Chuyện bộ sách lịch về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

NDO -

Tri ân và ngưỡng mộ với những đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với đất nước, quê hương, cách đây 6 năm, có một bộ sách lịch được xuất bản mà đến nay vẫn được nhiều người dân tại Quảng Bình lưu giữ như một tư liệu quý về vị tướng của nhân dân. Đây là một trong hai bộ sách lịch treo tường về nhân vật lịch sử ở nước ta. 

Bộ sách lịch về Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 2015 còn được nhiều ở Quảng Bình lưu giữ cẩn thận.
Bộ sách lịch về Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 2015 còn được nhiều ở Quảng Bình lưu giữ cẩn thận.

Thực ra, để cho dễ hình dung thì đó là một bộ lịch treo tường nhưng điều đặc biệt nằm ở chỗ, đây là bộ lịch về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Nhà xuất bản TP Hồ Chí Minh và Công ty TNHH An Hảo xuất bản năm Ất Mùi- 2015 được xây dựng dưới dạng biên niên.

Bộ sách lịch gồm 6 phần: Quê hương và gia đình; dấn thân vì Tổ quốc; vì miền Nam và thống nhất Tổ quốc; chung tay xây dựng lại quê hương Việt Nam; với bạn bề thế giới; vượt qua ngưỡng 100 năm và sống mãi trong lòng dân. Bộ sách lịch đặc biệt này ra đời nhân lễ giỗ đầu của Đại tướng.

Chuyện bộ sách lịch về Đại tướng Võ Nguyên Giáp -0
Bìa của bộ sách lịch về Đại tướng Võ Nguyên Giáp . 

Thạc sĩ Vũ Đức Loan, tác giả ý tưởng bộ sách lịch này cho biết: “Trong lịch sử quân sự Việt Nam thế kỷ XX, Võ Nguyên Giáp là một vị tướng huyền thoại. Ở ông phẩm cách của kẻ sĩ “quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách (nước nhà hưng thịnh hay suy vong, dân thường cũng phải có trách nhiệm) và tài năng thao lược của một vị tướng cầm quân luôn sáng ngời. Chúng tôi ngưỡng mộ Đại tướng và muốn làm một cuốn lịch để đưa hình ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến gần hơn nữa với nhân dân. Vì thế chúng tôi đã nghĩ cách làm cuốn sách lịch này, để khi treo lên là lịch, mà khi dùng xong là cuốn sách để lưu lại”.

Bộ sách lịch gồm hơn 365 bức ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được khắc họa lại từng chi tiết. Cùng với mỗi bức ảnh là phần biên niên sử về cuộc đời Đại tướng được chắt lọc, sắp xếp theo trình tự thời gian. Trên mỗi tờ lịch, phần trên là bức ảnh của Đại tướng và những dòng biên niên sử; nửa phía dưới đề ngày, tháng như một tờ lịch thông thường nhưng được in trên nền của hình ảnh chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Màu sắc bộ sách lịch trang nhã, sang trọng càng làm tăng thêm sự tôn kính, ngưỡng mộ của những người sáng tạo ra tác phẩm này.

Khác với những bộ lịch treo tường thông thường, người treo thường xé đi những tờ ngày, tháng đã cũ, với bộ sách lịch về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhóm tác giả đã thiết kế một bìa cong đi kèm mỗi bloc lịch. Khi xem lịch mỗi ngày, người xem xé nhẹ nguyên tờ lịch, sau đó mở bìa cong để lưu giữ lại như một tập sách tư liệu quý về vị tướng của nhân dân.

Chuyện bộ sách lịch về Đại tướng Võ Nguyên Giáp -0

Bìa cong của bộ sách lịch dùng để lưu giữ các tờ lịch

Bộ sách lịch về Đại tướng Võ Nguyên Giáp được phát hành tại TP Hồ Chí Minh là chính, còn người mang bộ lịch này về Quảng Bình là ông Lê Trọng Huấn, nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Quảng Bình.

Ông Huấn chia sẻ: “Tôi luôn luôn ngưỡng mộ và tôn kính Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong phòng làm việc của mình trước đây ở cơ quan, tôi chọn nơi trang trọng nhất để đặt bức tượng Đại tướng do họa sĩ Anh hùng lực lượng vũ trang Lê Duy Ứng tặng. Vì thế, khi biết thông tin Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH An Hảo ở TP Hồ Chí Minh xuất bản bộ sách lịch về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tôi liền hợp đồng in thêm tên doanh nghiệp dưới tấm treo và đặt mua gần 700 cuốn. Tôi rất mừng vì đặt được bộ sách lịch quý để làm quà tặng của Công ty cho khách hàng, bạn bè và người thân. Đặc biệt, khi nhận được bộ sách lịch, nhiều người trầm trồ khen ngợi bộ lịch quá đẹp và nhiều ý nghĩa, ít khi được nhìn thấy trên thị trường lịch hằng năm".

Chị Nguyễn Thị Vân ở phường Bắc Lý, TP Đồng Hới cho biết, được tặng bộ sách lịch về Đại tướng quá ý nghĩa nên 6 năm trước khi dùng chị không xé từng tờ lịch mà lật ngược và dùng chiếc kẹp, kẹp lại, đến hết năm, bộ lịch vẫn còn nguyên không mất một tờ. Gia đình chị xếp lại vào một chiếc bìa cong có sẵn, kẹp toàn bộ lịch vào đó thành một tư liệu quý về Đại tướng. Các con và cháu chị thỉnh thoảng lật giở tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Xuất bản một bộ sách lịch quý về Đại tướng nhân ngày giỗ đầu ông không chỉ là sự tri ân, ngưỡng mộ của những người những làm công tác xuất bản mà còn góp phần làm cho hình ảnh của vị tướng huyền thoại sống mãi với nhân dân, với thời gian.