định.