Chuyển đổi xanh, du lịch thông minh ở Cát Hải

Với lợi thế nổi bật về biển, đảo, hệ sinh thái rừng ngập mặn, rừng đặc dụng và các giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc, đặc khu Cát Hải đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển du lịch theo hướng xanh, thông minh và bền vững.

Vịnh Lan Hạ ở quần đảo Cát Bà.
Vịnh Lan Hạ ở quần đảo Cát Bà.

Đồng chí Trần Văn Phương, Bí thư Đảng ủy đặc khu Cát Hải cho biết: Tháng 3/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ đặc khu Cát Hải ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐU về chuyển đổi xanh trên đảo Cát Bà, đặc khu Cát Hải, giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nghị quyết xác định chuyển đổi xanh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, hướng tới xây dựng Cát Bà trở thành trung tâm du lịch sinh thái, du lịch quốc tế phát triển bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo tồn tài nguyên và hệ sinh thái.

Trong đó, phát triển du lịch sinh thái bền vững được xác định là một trong những trụ cột, giao thông xanh và môi trường xanh là khâu đột phá. Đặc khu đặt mục tiêu đến năm 2030 có 100% điểm du lịch, cơ sở lưu trú và dịch vụ không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni-lông khó phân hủy; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn phấn đấu đạt 100%. Các cơ sở lưu trú, nhà hàng và phương tiện vận chuyển du lịch từng bước áp dụng tiêu chí xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm, phân loại rác tại nguồn, giảm nhựa dùng một lần và bảo vệ cảnh quan.

Trưởng phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường đặc khu Phạm Văn Hợp cho biết: Địa phương phấn đấu 100% số xe buýt và xe taxi sẽ sử dụng điện hoặc năng lượng xanh; hơn 80% xe gắn máy và hơn 50% phương tiện giao thông cá nhân trên đảo chuyển sang sử dụng năng lượng xanh, góp phần tạo diện mạo mới cho các điểm du lịch sinh thái.

Tháng 8/2026, đặc khu triển khai chuyển đổi xe gắn máy sử dụng xăng sang xe máy điện tại điểm du lịch cộng đồng Việt Hải. Theo đó, mỗi hộ thường xuyên sinh sống tại thôn Việt Hải được hỗ trợ mua một xe máy điện. Hộ đang sử dụng xe xăng chính chủ, đủ điều kiện lưu hành được hỗ trợ 100% giá trị xe; phương tiện chưa đăng ký chính chủ được hỗ trợ 80%; hộ chưa có xe xăng được hỗ trợ 50%.

Tất cả các hộ dân sinh sống tại Việt Hải đều đồng thuận chuyển đổi phương tiện. Đây là bước đi đầu tiên để từng bước đưa giao thông xanh từ chủ trương vào đời sống cộng đồng.

Chuyển đổi số trong du lịch cũng đang được triển khai bằng những công cụ cụ thể. Hải Phòng Go - nền tảng du lịch thông minh-tích hợp thông tin, hình ảnh số hóa và trải nghiệm thực tế ảo tại các điểm du lịch tiêu biểu. Ứng dụng hướng tới cung cấp thông tin nhanh chóng, thuận tiện cho du khách, đồng thời hỗ trợ công tác quản lý, xúc tiến và phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Đến nay, thành phố đã hoàn thành số hóa 40 điểm tham quan, du lịch tiêu biểu bằng công nghệ video, hình ảnh và không gian thực tế ảo VR360. Riêng tại quần đảo Cát Bà, nhiều điểm đến nổi tiếng như vịnh Lan Hạ, các bãi biển Cát Cò, Tùng Thu, làng Việt Hải, Vườn quốc gia Cát Bà, hang Quân Y, động Trung Trang đã được tích hợp trên ứng dụng. Qua đó, du khách có thể tìm hiểu thông tin, trải nghiệm không gian điểm đến trực quan trước khi trực tiếp khám phá.

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số và phát triển du lịch thông minh, tháng 7/2026, Cát Hải đã hoàn thành việc lắp đặt, đưa vào vận hành 58 điểm phát sóng Wi-Fi miễn phí tại các khu vực công cộng, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và du khách.

Thời gian tới, Cát Hải sẽ tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng số; mở rộng các nền tảng, ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp và du khách; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, số hóa dữ liệu và phát triển các tiện ích số gắn với phát triển du lịch thông minh, hướng tới xây dựng đặc khu Cát Hải trở thành địa phương phát triển theo hướng hiện đại, bền vững.

Năm 2025, Cát Hải đón hơn 4,5 triệu lượt khách; 6 tháng đầu năm 2026, đặc khu đón hơn 2,5 triệu lượt khách, tăng 21,27% so với cùng kỳ năm 2025; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 2.771,1 tỷ đồng, tăng 23,46%.

Những con số tăng trưởng tích cực tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về thực hiện các tiêu chí xanh như bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, kiểm soát sức tải tại các điểm đến... hướng tới mục tiêu đón hơn 4,7 triệu lượt khách trong năm 2026.

Phát triển du lịch xanh cũng được đặc khu đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với bảo tồn di sản.

Bí thư Đảng ủy Trần Văn Phương cho biết: Thời gian tới địa phương tiếp tục hoàn thiện quy hoạch các điểm du lịch, nâng cao chất lượng hạ tầng và dịch vụ; đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; đa dạng hóa sản phẩm du lịch; xây dựng Cát Bà thành đảo du lịch thông minh, đảo xanh không rác thải nhựa, ứng dụng công nghệ trong quản lý điểm đến gắn với phục hồi hệ sinh thái và bảo tồn di sản... sớm đưa Cát Bà trở thành khu du lịch quốc gia.

Trải nghiệm không gian xanh ở Cát Bà, anh Lê Minh Lực ở Thanh Hóa chia sẻ: “Điều khiến gia đình anh ấn tượng khi đến Việt Hải là cảm giác được trải nghiệm một điểm đến xanh nhưng rất hiện đại. Mọi người có thể đi xe điện, đạp xe qua những cung đường yên bình, hít thở không khí trong lành và ngắm cảnh mà không bị tiếng động cơ hay khói xe làm phiền. Việc tra cứu thông tin điểm đến bằng điện thoại cũng thuận tiện, giúp du khách chủ động hơn trong hành trình đồng thời có ý thức hơn trong cách ứng xử với thiên nhiên. Mong rằng quần đảo Cát Bà giữ được vẻ đẹp nguyên sơ và phát triển theo hướng thông minh, bền vững.

Có thể bạn quan tâm