Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour, từ ngày 20 đến 25/9.
Chuyến công tác là minh chứng sống động cho quyết tâm triển khai mạnh mẽ, hiệu quả đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV và Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Chuyến công tác không chỉ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với Liên hợp quốc, Hoa Kỳ và Canada, mà còn truyền tải thông điệp về một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Ngày 22/9, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 với chủ đề “Khôi phục lòng tin, kiến tạo chuyển đổi: Một Liên hợp quốc hành động vì tất cả mọi người” đã chính thức khai mạc. Sự kiện thu hút sự tham dự của hơn 120 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ cùng lãnh đạo, đại diện các quốc gia thành viên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên họp quan trọng này.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81. Đánh giá về tình hình thế giới, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước nhận định thế giới đang trải qua những chuyển dịch sâu sắc của trật tự quốc tế với đầy rủi ro và bất định; kinh tế thế giới ngày càng có xu hướng phân mảnh, với sự gia tăng các rào cản thương mại, đầu tư và công nghệ. Gián đoạn chuỗi cung ứng và bất ổn kinh tế đang thu hẹp cơ hội phát triển của nhiều quốc gia. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và những rủi ro mới từ công nghệ tiếp tục đe dọa trực tiếp cuộc sống, sinh kế của người dân và sự phát triển, ổn định của nhiều quốc gia.
Nhằm định hướng và quản trị sự thay đổi để cạnh tranh không trở thành đối đầu, khác biệt, không dẫn tới xung đột và tiến bộ khoa học-công nghệ không tạo ra những chia rẽ mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề xuất 4 định hướng lớn. Thứ nhất, khôi phục lòng tin giữa các quốc gia trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Thứ hai, thúc đẩy phát triển công bằng, nhân văn, bao trùm và bền vững. Cam kết quốc tế cần được chuyển hóa thành hành động và mang lại cuộc sống hòa bình, an toàn, văn minh và hạnh phúc cho người dân. Thứ ba, chủ động định hình quản trị công nghệ để tiến bộ phục vụ con người và phát triển chung. Thứ tư, củng cố chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm, không thể thay thế của Liên hợp quốc.
Về phía Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam hôm nay ngày càng chủ động đóng góp vào những công việc chung của Liên hợp quốc, đưa quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc phát triển sâu rộng và thực chất. Việt Nam sẽ kiên trì bảo vệ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, thúc đẩy đối thoại và giải quyết hòa bình các tranh chấp, tham gia sâu rộng hơn vào hoạt động gìn giữ hòa bình. Việt Nam đang chung tay xây dựng một ASEAN đoàn kết, tự cường và vững mạnh, tích cực chuẩn bị đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC năm 2027, đóng góp cho hòa bình, hợp tác, và phát triển của khu vực và thế giới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Việt Nam lựa chọn hòa bình, hợp tác và phát triển; kiên trì cùng các quốc gia củng cố Liên hợp quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế và biến những cam kết chung thành lợi ích thiết thực cho người dân. Việt Nam tin tưởng rằng với một Liên hợp quốc vững mạnh, chúng ta sẽ cùng xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, bao trùm và tốt đẹp hơn cho tất cả. Trên hành trình đó, Việt Nam luôn là thành viên tích cực, đối tác tin cậy và quốc gia có trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao văn kiện, thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và các cơ quan của Liên hợp quốc. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao văn kiện, thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và các cơ quan của Liên hợp quốc. (Ảnh: TTXVN)
Tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện và thỏa thuận hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và các cơ quan Liên hợp quốc. Các văn kiện, thỏa thuận hợp tác tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành của Liên hợp quốc đối với công cuộc phát triển của Việt Nam, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng, hiệu quả và toàn diện hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, việc ký kết và trao các Văn kiện Chương trình quốc gia giai đoạn 2027-2031 mở ra một chương mới trong quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Giám đốc điều hành Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA). Đây không chỉ là khuôn khổ định hướng các chương trình hoạt động trong 5 năm tới, mà còn là cam kết mạnh mẽ nhằm chuyển hóa các mục tiêu chiến lược thành hành động và kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Việt Nam sẽ tiếp tục là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ miễn phí trụ sở cho các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam, đồng thời hoan nghênh các cơ quan này đặt văn phòng đại diện quốc gia, khu vực hoặc đăng cai tổ chức các sự kiện lớn toàn cầu tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển với các nước thông qua các cơ chế hợp tác, cùng hướng tới một thế giới hòa bình, thịnh vượng, bao trùm và lấy con người làm trung tâm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres
Việt Nam đã trở thành một trụ cột quan trọng của chủ nghĩa đa phương.
Nêu bật các thành tựu và đường hướng phát triển của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh định hướng của Việt Nam trong giai đoạn mới là phát triển bền vững, lấy chất lượng cuộc sống, sự an toàn và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cốt lõi. Khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ Việt Nam đã chuyển mạnh mẽ từ một nước tiếp nhận viện trợ sang một thành viên chủ động, tích cực đóng góp có trách nhiệm vào việc củng cố vai trò trung tâm của Liên hợp quốc; khẳng định ủng hộ Sáng kiến cải tổ UN80 nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của tổ chức. Minh chứng cho cam kết này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia sâu rộng hơn vào hoạt động gìn giữ hòa bình, tài trợ miễn phí trụ sở làm việc cho các cơ quan Liên hợp quốc tại Hà Nội trong 10 năm tới với giá trị ước tính 3 triệu USD, đóng góp gần 1,3 triệu USD cho ngân sách gìn giữ hòa bình quốc tế và sẵn sàng đăng cai các hội nghị lớn. Việt Nam sẽ nỗ lực đóng góp tích cực vào các sáng kiến của Liên hợp quốc thúc đẩy quản trị toàn cầu về khoa học-công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi đổi xanh, chuyển đổi số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Đề nghị Liên hợp quốc tiếp tục đồng hành với Việt Nam về chuyển đổi số, nâng cao năng lực, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối với các mạng lưới chuyên gia, công nghệ và tài chính quốc tế, ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi xanh, đặc biệt huy động nguồn lực và tăng cường triển khai khuôn khổ Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).
