Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng phát biểu tại lễ công bố dự án.
Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng phát biểu tại lễ công bố dự án.

"Còn nhiều hành động đẹp, nhiều dự án vì cộng đồng chưa được biết tới"

NDO - "Các bạn đừng quá lo lắng với câu chuyện dự án ở quy mô lớn hay nhỏ, nếu tự tin mình đang đóng góp cho cộng đồng thì hãy tham gia giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize", Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh bày tỏ. 

Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize mùa thứ hai năm 2024 với chủ đề “Cộng đồng kiến tạo” chính thức được công bố chiều 23/9 tại Hà Nội.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng trả lời báo chí về chủ đề và những kỳ vọng ở mùa giải năm nay.

GIẢI THƯỞNG HUMAN ACT PRIZE QUAN TÂM ĐẾN SỨC TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN

Phóng viên: Sau mùa giải đầu tiên, Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize cho thấy sự thành công và hiệu quả. Điều này sẽ tạo áp lực như thế nào với Ban tổ chức của mùa giải năm nay?

Ông Lê Quốc Minh: Trước đây khi bắt đầu giải, chúng tôi phải thuyết phục các đơn vị doanh nghiệp về ý nghĩa của giải thưởng. Không phải tất cả các đơn vị, tổ chức hay cá nhân đều đã hiểu rõ về giải thưởng này. Công tác để các đơn vị xây dựng hồ sơ và nộp gửi còn những khó khăn nhất định. May mắn là trong năm đầu tiên, chúng tôi đã nhận được gần 130 đề án.

Sau thành công của Human Act Prize năm thứ nhất, Ban tổ chức đạt được lợi thế lớn khi cộng đồng đã biết tới giải thưởng nhiều hơn, đã biết đến những dự án đoạt giải và biết rằng nỗ lực sẽ được vinh danh, tưởng thưởng bất kể doanh nghiệp lớn hay tổ chức cá nhân, nếu có sự cống hiến rõ ràng bền bỉ, có tính cam kết cao và sức lan tỏa.

Công tác tuyên truyền cho giải thưởng cũng đạt hiệu quả thông qua trang thông tin tổng hợp các dự án năm ngoái, cuốn sách “Dấu ấn tiên phong - Đổi mới trong tác động xã hội tại Việt Nam” vừa xuất bản; cũng như các cơ quan báo chí truyền thông hỗ trợ để giải thưởng được lan tỏa, được nhiều người biết tới hơn.

Ngay từ khi chưa công bố về giải thưởng mùa thứ 2, đã có khá nhiều doanh nghiệp gửi hồ sơ về tham dự. Tôi tin tưởng với sự lan tỏa của giải thưởng năm ngoái và việc chủ động truyền thông của giải năm nay, cũng như mong muốn của cộng đồng là giới thiệu, đề cử dự án có đóng góp cho xã hội, thì giải thưởng năm nay sẽ nối tiếp sự thành công của giải năm ngoái.

"Còn nhiều hành động đẹp, nhiều dự án vì cộng đồng chưa được biết tới" ảnh 1
"Bất kỳ ai, dù là cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp, nếu đang làm những hoạt động vì cộng đồng thì hãy mạnh dạn tham gia Human Act Prize".

Phóng viên: Xin ông chia sẻ một số tiêu chí cơ bản để Ban giám khảo đưa ra xếp hạng giải thưởng?

Ông Lê Quốc Minh: Chúng tôi có những nhóm giải thưởng như thông lệ, như về tính cam kết, sự bền vững, ý tưởng, mức độ lan tỏa. Đó là những hạng mục không thay đổi của mùa thứ hai so với mùa đầu tiên.

Trong mỗi hạng mục, chúng tôi cũng có những tiêu chí cụ thể. Thí dụ, khi nói về ý tưởng thì đơn vị đó phải có những ý tưởng rất sáng tạo, đột phá, khác biệt. Có những đơn vị làm ý tưởng giống nhau sẽ không được đánh giá cao. Về sự bền vững, thì chắc chắn phải là những dự án triển khai trong khoảng thời gian dài, như năm ngoái có những dự án kéo dài 15 năm đến 20 năm, thậm chí nhiều hơn nữa.

