Công an Hà Nam phát động thi đua phòng, chống dịch Covid-19

NDO -

Ngày 25/8, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức phát động hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Công an Hà Nam - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh, nhằm huy động tối đa sức mạnh tinh thần, trí tuệ của toàn lực lượng vào công tác phòng, chống và chiến thắng đại dịch.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch.
Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam đề nghị: Công an tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò là lực lượng tuyến đầu, trong đó “Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; mỗi đơn vị, tập thể trong Công an là pháo đài vững chắc chống dịch”.

Chủ động theo dõi, cập nhật thông tin, đánh giá, nắm vững tình hình trên địa bàn, xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng từ sớm, từ xa để giữ thế chủ động trong mọi tình huống, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân.

Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng chống đối, không thực thi các quy định của pháp luật, quy định phòng, chống dịch, nhất là các trường hợp không khai báo y tế, khai báo y tế không trung thực, trốn tránh, chống đối không chấp hành biện pháp cách ly...

Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, kỷ luật, kỷ cương, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần trách nhiệm; khắc phục khó khăn, gian khổ của cán bộ, chiến sĩ trong phòng, chống dịch Covid-19...

Công an tỉnh Hà Nam đề ra 4 nội dung trọng tâm, 13 nhiệm vụ, giải pháp của toàn đợt thi đua. Toàn lực lượng thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ trên lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp phát triển, ứng dụng hiệu quả tiện ích của 2 dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân vào các mặt công tác công an và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Công an các đơn vị, địa phương, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ làm tốt hơn nữa các hoạt động tri ân, giúp đỡ các gia đình chính sách, người nghèo, người khuyết tật, người yếu thế bằng những việc làm thiết thực như: Xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần để nhân dân vượt qua khó khăn, chung sức, đồng lòng với Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân đẩy lùi dịch Covid-19.

Lực lượng Công an toàn tỉnh thi đua đẩy mạnh tuyên truyền về những chiến công, thành tích của lực lượng Công an nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, công tác tham gia phòng, chống dịch Covid-19, nhằm lan tỏa sâu rộng, đậm nét trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong lòng nhân dân về những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trên trận tuyến đấu tranh phòng, chống tội phạm và tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.