Hướng tới tương lai, hai bên nhất trí triển khai hiệu quả Khung hợp tác chiến lược giai đoạn 2027-2031 cùng các văn kiện chương trình quốc gia với các tổ chức chuyên môn như UNDP, UNICEF, UNFPA, nhằm cải tổ hệ thống quản trị toàn cầu và tài chính quốc tế theo hướng công bằng, minh bạch.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 Khalilur Rahman. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 Khalilur Rahman. (Ảnh: TTXVN)
Gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 Khalilur Rahman, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ, đóng góp tích cực vào các ưu tiên và sáng kiến của Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc nhằm hiện thực hóa các mục tiêu. Việt Nam đã tham gia đồng điều phối các tiến trình thương lượng văn kiện tại Đại hội đồng và cử cán bộ biệt phái làm việc tại Văn phòng; sẵn sàng cử cán bộ làm việc tại Văn phòng Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc. Việt Nam cũng sẵn sàng tham gia đồng điều phối các tiến trình thương lượng văn kiện, trước mắt là tiến trình xây dựng văn kiện Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ 4 (UNOC4) do Hàn Quốc và Chile đồng tổ chức trong năm 2028.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất Đại hội đồng Liên hợp quốc thúc đẩy thảo luận về các giải pháp cho các quốc gia thu nhập trung bình, đặc biệt về tiếp cận với nguồn tài chính, công nghệ và tri thức phục vụ phát triển bền vững; hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi mô hình phát triển; thúc đẩy xây dựng khuôn khổ hợp tác về quản trị toàn cầu về AI, bảo đảm tính bao trùm, minh bạch và sự tham gia rộng rãi của các quốc gia, phản ánh đầy đủ quan tâm và lợi ích của các nước đang phát triển, thúc đẩy tiếp cận công nghệ công bằng và thu hẹp khoảng cách số; thúc đẩy các sáng kiến mới về ứng phó với biến đổi khí hậu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Timor Leste José Ramos-Horta. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Timor Leste José Ramos-Horta. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Tòa thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Tòa thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin. (Ảnh: TTXVN)
Trong khuôn khổ chuyến công tác dự kỳ họp lần thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp với Tổng thống Fiji, Thủ tướng Thái Lan, Thủ tướng Australia, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Timor Leste, Tổng thống Thuỵ Sĩ, Tổng thống Phần Lan, Tổng thống Ghana, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Bhutan, Thủ tướng Tòa thánh Vatican, Tổng thống Mông Cổ…; gặp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) và các doanh nghiệp Hoa Kỳ, nghe báo cáo về Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh (VWAI).
Trong khuôn khổ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81 kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, ngày 21/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và bạn bè Hoa Kỳ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Hoa Kỳ; mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp vào việc củng cố tình hữu nghị, sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đồng Chủ tịch Đảng Cộng sản Hoa Kỳ Joe Sims. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đồng Chủ tịch Đảng Cộng sản Hoa Kỳ Joe Sims. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ về tình hình Việt Nam; khẳng định Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và đóng góp có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế. Việt Nam coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ, mong muốn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển vững mạnh, ổn định, lâu dài, phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước; mong Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và bạn bè Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ sự phát triển của quan hệ hai nước, đồng thời hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ hội nhập, phát triển và phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng mời lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp để tiếp tục trao đổi về các biện pháp tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Đảng.
Đại diện Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển của Việt Nam; khẳng định tình cảm hữu nghị, đoàn kết với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; mong muốn tiếp tục thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như tăng cường hiểu biết, quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự buổi phát biểu chính sách. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự buổi phát biểu chính sách. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ (FPA).
Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng quản trị của FPA Henry Fernandez đã trao Huy chương của FPA tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đây là phần thưởng cao quý nhất của Hiệp hội dành cho những cá nhân thể hiện tinh thần quốc tế có trách nhiệm và có đóng góp mở rộng hiểu biết của công chúng về các vấn đề quốc tế.
FPA là một diễn đàn đối ngoại uy tín hàng đầu của Hoa Kỳ. Hơn một thế kỷ qua, FPA đã góp phần đưa chính sách đối ngoại đến gần hơn với công chúng, tạo không gian đối thoại uy tín về những vấn đề lớn của Hoa Kỳ và của thế giới.
Chủ tịch Hội đồng quản trị của FPA Henry Fernandez trao Huy chương của FPA tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Hội đồng quản trị của FPA Henry Fernandez trao Huy chương của FPA tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)
Phát biểu chính sách tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Hiệp hội đã dành tặng Huy chương của Hiệp hội, tôn vinh tinh thần quốc tế có trách nhiệm. Đây còn là sự ghi nhận đối với những đóng góp của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam vào hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới cũng như quan hệ hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ góc nhìn của Việt Nam về 3 vấn đề: Trách nhiệm trước những thay đổi đang diễn ra trên thế giới; Điều gì đã đưa Việt Nam và Hoa Kỳ từ quá khứ đến quan hệ hôm nay; Trách nhiệm chung để đưa quan hệ hai nước tiến xa hơn trong thời gian tới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Chặng đường nhiều thăng trầm của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ cho thấy: quan hệ tốt đẹp giữa hai nước vừa phục vụ thiết thực lợi ích của nhân dân mỗi nước, vừa đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Trách nhiệm của chúng ta là giữ gìn thành quả đó, kiên trì vun đắp lòng tin và biến những cam kết hợp tác thành kết quả cụ thể cho người dân.
