Kim Ngân là sinh viên sư phạm tốt nghiệp loại xuất sắc nên được Sở Giáo dục và Ðào tạo thành phố phân công về Trường tiểu học Nguyễn Thiện Thuật công tác. Ðây là một trong rất ít những trường có lớp giáo dục hòa nhập dành cho trẻ khuyết tật. Ngày đến trường nhận nhiệm vụ, cô giáo Ngân được giao làm giáo viên chủ nhiệm lớp 4, lớp có một số em khuyết tật. Ðối với Ngân, đó là một thử thách lớn bởi chị chưa có kinh nghiệm dạy học các em bình thường chứ chưa nói đến các em nhỏ khuyết tật. Áp lực từ công việc, cuộc sống khiến cô giáo trẻ cảm thấy căng thẳng trong những ngày đầu đứng lớp. Tuy nhiên, nhờ sự ủng hộ, động viên từ gia đình, đồng nghiệp, cô giáo Ngân đã cần mẫn từng bước vượt khó, vươn lên thực hiện sự nghiệp trồng người mà mình yêu thích. Ðặc biệt, cô giáo nhận ra, nhiệt huyết tuổi trẻ không cho phép bỏ cuộc trước mọi khó khăn của nghề nghiệp. Ðó là điều đáng trân trọng ở cô giáo trẻ có dáng người nhỏ nhắn này. Rồi mọi thử thách của nghề giáo đã giúp cô vững vàng hơn trong suy nghĩ và hành động.
Trong lớp học có nhiều em khỏe mạnh bình thường nhưng cũng có một số em mắc phải bệnh down, chậm phát triển trí tuệ, bệnh tự kỷ... Vì vậy, tâm lý của các em rất phức tạp. Ðôi lúc, cô giáo trẻ Kim Ngân đã bật khóc vì bất lực khi chứng kiến các hành vi không kiềm chế được của các em nhỏ bị bệnh, đa số các em không nắm bắt được kiến thức, trí nhớ kém... Khó khăn là vậy, nhưng Kim Ngân vẫn kiên nhẫn, nhẹ nhàng hướng dẫn, chỉ dạy các em từng bước. Cô tìm cách tiếp cận, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình các em để có hướng giảng dạy phù hợp; sắp xếp những học sinh giỏi, ngoan ngồi gần các em khuyết tật để giúp các em khuyết tật hòa nhập trong học tập, vui chơi. Theo cô giáo Ngân, mỗi đối tượng học sinh đôi lúc cần có cách giáo dục khác nhau, vì thế đòi hỏi người giáo viên phải tận tâm và yêu nghề. Ðối với các em học sinh khuyết tật, việc giáo dục kỹ năng sống là cần thiết nhất, cần dạy các em cách diễn đạt vấn đề các em muốn nói, hay cách các em sống tự lập, tích cực.
Dù điều kiện cơ sở vật chất của trường còn nhiều khó khăn, nhưng cô giáo Ngân luôn cố gắng tìm tòi nhiều phương pháp mới để truyền tải kiến thức đến các học sinh. Năm học 2009 - 2010, cô đoạt Giải nhì Giáo viên dạy giáo án điện tử giỏi cấp quận. Cô giáo Kim Ngân muốn học sinh tiếp thu kiến thức bài học và năng động hơn qua các hình ảnh minh họa trên giáo án điện tử.
Luôn nỗ lực hết mình trong sự nghiệp 'trồng người' nên nhiều năm qua cô giáo Kim Ngân là giáo viên giỏi cấp quận, đoạt Giải thưởng Võ Trường Toản cấp quận năm 2009. Là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhiều năm liền nhưng cô giáo trẻ này luôn khiêm tốn và muốn học hỏi nhiều hơn, quyết tâm đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp các đối tượng học sinh. Không những tích cực trong công tác chuyên môn, Kim Ngân còn nhiệt tình với công tác Ðoàn - Ðội, với vai trò là Bí thư Chi đoàn giáo viên nhà trường. Nhiều năm qua, Chi đoàn của Kim Ngân là một trong những đơn vị dẫn đầu trong công tác Ðoàn - Ðội của quận 3. Ðồng thời, năm học qua, cô được công nhận là Công đoàn viên xuất sắc cấp quận, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác... Phó Hiệu trưởng Trường Nguyễn Thiện Thuật Hoàng Thị Như Liên, nhận xét: 'Cô giáo Kim Ngân là một giáo viên tận tâm và có tinh thần trách nhiệm, được sự tín nhiệm cao của phụ huynh học sinh. Cô Ngân không ngại khó, không ngại khổ, hằng ngày vượt hàng chục cây số từ nhà riêng tại huyện Nhà Bè vào thành phố để giảng dạy. Nhiệt huyết và tinh thần ấy rất đáng trân trọng'.
Vậy là, mọi nỗ lực, lòng yêu nghề của cô giáo trẻ Kim Ngân đã được bù đắp xứng đáng bằng sự kính trọng của học sinh, sự tin tưởng của phụ huynh, sự quý mến của đồng nghiệp.