Có những dự án đòi hỏi tính cam kết, nghĩa là dự án đã triển khai rồi thì việc lan tỏa, việc trở thành hiện thực phải rõ ràng, giúp cho nhiều người được hưởng lợi và biến thành những kết quả thực tế. Chúng tôi có những tiêu chí rất rõ ràng cho những hạng mục.

Như vậy, mỗi doanh nghiệp có nhiều dự án có thể tham gia vào những hạng mục khác nhau. Nhiều nhóm nhỏ có thể khó cạnh tranh ở quy mô lớn, thì vẫn có thể cạnh tranh ở hạng mục ý tưởng hay tác động xã hội. Có những dự án của những nhóm nhỏ triển khai, thậm chí được triển khai bởi người trẻ, thế nhưng tác động với xã hội không hề nhỏ so với những dự án lớn. Các hạng mục chấm giải sẽ bảo đảm tính công bằng của các dự án tham dự.

Phóng viên: Với sức lan tỏa của Giải thưởng Human Act Prize mùa đầu tiên, ông có kỳ vọng gì trong công tác tuyên truyền của mùa giải năm nay?

Ông Lê Quốc Minh: Sự tham gia của các cơ quan báo chí chính thống là yếu tố rất quan trọng. Ở mùa giải năm ngoái, do tính xã hội của giải thưởng nên có rất nhiều cơ quan báo chí đã ủng hộ truyền tải thông tin. Năm nay, chúng tôi tiếp tục chủ động mời các cơ quan báo chí như báo in, điện tử, phát thanh truyền hình tham gia đồng hành, bảo trợ truyền thông.

Và điều đặc biệt là năm nay chúng tôi có các đối tác mạng xã hội Tiktok, đôi khi chỉ một video chạm vào xúc cảm của người xem có thể đạt hàng triệu view.

"Còn nhiều hành động đẹp, nhiều dự án vì cộng đồng chưa được biết tới" ảnh 2
Giải Dự án Truyền cảm hứng mùa giải 2023 được trao cho 5 dự án gồm: Nuôi Em, Trái tim cho em, FAS Angel, Sáng kiến Ung thư Muối và Quỹ LOAN (LOAN Stiftung).

Tiktok đã trở thành một trong những nền tảng thu hút người dùng như giới trẻ, với sự tăng trưởng mạnh mẽ. Chúng tôi cho rằng Tiktok là nền tảng rất phù hợp để lan tỏa chủ đề, nội dung và ý tưởng của dự án đến với những người trẻ là thế hệ tương lai. Sự tin tưởng đồng hành của Tiktok cùng các cơ quan báo chí chính thống sẽ góp phần lan tỏa giá trị giải thưởng tới cộng đồng trong năm nay.

Chúng tôi mong muốn, bất kỳ ai, dù là cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp, nếu đang làm những hoạt động vì cộng đồng thì hãy mạnh dạn tham gia. Các bạn đừng quá lo lắng với câu chuyện quy mô lớn hay nhỏ, nếu tự tin mình đang đóng góp cho cộng đồng thì hãy tham gia giải thưởng cùng chúng tôi.

Phóng viên: Có những ý kiến cho rằng các dự án của các nhóm nhỏ sẽ khó để đạt được giải thưởng, ông có chia sẻ như thế nào về ý kiến này?

Ông Lê Quốc Minh: Nếu nhìn vào danh sách dự án đoạt giải năm ngoái, chúng ta có thể thấy các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ, NGOs hay không NGOs, nhóm tổ chức nhỏ hay lớn đều có. Nên có thể khẳng định, không có sự phân biệt quy mô lớn nhỏ trong quá trình chấm giải mà chúng tôi quan tâm tới tác động của dự án.

Dù những dự án tình nguyện như FAS Angel không có bộ máy tổ chức quy mô lớn nhưng đã chạm đến cảm xúc của mọi người thì vẫn có nhiều cơ hội đoạt giải. Những dự án quy mô lớn cũng đều phải cạnh tranh khi đặt trên bàn chấm để cân nhắc. Bất kỳ ai có hành động bền bỉ cam kết lâu dài và có tác động tới xã hội sẽ có khả năng đoạt giải.