Với tinh thần đó, Việt Nam sẵn sàng cùng Hoa Kỳ tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi. Tôi tin rằng với quyết tâm và thiện chí của lãnh đạo và nhân dân hai nước, chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, kiên trì xử lý thỏa đáng khác biệt để quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển lành mạnh, ổn định. Thành công của những nỗ lực ấy sẽ được thể hiện trong cuộc sống tốt đẹp hơn của người dân và những cơ hội rộng mở hơn cho thế hệ mai sau của cả hai nước.
Tại buổi tiếp Đại sứ Jamieson Greer, Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ hai nước, trực tiếp đem lại lợi ích cho doanh nghiệp, người dân và đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước. Trong thời gian qua, Việt Nam đã nỗ lực thúc đẩy thực chất các hoạt động hợp tác, mua hàng hóa từ phía Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại theo hướng cân bằng hơn, đồng thời tạo thêm đơn hàng, việc làm và lợi ích trực tiếp cho doanh nghiệp, người lao động hai nước.
Đại sứ Jamieson Greer đánh giá cao sự quan tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nỗ lực của phía Việt Nam nhằm cân bằng thương mại giữa hai nước. Đại sứ cũng cho rằng hai đoàn đàm phán đã có rất nhiều nỗ lực; đến nay đã đạt được nhiều tiến bộ và đến rất gần kết quả cuối cùng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh việc hai bên đã đạt được kết quả rất tích cực để hướng tới sớm ký kết Hiệp định, tạo khuôn khổ ổn định, lâu dài cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước; đề nghị Hoa Kỳ có cách tiếp cận tổng thể đối với các vấn đề thương mại còn tồn tại, trong đó bao gồm cả các vấn đề liên quan tới điều tra theo Mục 301 Đạo luật Thương mại 1974 của Hoa Kỳ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường các hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương phát triển thực chất, mang lại lợi ích cho người dân hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Jamieson Greer, Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR). (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Jamieson Greer, Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR). (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ và mong muốn cùng Chính quyền Tổng thống Donald J. Trump tiếp tục đưa quan hệ giữa hai nước phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững.
Đại sứ Jamieson Greer
Đại sứ Jamieson Greer
Khi được ký kết và đưa vào thực thi, Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng sẽ tiếp tục mở ra những cơ hội, khả năng hợp tác mới giữa hai nước.
Tiếp nhóm Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ do Hạ nghị sĩ Gregory Meeks, Thành viên cao cấp Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ dẫn đầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh về vai trò của Quốc hội hai nước trong củng cố nền tảng chính trị, tăng cường hiểu biết và xây dựng lòng tin; đề nghị Hạ nghị sĩ Gregory Meeks và Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ quan hệ hai nước, tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị và đội ngũ trợ lý nghị sĩ.
Trao đổi về hợp tác kinh tế-thương mại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là trụ cột và động lực quan trọng của quan hệ hai nước; đề nghị hai bên thúc đẩy thương mại tự do, công bằng, cân bằng và bền vững, sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng. Việt Nam cũng mong muốn tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các ngành công nghệ cao.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nhóm Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ do Hạ nghị sĩ Gregory Meeks, Thành viên cao cấp Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ dẫn đầu. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nhóm Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ do Hạ nghị sĩ Gregory Meeks, Thành viên cao cấp Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ dẫn đầu. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, ủng hộ hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, quốc phòng-an ninh, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân; đồng thời tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ phát triển, đóng góp tích cực cho sở tại và trở thành cầu nối hữu nghị giữa hai nước.
Hạ nghị sĩ Gregory Meeks
Hạ nghị sĩ Gregory Meeks
Ủng hộ việc duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và phát huy vai trò của Quốc hội trong thúc đẩy hợp tác song phương. Phía Hoa Kỳ khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có xử lý bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, xử lý ô nhiễm dioxin, hỗ trợ người khuyết tất, và đồng hành cùng Việt Nam triển khai Chiến dịch 500 ngày và đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ Việt Nam còn mất tin, mất tích trong chiến tranh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp của ông Hùng Cao đối với quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, cũng như tình cảm và sự gắn bó của ông với quê hương Việt Nam. Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, nguồn lực quan trọng của dân tộc và là cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam với các nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong ông Hùng Cao tiếp tục có những đóng góp tích cực cho quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và tăng cường sự gắn kết của cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ với quê hương, đất nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao. (Ảnh: TTXVN)
Chia sẻ về những tình cảm tốt đẹp đối với quê hương Việt Nam, Quyền Bộ trưởng Hùng Cao bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển nhanh chóng của Việt Nam thời gian qua và rất kỳ vọng vào những bước đột phá mạnh mẽ của Việt Nam trong thời gian tới. Bày tỏ trân trọng những quyết sách và hành động mang tính lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Việt Nam, ông Hùng Cao khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ và đóng góp vào các nỗ lực để cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ gắn bó và đóng góp vào nền hòa bình, tự cường và phát triển của đất nước, cũng như cho quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Giáo sư Sarah Anne Soule, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Stanford, thuộc Đại học Stanford, Hoa Kỳ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là những động lực then chốt của tăng trưởng. Trong quá trình đó, Việt Nam không chỉ cần thêm nguồn lực mà quan trọng hơn là xây dựng năng lực tạo ra, hấp thụ và chuyển hóa tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành năng suất và sức cạnh tranh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Giáo sư Sarah Anne Soule, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Stanford. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Giáo sư Sarah Anne Soule, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Stanford. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng rằng việc kết nối thế mạnh của Việt Nam, một nền kinh tế năng động, có khát vọng phát triển và nhiều cơ hội đổi mới sáng tạo, với tri thức, nhân tài và mạng lưới toàn cầu của Stanford sẽ góp phần hình thành một mô hình hợp tác hiệu quả giữa tri thức và thực tiễn, giữa nhà trường và doanh nghiệp, giữa công nghệ và con người, tạo ra những giá trị mới và mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên cũng như cho khu vực.
Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tập trung thúc đẩy hợp tác trên ba lĩnh vực ưu tiên. Thứ nhất là phát triển năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp và các đối tượng phù hợp, gắn với thực tiễn quản trị hiện đại và kết nối quốc tế. Thứ hai là nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và làm chủ AI, trong đó Stanford hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm, tri thức về AI và kinh tế số, đồng thời kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam với mạng lưới chuyên gia, nhà sáng lập, nhà đầu tư và mạng lưới toàn cầu của Stanford. Thứ ba là thúc đẩy các chương trình nghiên cứu và hợp tác đổi mới sáng tạo, đưa Việt Nam trở thành đối tác cùng sáng tạo và cùng tạo ra những giá trị mới.
Trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Giáo sư Sarah Anne Soule đã trao đổi Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Trường Kinh doanh Stanford.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Giáo sư Sarah Anne Soule, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Stanford. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Giáo sư Sarah Anne Soule, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Stanford. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Thomas R. Hardy, Quyền Giám đốc Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA). Đánh giá cao quá trình hợp tác lâu dài của USTDA với Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, lưới điện, hàng không, đô thị thông minh và hạ tầng số, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng các chương trình này góp phần giúp Việt Nam tiếp cận công nghệ, kinh nghiệm quản lý và giải pháp tiên tiến của Hoa Kỳ. Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhu cầu lớn về hạ tầng chiến lược, năng lượng, giao thông, logistics, chuyển đổi số và công nghệ cao; đây đều là những lĩnh vực Hoa Kỳ có thế mạnh và USTDA có kinh nghiệm, công cụ hỗ trợ phù hợp.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Đề nghị USTDA tăng cường phối hợp với các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam lựa chọn một số dự án chiến lược, có tính lan tỏa cao để tập trung hỗ trợ, trước hết trong các lĩnh vực năng lượng và lưới điện, hạ tầng số và trung tâm dữ liệu, hàng không, cảng biển, logistics và giao thông hiện đại; phát huy vai trò “mở đường” từ khâu chuẩn bị dự án, giúp Việt Nam sớm tiếp cận tiêu chuẩn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý và nguồn lực của Hoa Kỳ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Thomas R. Hardy, Quyền Giám đốc Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA). (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Thomas R. Hardy, Quyền Giám đốc Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA). (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời đề nghị USTDA quan tâm hơn tới các lĩnh vực mới có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao như AI, hạ tầng số an toàn, lưới điện thông minh, an ninh năng lượng và giải pháp phục vụ chuyển đổi xanh; tăng cường kết nối các doanh nghiệp công nghệ, tài chính và hạ tầng hàng đầu của Hoa Kỳ với đối tác Việt Nam.
Ông Thomas R. Hardy bày tỏ nhất trí với các định hướng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu; khẳng định USTDA sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam xác định dự án phù hợp và huy động công cụ hỗ trợ chuẩn bị dự án.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng có các cuộc tiếp Thượng nghị sĩ Steve Daines, Thượng nghị sĩ bang Montana, thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ…
Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là một trong những trọng tâm trong chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Tọa đàm với lãnh đạo định chế tài chính, quỹ đầu tư Hoa Kỳ; dự tọa đàm bàn tròn với các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 3 trụ cột hợp tác với doanh nghiệp Hoa Kỳ. Trong đó, hai bên cùng phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các tập đoàn Hoa Kỳ cùng Việt Nam xây dựng năng lực công nghệ, đào tạo kỹ sư, chuyên gia, nhà quản trị và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trở thành nhà cung ứng trong chuỗi giá trị toàn cầu; đề nghị hai bên cùng phát triển năng lượng, hạ tầng và mô hình tăng trưởng xanh, có khả năng chống chịu; mong muốn các định chế tài chính Hoa Kỳ giúp Việt Nam xây dựng năng lực thị trường, quản trị rủi ro, hệ sinh thái đầu tư dài hạn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các hiệp hội như Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (US-ABC), Phòng Thương mại Hoa Kỳ (AmCham) tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và các cơ quan quản lý, biến ý tưởng thành dự án cụ thể, gắn yêu cầu thực tiễn với quá trình hoàn thiện chính sách của Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Mong các doanh nghiệp Hoa Kỳ nhìn nhận Việt Nam không chỉ là địa bàn sản xuất mà còn là thị trường tiêu dùng phát triển nhanh, cửa ngõ tiếp cận thị trường ASEAN với khoảng 680 triệu dân và đang hướng tới quy mô nền kinh tế thứ 4 thế giới với khoảng 800 triệu dân vào năm 2045.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại tọa đàm với lãnh đạo định chế tài chính, quỹ đầu tư của Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại tọa đàm với lãnh đạo định chế tài chính, quỹ đầu tư của Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn Hoa Kỳ.
