Công an Hà Nam hỗ trợ nhân dân ứng phó với bão số 3

NDO - Để giảm thiểu tối đa những thiệt hại về người và tài sản do cơn bão số 3 gây ra, thực hiện công Điện số 03 của Ban Chỉ huy Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Công an tỉnh Hà Nam, công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã chủ động rà soát số lượng nhà không an toàn, đồng thời huy động lực lượng vận động, hỗ trợ nhân dân ở những nơi không an toàn di dời đến nơi tránh, trú bão an toàn.
Công an xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên giúp đỡ người dân gia cố nhà cửa.
Công an xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên giúp đỡ người dân gia cố nhà cửa.

Tại xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Công an xã đã tập trung rà soát các nhà ở, công trình không bảo đảm an toàn, có nguy cơ cao, vận động nhân dân di chuyển tập trung đến nơi an toàn, đồng thời ủng hộ các nhu yếu phẩm cho bà con.

Ông Nguyễn Phi Phan, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thôn Văn Lâm 2, xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý cho biết: Ngay từ chiều 6/9, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự đã ứng trực cùng lực lượng Công an xã sẵn sàng có mặt kịp thời giúp đỡ nhân dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Công an Hà Nam hỗ trợ nhân dân ứng phó với bão số 3 ảnh 1
Lực lượng Công an hỗ trợ các gia đình di chuyển người cao tuổi đến nơi tránh bão an toàn.

Trung tá Nguyễn Thế Long, Trưởng Công an xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý, Hà Nam: Lực lượng công an xã phối hợp với lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở ngay trong tối ngày 6/9 đã trực tiếp xuống các hộ dân có nhà ở không an toàn để di chuyển tài sản và con người đến các điểm an toàn đồng thời chằng chống nhà cửa để bảo vệ tài sản cho nhân dân.

Công an Hà Nam hỗ trợ nhân dân ứng phó với bão số 3 ảnh 2

Lực lượng Công an các đơn vị, địa phương hỗ trợ nhu yếu phẩm cho lực lượng ứng trực phòng chống bão số 3 và nhân dân.

Theo thống kê, toàn tỉnh Hà Nam có tổng số 2.665 nhà không an toàn, trong đó Lý Nhân 228, Phủ Lý 637, Bình Lục 627, Kim Bảng 360, Thanh Liêm 403 và thị xã Duy Tiên 410. Đến thời điểm này, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã vận động, hỗ trợ 100% các hộ gia đình di dời đến nơi tránh trú bão an toàn. Trước đó, lực lượng Công an toàn tỉnh đã chủ động triển khai các phương án ứng phó với bão số 3, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Công an Hà Nam hỗ trợ nhân dân ứng phó với bão số 3 ảnh 3

Lực lượng Công an Hà Nam giúp đỡ người dân di chuyển đến nơi an toàn để tránh bão.

Qua rà soát, hiện trên địa bàn xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên có 60 ngôi nhà không an toàn, có nguy cơ tốc mái khi có mưa bão đổ bộ, lực lượng công xã phối hợp các tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở và các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể địa phương hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, đồng thời vận động các hộ dân khẩn trương di dời đến nơi an toàn.

Trung tá Trần Đức Công, Trưởng Công an xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên cho biết: thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Công xã đã chủ động triển khai các phương án phòng, chống bão số 3, đặc biệt tuyên truyền, giúp đỡ nhân dân chằng chống nhà cửa, di chuyển tài sản đến nơi khô ráo, an toàn để tránh mưa bão gây thiệt hại; chặt cắt tỉa cành cây có nguy cơ đổ, gãy khi có mưa gió lớn bảo đảm an toàn cho người dân.

Công an Hà Nam hỗ trợ nhân dân ứng phó với bão số 3 ảnh 4

Lực lượng Công an Hà Nam hỗ trợ người dân phòng, chống Bão số 3.

Để hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân trong tỉnh khắc phục các thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến của cơn bão số 3, tập trung tổ chức kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó bão với tinh thần chủ động ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân.

Công an Hà Nam hỗ trợ nhân dân ứng phó với bão số 3 ảnh 5

Công an xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên giúp đỡ người dân gia cố nhà cửa.

Công an các huyện, thị xã, thành phố phân công lãnh đạo đơn vị trực tiếp xuống các địa bàn trọng điểm để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống bão, lũ. Chủ động rà soát, chuẩn bị các phương tiện, trang thiết bị và sẵn sàng lực lượng tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn để ứng phó khi có yêu cầu. Cán bộ, chiến sỹ công an các đơn vị, địa phương tổ chức ứng trực 100% thường trực sẵn sàng hỗ trợ nhân dân, thể hiện rõ tinh thần "Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an".