"CHÚNG TÔI MUỐN TÌM RA NHỮNG NGƯỜI THỰC SỰ VÌ CỘNG ĐỒNG"

Phóng viên: Sự tham dự của những người nổi tiếng có ảnh hướng tới cộng đồng trong thành phần Ban giám khảo có ý nghĩa như thế nào thưa ông?

Ông Lê Quốc Minh: Sau mùa giải năm ngoái, bên cạnh những kinh phí hỗ trợ tức thời ngay tại lễ trao giải như của ca sĩ Mỹ Tâm dành cho dự án FAS Angel và dự án phòng chống bão lũ cho đồng bào miền trung là 500 triệu đồng, thì cũng có nhiều dự án nhận được sự quan tâm, không chỉ thể hiện qua mặt kinh phí, mà còn hỗ trợ về kỹ năng chuyên môn và tinh thần.

Chúng tôi sẽ công bố thành phần Ban giám khảo trong thời gian tới. Chúng tôi trân trọng sự có mặt của những người nổi tiếng, những người thực sự muốn ủng hộ vì cộng đồng.

Phóng viên: Quy trình chấm giải sẽ được tiến hành như thế nào để bảo đảm được tính công khai, minh bạch, thưa ông?

Ông Lê Quốc Minh: Các lộ trình từ mở cổng cho tới chấm giải các vòng, đến lễ công bố được thông tin rất chi tiết trên các phương tiện truyền thông. Năm 2023, ở vòng chung khảo chúng tôi mời 13 giám khảo thuộc nhiều lĩnh vực. Trước đó, ở vòng sơ khảo có nhiều thành viên từ nhiều đơn vị, thành phần khác nhau. Chúng tôi có tiêu chí rõ ràng như nói về tính lan tỏa, tính cam kết… Ở mỗi hạng mục khác nhau, lại có thang chấm điểm chi tiết.

Năm ngoái, quy trình sơ khảo rất minh bạch và chúng tôi đã chọn được 35 dự án vào chung kết. Cách chấm lựa chọn dự án theo thông lệ thông thường là đại diện các dự án thuyết trình và giám khảo sẽ chấm điểm bám sát các tiêu chí được đặt ra.

"Còn nhiều hành động đẹp, nhiều dự án vì cộng đồng chưa được biết tới" ảnh 3
Đại diện các đơn vị Bảo trợ truyền thông đồng hành cùng Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng Human Act Prize.

Phóng viên: Ở mùa giải đầu tiên, dự án nào gây cho ông sự xúc động nhất và ông kỳ vọng điều gì ở giải thưởng năm nay?

Ông Lê Quốc Minh: Mỗi dự án mang lại cảm xúc khác nhau. Các dự án Net Zero khó có thể có cảm xúc như dự án liên quan đến con người, nhưng không có nghĩa là dự án không xúc động lại kém giá trị hơn dự án khác. Các dự án được trao giải thưởng đều có ý nghĩa. Chúng tôi không xếp hạng nhất, nhì, ba mà là trao giải cho những dự án phù hợp với tiêu chí nhất định.

Năm qua, tôi đi rất nhiều địa phương và chứng kiến nhiều câu chuyện. Đơn cử như chuyện những anh lính biên phòng nhận chăm sóc cháu bé bị mồ côi. Hành động đẹp được nhân rộng ở nhiều đồn biên phòng. Còn rất nhiều chuyện như thế mà ta không biết tới.

Nếu mọi người biết những câu chuyện hay như thế hãy giới thiệu họ với chúng tôi. Sẽ có những người làm nhiều điều có ích, ý tưởng rất tuyệt vời nhưng họ chưa có kinh nghiệm, kỹ năng để trình bày dự án; hoặc chỉ đủ vốn để làm với quy mô nhỏ. Biết đâu, khi các bạn giới thiệu những câu chuyện như thế với chúng tôi, sẽ có thêm những mạnh thường quân đầu tư nhân rộng dự án tốt đẹp lên.

back to top