Tiếp ông Chip Kaye, Chủ tịch Tập đoàn Warburg Pincus, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Tập đoàn Warburg Pincus tiếp tục giúp Việt Nam hình thành những doanh nghiệp quy mô lớn hơn, có năng lực quản trị cao hơn, tiếp cận tốt hơn với thị trường vốn quốc tế; đồng thời đóng góp vào việc xây dựng một hệ sinh thái tài chính và đầu tư hiện đại hơn tại Việt Nam; hoan nghênh tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực mà tập đoàn có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu lớn như hạ tầng công nghiệp, logistics, hạ tầng số, dịch vụ tài chính... Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn tập đoàn phát huy vai trò cầu nối để các doanh nghiệp Hoa Kỳ hiểu rõ hơn về định hướng phát triển, môi trường đầu tư và các cơ hội hợp tác mới tại Việt Nam, theo hướng thực chất, bền vững và cùng có lợi.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong quá trình đó, Việt Nam cần các dòng vốn dài hạn, có chất lượng, đi kèm với năng lực quản trị, công nghệ, mạng lưới quốc tế và khả năng giúp doanh nghiệp Việt Nam phát triển thành những doanh nghiệp có sức cạnh tranh khu vực. Đây là những lĩnh vực mà Tập đoàn Warburg Pincus có nhiều kinh nghiệm và có thể đóng góp thực chất.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Chip Kaye, Chủ tịch Tập đoàn Warburg Pincus. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Chip Kaye, Chủ tịch Tập đoàn Warburg Pincus. (Ảnh: TTXVN)
Tiếp ông Brendan Nelson, Chủ tịch Boeing Global, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Boeing, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Tập đoàn Boeing ưu tiên nâng vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung ứng của Boeing; cùng các cơ quan và doanh nghiệp Việt Nam xây dựng một chương trình cụ thể để tăng số lượng doanh nghiệp Việt Nam đủ tiêu chuẩn tham gia chuỗi cung ứng Boeing, từng bước tăng giá trị mua sắm và sản xuất tại Việt Nam; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đạt các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, an toàn, truy xuất nguồn gốc và quản trị sản xuất...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Việt Nam mong muốn từng bước hình thành được năng lực công nghiệp, kỹ thuật, dịch vụ và nhân lực hàng không có khả năng cạnh tranh quốc tế; từng bước trở thành một đối tác công nghiệp, kỹ thuật và dịch vụ có giá trị cao hơn trong hệ sinh thái toàn cầu của Boeing.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Brendan Nelson, Chủ tịch Boeing Global, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Boeing. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Brendan Nelson, Chủ tịch Boeing Global, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Boeing. (Ảnh: TTXVN)
Tiếp ông Tim Cook, Tổng Giám đốc Tập đoàn Apple, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Tập đoàn Apple tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác với Việt Nam theo hướng thực chất, dài hạn và cùng có lợi, không chỉ mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, mà còn góp phần phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam, đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia công nghệ và hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển khu vực kinh tế tư nhân là những động lực quan trọng của tăng trưởng. Trên tinh thần đó, Việt Nam mong muốn các tập đoàn công nghệ lớn, trong đó có Apple, tiếp tục đồng hành, mở rộng hợp tác và đóng góp nhiều hơn vào quá trình nâng cao năng lực công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Tim Cook, Tổng Giám đốc Tập đoàn Apple. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Tim Cook, Tổng Giám đốc Tập đoàn Apple. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã có các cuộc tiếp Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty SpaceX; Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành, Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Murphy Oil; Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn FedEx; Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập Tập đoàn Pacifico Energy; Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập Tập đoàn Nebula Energy; Phó Chủ tịch, thành viên gia đình Chủ tịch tập đoàn Hetero, Camber Pharmaceuticals…
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp những người bạn Hoa Kỳ. Hoạt động do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc tổ chức với chủ đề “Vun đắp tình bạn - kiến tạo tương lai” và có sự tham dự của những đảng viên Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, bạn bè cánh tả, bạn bè truyền thống, các tổ chức hòa bình, cựu chiến binh, các tổ chức từ thiện... những người bạn đã có quá trình ủng hộ, hỗ trợ quý báu đối với Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương hữu nghị tặng một số người bạn Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương hữu nghị tặng một số người bạn Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng gặp gỡ những người bạn Hoa Kỳ đã dành cho Việt Nam nhiều tình cảm; và đã trao Huân chương hữu nghị tặng một số người bạn Hoa Kỳ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Nhân dân Việt Nam không quên những người đã đứng bên mình trong những năm tháng khó khăn nhất.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp những người bạn Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp những người bạn Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự sự kiện văn hóa nghệ thuật “Việt Nam: Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc” và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Trong sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, cần tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại. Nguồn lực trong nước và nguồn lực quốc tế phải được kết nối. Nguồn lực vật chất phải đi cùng với nguồn lực trí tuệ. Sức mạnh của hơn 100 triệu người Việt Nam trong nước phải được gắn với sức mạnh của 6,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trên khắp thế giới. Có như vậy, Việt Nam chắc chắn sẽ sớm đạt được những mục tiêu đã đề ra.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn đồng bào Việt Nam tại Hoa Kỳ cùng chung tay hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng bằng những việc làm cụ thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn đồng bào Việt Nam ở Hoa Kỳ gìn giữ tiếng Việt, truyền lại những giá trị văn hóa, phong tục và truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho thế hệ trẻ kiều bào bởi đây chính là sợi dây bền chặt kết nối mỗi người Việt Nam với quê hương, cội nguồn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Việt Nam coi Canada là người bạn, đối tác tin cậy, cùng chia sẻ nhiều lợi ích và tầm nhìn chiến lược.
