Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà phát biểu tại hội thảo.

Tăng cường tiếng nói của Việt Nam trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Chiều 8/12, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo cập nhật tình hình thực hiện Khuyến nghị về Quyền con người trong lĩnh vực lao động-xã hội theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người chu kỳ III (cơ chế UPR) của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.
Quang cảnh sự kiện. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Việt Nam thực hiện minh bạch và nghiêm túc Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát

Ngày 31/3, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao công bố Báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện các khuyến nghị Việt Nam chấp thuận theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ III của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc và thông tin về ứng cử của Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025.