Công an Hà Nội nhận bằng khen của Bộ Công an

NDO -

Chiều 17/1, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí; công bố, trao quyết định khen thưởng của Bộ Công an và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng các tập thể thuộc Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc trao Bằng khen của Bộ trưởng Công an cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc trao Bằng khen của Bộ trưởng Công an cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, từ ngày 8-16/1, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra 5 vụ cướp đặc biệt nghiêm trọng. Gồm: vụ cướp tài sản xảy ra ngày 8/1, tại P.324 HH1A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai; vụ cướp tài sản xảy ra ngày 14/1 tại ngõ 47 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm; vụ cướp tài sản của lái xe taxi xảy ra ngày 14/1 tại đường Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm; Vụ cướp tài sản xảy ra ngày 16/1 tại thôn 4 xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất; và vụ cướp tài sản của lái xe taxi xảy ra ngày 15/1 tại số 1 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Các đối tượng nhắm vào lái xe taxi, nhà dân và sử dụng vũ khí như súng, dao kiếm… để cướp tài sản. Có nạn nhân đã bị thương tích nặng, may mắn không tử vong. Các vụ án xảy ra gây bức xúc lo lắng trong dư luận nhân dân, đặc biệt trong thời điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang cận kề. Tuy nhiên, ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Công an Hà Nội đều nhanh chóng làm rõ, truy bắt đối tượng gây án, bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Tại hội nghị, được sự ủy quyền của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an đã trao Bằng khen của Bộ tặng các tập thể thuộc các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Hà Nội trao Bằng khen của Chủ tịch UBND Hà Nội tặng các tập thể thuộc Cục nghiệp vụ Bộ Công an, các đơn vị của Công an Hà Nội về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Công an Nguyễn Duy Ngọc biểu dương chiến công xuất sắc của các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an Hà Nội trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc khẳng định những vụ án trên được điều tra khám phá trong thời gian rất nhanh không chỉ thu hồi tài sản cho bị hại, ngăn chặn kịp thời án mạng, phòng ngừa đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm, mà còn giúp người dân thêm tin yêu lực lượng Công an nhân dân; góp phần bảo đảm an toàn, bình yên cho nhân dân Thủ đô đặc biệt là trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Hà Nội. Khẳng định trong thời tới tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được; hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu yêu cầu về mở đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự; nhận diện đúng, đánh trúng, phòng ngừa hiệu quả các loại tội phạm… bảo đảm bình yên cho nhân dân.