Thủ tướng Canada Mark Carney
Thủ tướng Canada Mark Carney
Đây là chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử, tạo xung lực mới đưa quan hệ song phương bước vào giai đoạn phát triển sâu rộng và thực chất hơn. Việt Nam là đối tác quan trọng của Canada trong thúc đẩy quan hệ với ASEAN và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Canada Mark Carney chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Canada Mark Carney chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN)
Hai nhà lãnh đạo đánh giá về những thành tựu quan trọng của quan hệ Việt Nam-Canada trong hơn 50 năm xây dựng và củng cố quan hệ hữu nghị và gần 10 năm triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện. Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau không ngừng được củng cố; kinh tế, thương mại và đầu tư trở thành nền tảng quan trọng của quan hệ song phương; hợp tác quốc phòng-an ninh, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, văn hóa và giao lưu nhân dân tiếp tục được mở rộng. Trên nền tảng đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng quan hệ Việt Nam-Canada đã hội tụ đầy đủ điều kiện để bước sang một giai đoạn phát triển mới, với mức độ tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác sâu rộng, thực chất hơn và đan xen lợi ích chặt chẽ hơn. Hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Canada lên Đối tác chiến lược và sớm xây dựng chương trình nghị sự và kế hoạch hành động cụ thể để triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ mới. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, đẩy mạnh hợp tác kênh nghị viện, phát huy hiệu quả các cơ chế song phương; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và đa phương.
Thủ tướng Mark Carney mong muốn đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính và hội nhập kinh tế trở thành xung lực quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược; tạo thuận lợi mở cửa thị trường hàng hóa, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đầu tư và liên kết chuỗi cung ứng; khuyến khích các doanh nghiệp, quỹ đầu tư Canada tăng cường đầu tư tại Việt Nam; hoan nghênh các lĩnh vực hợp tác mới như hạ tầng, giao thông và ủng hộ nghiên cứu mở đường bay thẳng giữa hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Hai nước cần tập trung vào các ưu tiên mới trong quan hệ hai nước, trong đó, đưa khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ tiên tiến trở thành những động lực mới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Canada tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Canada ổn định cuộc sống, hội nhập và phát triển, đóng góp tích cực cho xã hội sở tại và làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước.
Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông; nhất trí giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Thủ tướng Mark Carney thăm chính thức Việt Nam trong năm 2026 và dự Tuần lễ cấp cao APEC 2027. Thủ tướng Mark Carney vui vẻ nhận lời; khẳng định Canada ủng hộ và sẵn sàng phối hợp với Việt Nam đóng góp vào thành công của Năm APEC 2027.
Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan hai nước và công bố Tuyên bố chung về việc chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam-Canada lên Đối tác chiến lược. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng khuôn khổ quan hệ mới sẽ mở ra chương mới trong quan hệ hai nước, đưa hợp tác Việt Nam-Canada phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.
Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Canada:
Lãnh đạo hai nước đã nâng cấp quan hệ Việt Nam-Canada lên Đối tác chiến lược dựa trên 8 trụ cột:
(1) Hợp tác song phương, khu vực và đa phương;
(2) Hợp tác thương mại, đầu tư, tài chính và kinh tế;
(3) Hợp tác về giao thông vận tải, quản lý chuỗi cung ứng và hạ tầng;
(4) Hợp tác về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo;
(5) Hợp tác về an ninh năng lượng, môi trường và tăng trưởng bền vững;
(6) Hợp tác về an ninh lương thực và nông nghiệp-thực phẩm;
(7) Hợp tác về quốc phòng, an ninh, hàng hải, thực thi pháp luật và tư pháp;
(8) Hợp tác về giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.
Tổng thể các trụ cột này tạo nền tảng giúp Việt Nam và Canada cùng giải quyết các thách thức chung, nắm bắt các cơ hội mới nổi và đóng góp vào một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương an ninh, phồn vinh và năng động hơn.
Tại Phủ Toàn quyền Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với Toàn quyền Canada Louise Arbour.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; củng cố tin cậy chính trị; phát huy hơn nữa vai trò của các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và đa phương.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Canada.
Toàn quyền Canada Louise Arbour
Toàn quyền Canada Louise Arbour
Canada và Việt Nam đều là những quốc gia Thái Bình Dương, có nhiều lợi ích chung trong duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực; Canada coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền Canada Louise Arbour chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền Canada Louise Arbour chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; củng cố tin cậy chính trị; phát huy hơn nữa vai trò của các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và đa phương.
Về kinh tế, thương mại và đầu tư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên khai thác hiệu quả các khuôn khổ hợp tác và liên kết kinh tế hiện có, mở rộng thị trường, kết nối chuỗi cung ứng, khuyến khích các doanh nghiệp, quỹ đầu tư Canada đầu tư lâu dài tại Việt Nam; mở rộng hợp tác về giao thông, hạ tầng, logistics và kết nối. Hai nước cần tạo thêm những động lực tăng trưởng mới thông qua tăng cường hợp tác khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, AI và các công nghệ tiên tiến; đồng thời mở rộng hợp tác về năng lượng, phát triển xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu... Về quốc phòng-an ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục phát huy kết quả hợp tác thời gian qua, tăng cường hợp tác phù hợp với lợi ích và nhu cầu của mỗi bên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hợp tác giáo dục-đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân tiếp tục là nền tảng quan trọng cho sự phát triển lâu dài của quan hệ song phương.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến với Toàn quyền Canada Louise Arbour. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến với Toàn quyền Canada Louise Arbour. (Ảnh: TTXVN)
Toàn quyền Louise Arbour nhất trí với các định hướng lớn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với quan hệ hai nước; khẳng định Canada sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, phát huy thế mạnh và tiềm năng của mỗi nước, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc ăn trưa làm việc với Chủ tịch Thượng viện Canada Raymonde Gagne và Chủ tịch Hạ viện Francis Scarpaleggia.
Nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, lãnh đạo Quốc hội Canada bày tỏ vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới thăm Nhà Quốc hội; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và việc hai nước vừa nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam-Canada.
Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện khẳng định quan hệ hai nước được xây dựng trên nền tảng nhiều thập kỷ chia sẻ những mục tiêu, lợi ích chung và tình hữu nghị bền chặt; tin tưởng những năm tới sẽ mở ra nhiều cơ hội mới để tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước. Lãnh đạo Quốc hội Canada cho rằng quan hệ hai nước đã có nền tảng sâu rộng, song những thành tựu lớn hơn vẫn còn ở phía trước và hai bên còn nhiều việc có thể cùng nhau thực hiện.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh chung cùng Chủ tịch Thượng viện Canada Raymonde Gagne (phải) và Chủ tịch Hạ viện Francis Scarpaleggia. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh chung cùng Chủ tịch Thượng viện Canada Raymonde Gagne (phải) và Chủ tịch Hạ viện Francis Scarpaleggia. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Mark Carney, hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Canada lên Đối tác chiến lược trên cơ sở cùng có lợi, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu hợp tác ngày càng lớn giữa hai nước. Trong khuôn khổ quan hệ mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đưa hợp tác nghị viện trở thành một trụ cột quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo nền tảng pháp lý và thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao. Hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn, nhất là giữa lãnh đạo Quốc hội, các ủy ban chuyên môn, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ; đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và phối hợp các diễn đàn nghị viện đa phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn sớm đón lãnh đạo Quốc hội Canada thăm Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Đề nghị Quốc hội và Chính phủ Canada tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam ổn định cuộc sống, hội nhập và đóng góp tích cực cho xã hội sở tại, phát huy vai trò cầu nối quan trọng giữa hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu chính sách “Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động”. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu chính sách “Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động”. (Ảnh: TTXVN)
Tại Nhà Quốc hội Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách “Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động”.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng tôi từng nói: "Quan sơn muôn dặm một nhà, vì trong bốn biển đều là anh em". Trên hành trình hướng tới trở thành nước phát triển, Việt Nam mong có sự đồng hành của Canada. Việt Nam mong rằng, khi nhìn về Đông Nam Á, Canada sẽ nghĩ tới Việt Nam như một đối tác tự nhiên, gần gũi và tin cậy, cùng trở thành các quốc gia biển mạnh, xây dựng những kết nối bền chặt giữa Bắc Mỹ và Đông Nam Á, giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, giữa phát triển và đổi mới sáng tạo, giữa hòa bình và thịnh vượng.
Phát biểu chính sách tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vinh dự phát biểu trước Nghị viện Canada, nơi đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân Canada; mong muốn quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Canada ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn, góp phần đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu và không ngừng được vun đắp, củng cố bằng ý chí chính trị, nền tảng pháp lý và sự ủng hộ của nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, việc Việt Nam và Canada quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược nhân chuyến thăm lần này là thành quả của hơn nửa thế kỷ hợp tác và hữu nghị, thể hiện cam kết cùng đầu tư cho tương lai. Khuôn khổ mới cần giúp hai nước hiểu nhau sâu sắc hơn, phối hợp hiệu quả hơn và tạo ra những kết quả xứng tầm hơn mà doanh nghiệp, người dân có thể cảm nhận được.
Tại Nhà Quốc hội Canada, Toàn quyền Canada Louise Arbour chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Canada. Cùng dự có Thủ tướng Canada Mark Carney; đại biểu cấp cao hai nước Việt Nam và Canada.
Toàn quyền Canada Louise Arbour chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Canada. Cùng dự có Thủ tướng Canada Mark Carney. (Ảnh: TTXVN)
Toàn quyền Canada Louise Arbour chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Canada. Cùng dự có Thủ tướng Canada Mark Carney. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Trong một thế giới đang biến động sâu sắc, cả Việt Nam và Canada đều hiểu rằng không quốc gia nào có thể phát triển bền vững nếu đứng một mình. Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những mục tiêu chiến lược đầy khát vọng. Canada đang đứng trước một giai đoạn phát triển và chuyển đổi quan trọng, với những định hướng và quyết sách chiến lược mới, tăng cường gắn kết lâu dài với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Những định hướng lớn đó đang gặp nhau, mở rộng không gian hợp tác chiến lược cho hai nước với nhiều lợi ích tương đồng, thế mạnh bổ trợ lẫn nhau và cùng chia sẻ khát vọng về một tương lai hòa bình, thịnh vượng, bao trùm và lấy người dân làm trung tâm.
Toàn quyền Canada Louise Arbour
Toàn quyền Canada Louise Arbour
Những cơ hội mới đang mở ra cho các doanh nghiệp và tổ chức của hai nước trong những lĩnh vực có vai trò định hình tương lai, từ phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo đến nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế và thúc đẩy sự ổn định trong khu vực. Quan hệ đối tác giữa hai quốc gia chắc chắn sẽ ngày càng bền chặt, giúp cùng nhau ứng phó với những thách thức của thời đại.
