Có Lewandowski, Man City như hổ chắp cánh

NDO -

Tottenham từ chối đàm phán về Harry Kane và Man City đang tính đến phương án B mang tên Robert Lewandowski. Ở tuổi 32, tiền đạo người Ba Lan có phải là một lựa chọn sáng suốt?

Pep Guardiola và Lewandowski thời còn ở Bayern. (Ảnh: ESPN)
Pep Guardiola và Lewandowski thời còn ở Bayern. (Ảnh: ESPN)

Man City đang cân nhắc đưa ra đề nghị gây sốc dành cho Robert Lewandowski, khi vẫn giậm chân tại chỗ trong thương vụ Harry Kane. Họ thất bại trong trận chung kết Champions League phần vì không có một trung phong đẳng cấp.

Cả mùa trước Sergio Aguero vật lộn với chấn thương và giờ thì đã rời Etihad. Họ có nhu cầu cấp bách phải bổ sung “số 9”.

Harry Kane là một chân sút trong mơ. Nhưng Tottenham nhất quyết không bán. Và lựa chọn Robert Lewandowski cũng không tồi. Thậm chí ở phương diện nào đó còn tốt hơn.

Vào mùa 2019/20, Lewandowski gây kinh ngạc với 55 bàn thắng ở mọi đấu trường, đồng thời đóng vai trò chủ đạo làm nên cú ăn 3 của Bayern. Phần thưởng cho anh là giải thưởng The Best 2020. Hầu hết đều nghĩ rằng Lewy đã đạt đến điểm tới hạn. Nhưng không.

Mùa vừa rồi, anh ghi 41 bàn ỏ Bundesliga, phá kỷ lục 40 bàn đã tồn tại 49 năm của Gerd Mueller, để rồi sở hữu Chiếc giày Vàng châu Âu. Nhin vào thống kê bàn thắng Lewandowski đã ghi ở Bundesliga 4 mùa đã qua, từ 29, 22, lên 34 rồi 41 bàn, có cảm giác anh vẫn chưa đạt đỉnh bất chấp sẽ bước sang tuổi 33 vào tháng tới.

Pep Guardiola biết rất rõ về Lewy. Tiền đạo người Ba Lan gia nhập Bayern năm 2014, khi Pep đang ở đó. Thoạt đầu ông khá thờ ơ với cầu thủ đến Allianz Arena theo dạng chuyển nhượng tự do từ Dortmund. Như đã biết, ông không thích các trung phong thuần túy va thương vụ này hoàn toàn là ý kiến của Ban lãnh đạo.

Nhưng không lâu sau, Pep coi Lewandowski là nhân tố không thể thiếu trong đội hình. Anh ta ích kỷ, nhưng không phải mẫu cầu thủ chỉ quanh quẩn trong vòng cấm chờ đợi thời cơ, mà sẵn sàng lùi sâu tham gia xây dựng lối chơi, di chuyển rộng để tạo không gian cho đồng đội.

Bị thuyết phục bởi các bàn thắng, Pep còn ngưỡng mộ Lewandowski bởi tác phong. “Cậu ta là một trong những cầu thủ chuyên nghiệp nhất mà tôi từng dẫn dắt”, ông nói, “Lewy ăn, ngủ và tập luyện đều với mục đích để bản thân tốt hơn. Đó là lý do cậu ấy hiếm khi chấn thương và luôn ở trong trạng thái sung mãn”.

Vì vậy, Pep hiểu cậu học trò cũ còn lâu mới ở bên kia sườn dốc. Anh vẫn có thể mang đến nhiều điều cho Man City trong vài năm nữa. Và sự chuyên nghiệp, khát khao chiến thắng cùng tiêu chuẩn rất cao của Lewandowski sẽ là lực đẩy, đưa Man City tới cái đích mơ ước: vô địch Champions League.

Vấn đề là tiền đạo người Ba Lan có chịu rời Bayern? Đầu tiên, anh vẫn luôn tôn trọng Pep và thừa nhận huấn luyện viên người Tây Ban Nha giúp anh tiến thêm một bước dài. “Tôi chỉ có thể những điều tốt đẹp về Guardiola. Hai năm được ông ấy dẫn dắt, tôi đã học được rất nhiều điều”, anh nói.

Lewy cũng là người có tham vọng lớn và không bao giờ hài lòng với những gì đạt được. Chính điều này đã khiến anh rời Dortmund, và có thể nói lời tạm biệt Bayern sau khi đã no nê danh hiệu (giành 17 chiếc Cúp lớn nhỏ, gồm 7 Bundesliga và 1 Champions League). Chinh phục một giải đấu mới và tiếp tục giành chiến thắng với Pep là một cám dỗ khó có thể bỏ qua.

Về phía Bayern, đây là thời điểm tốt nhất để thu về một khoản tiền từ Lewandowski bởi hợp đồng của anh chỉ còn 2 năm nữa. Họ đã hưởng lợi lớn từ Lewy và cần hướng đến một tương lai mới dưới thời tân huấn luyện viên Julian Nagelsmann.

Trong trường hợp phi vụ này trở thành sự thật, quả thực rất đáng lo cho phần còn lại của Premier League. Man City vốn đã rất mạnh nay còn mạnh hơn gấp bội.