Gợi nhắc hình ảnh cây phong Canada và cây tre Việt Nam, mang vẻ đẹp riêng nhưng đều có bộ rễ bền chắc và sức sống mạnh mẽ trước mọi đổi thay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng quan hệ Việt Nam-Canada sẽ luôn vững vàng trên nền tảng tin cậy, rộng mở trong những lợi ích cùng chia sẻ và không ngừng vươn tới một tương lai tươi sáng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Canada-Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh chung cùng Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Canada-Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh chung cùng Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Canada-Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Các nghị sĩ khẳng định các thành viên của Nhóm đều là những người bạn yêu mến Việt Nam, có tình cảm và sự quan tâm sâu sắc đối với quan hệ Canada-Việt Nam; cho biết Nhóm hiện có 25 thành viên là nghị sĩ của Thượng viện và Hạ viện, đến từ nhiều tỉnh bang của Canada. Sự tham gia đa dạng của các nghị sĩ thể hiện sự quan tâm ngày càng rộng rãi tại Quốc hội Canada đối với việc tăng cường quan hệ với Việt Nam. Nhóm khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và ủng hộ đối với quan hệ Việt Nam-Canada trong Quốc hội và xã hội Canada.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự ủng hộ quý báu của Quốc hội Canada và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Canada-Việt Nam đối với Việt Nam và sự phát triển của quan hệ hai nước; đề nghị Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước tăng cường trao đổi đoàn, thúc đẩy các hoạt động chung, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát, phát huy vai trò tạo đồng thuận rộng rãi trong Quốc hội và xã hội Canada đối với việc tăng cường quan hệ với Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Canada-Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Canada-Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Nhóm tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, khai thác hiệu quả CPTPP, tạo thuận lợi cho hàng hóa và doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau; khuyến khích doanh nghiệp Canada đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và Canada có thế mạnh. Đồng thời, hai bên cần tạo đột phá trong khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng sạch và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; mở rộng hợp tác giáo dục, trao đổi và học bổng, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược như AI và hàng không vũ trụ.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng có nhiều hoạt động quan trọng, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ, mở rộng không gian hợp tác giữa Việt Nam và Canada như: dự và phát biểu tại Tọa đàm cấp cao Doanh nghiệp Việt Nam-Canada; tiếp đại diện Hội Hữu nghị Canada-Việt Nam, đại diện các trường đại học, doanh nghiệp Canada; gặp các chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam tại Canada; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Canada…
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đại diện Hội Hữu nghị Canada-Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đại diện Hội Hữu nghị Canada-Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada Drew Garvie. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada Drew Garvie. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Tọa đàm cấp cao Doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Tọa đàm cấp cao Doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp đại diện Mạng lưới Chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam tại Canada. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp đại diện Mạng lưới Chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam tại Canada. (Ảnh: TTXVN)
Ngay trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thông cáo của Văn phòng Toàn quyền Canada khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Canada tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và là đối tác được coi trọng trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), cũng như trong khuôn khổ của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF). Phía Canada đánh giá quan hệ hai nước có nền tảng hợp tác rộng lớn và lâu dài, thể hiện qua sự phối hợp chặt chẽ trên cả bình diện song phương và đa phương, quan hệ giao lưu nhân dân sâu rộng, hợp tác kinh tế và thương mại ngày càng phát triển, cũng như phối hợp chặt chẽ trong các lĩnh vực an ninh năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu.
Các chuyên gia, học giả cũng đánh giá cao tiềm năng hợp tác rộng mở giữa Việt Nam và Canada. Theo TTXVN, PGS. Vũ Việt Hưng làm việc tại Khoa Kỹ thuật Cơ khí và Hàng không Vũ trụ, Học viện Quân sự Hoàng gia Canada nhận định, Việt Nam và Canada đang đứng trước cơ hội đưa hợp tác khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo từ những dự án riêng lẻ trở thành các chương trình có sản phẩm và giá trị kinh tế cụ thể, trong đó AI, hàng không vũ trụ và các công nghệ chiến lược có thể trở thành các lĩnh vực tạo đột phá. Theo chuyên gia này, Canada là một trong những quốc gia có hệ sinh thái nghiên cứu AI phát triển và sở hữu năng lực nghiên cứu mạnh. Việt Nam có một thị trường lớn cho việc đưa AI vào thực tiễn, với nền kinh tế năng động, dân số trẻ, lực lượng nhân lực công nghệ ngày càng đông và khả năng thử nghiệm những mô hình mới tương đối nhanh. Vì vậy, sự kết hợp giữa năng lực nghiên cứu, công nghệ của Canada và khả năng triển khai ứng dụng của Việt Nam có thể tạo ra một hướng hợp tác mang tính bổ trợ rõ nét.
Trong khi đó, đánh giá cao dư địa hợp tác, kết nối công nghệ giữa Việt Nam và Canada, Giám đốc Hội đồng Thương mại Canada-Việt Nam (CVTC) Julie Nguyễn cho biết, Canada sở hữu hệ thống nghiên cứu AI hàng đầu, các trường đại học mạnh, nhiều doanh nghiệp công nghệ chuyên sâu và kinh nghiệm sâu sắc trong xây dựng AI có trách nhiệm. Việt Nam lại có nền kinh tế số tăng trưởng nhanh, lực lượng lao động trẻ, năng lực phần mềm ngày càng cao và nhu cầu lớn về chuyển đổi số
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada. (Ảnh: TTXVN)
Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng rõ nét cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, tranh thủ tốt các điều kiện, nguồn lực mở ra không gian, dư địa phát triển cho đất nước. Thông qua chuyến công tác, Việt Nam đã truyền tải ở cấp cao nhất thông điệp về một dân tộc đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tầm nhìn, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.
Ngày xuất bản: 26/9/2026
Thực hiện: Chu Hồng Thắng, Phạm Trường Sơn, Nguyễn Hà, Minh Hằng, Hoàng Hà
Nguồn tài liệu: Bộ Ngoại giao, TTXVN