Thực tiễn triển khai cho thấy, khi được trao quyền gắn với trách nhiệm, chính quyền cơ sở đã năng động, sát dân hơn, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
GẦN DÂN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CHO NHÂN DÂN
Bí thư Đảng ủy xã Thọ Sơn Lê Thanh Hải cho biết: “Việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đổi mới phương thức quản trị địa phương là xu thế tất yếu trong tiến trình hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đây là một trong những giải pháp hướng tới tinh gọn đầu mối, giảm khâu trung gian nhưng vẫn bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, thông suốt của bộ máy ở cơ sở. Theo đó, cấp xã được trao quyền chủ động cụ thể hóa nghị quyết của cấp trên, trực tiếp quyết định và chịu trách nhiệm đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền.
Đồng chí Nguyễn Bá Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bình Tân cho biết: Chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động rất thuận lợi trong vấn đề tự chủ, địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Đây là giải pháp để địa phương xử lý công việc nhanh cũng như kiện toàn cấp ủy, chi bộ, các đơn vị trực thuộc. Từ khi đi vào hoạt động theo mô hình mới, các đơn vị trực tiếp làm việc với người dân và giải quyết trực tiếp với người dân, những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ ghi nhận và báo lên cấp trên để có hướng dẫn xử lý kịp thời.
Chủ trương “Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” đã góp phần gỡ bỏ rào cản trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là đầu tư công. Đồng thời, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tạo hành lang thông thoáng trong phát triển toàn diện ở cơ sở, nêu cao tinh thần trách nhiệm, rõ sản phẩm từ cơ sở. Đảng viên hơn 50 năm tuổi Đảng Trần Nam Liên, ở thôn Phước Lộc, xã Bình Tân cho biết: “Tôi thấy chính quyền sát dân để giải quyết công việc cho nhân dân. Người đứng đầu nói và làm được. Đây là những thành quả mà chính quyền hai cấp đã đem lại cho dân. Mặt khác, các hoạt động nâng cao đời sống nhân dân được quan tâm nhiều hơn, nhân dân phấn khởi rồi, tin tưởng vào sự đổi mới của đất nước mà Đảng ta đang lãnh đạo”.
Sau khi thực hiện sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp, xã Thọ Sơn có diện tích tự nhiên hơn 307 km², dân số 20.000 người, trong đó có gần 48% là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng thể chế và hành lang chính sách thông thoáng đã giúp lãnh đạo xã mạnh dạn thực hiện các chương trình, dự án chăm lo xây dựng đời sống người dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trần Văn Phương cho biết: Chủ trương trao quyền gắn với trách nhiệm đã và đang tạo ra những thuận lợi rõ nét trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội ở cơ sở. Chính quyền địa phương chủ động hơn trong việc lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn và nhu cầu của nhân dân; qua đó rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm khâu trung gian, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
NHÂN DÂN TIN TƯỞNG HƠN
Việc trao quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực đã khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu. Các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, an sinh xã hội được triển khai linh hoạt, kịp thời hơn, bám sát thực tiễn đời sống. Đồng thời, cơ chế này tạo điều kiện để chính quyền gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết trực tiếp những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Thực tiễn triển khai cho thấy, khi địa phương được chủ động quyết định và chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, chất lượng quản trị được nâng lên, niềm tin của nhân dân được củng cố, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững, toàn diện.
Nhiều năm về trước, điểm lẻ Trường tiểu học Thọ Sơn ở thôn Sơn Lập, xã Thọ Sơn có cơ sở vật chất không đáp ứng nhu cầu dạy và học. Dù chính quyền địa phương, nhà trường rất quyết tâm nâng cấp nhưng vướng nhiều thủ tục dẫn tới trường lớp vẫn chưa được đầu tư. Đến tháng 8/2025 vừa qua, hai phòng học mới kiên cố được xây mới đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu mong mỏi của giáo viên và học sinh đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Bên cạnh đó, hệ thống nhà vệ sinh, đường đi, cổng điểm trường nằm trong gói dự án cũng đã hoàn thiện, đem lại nhiều thuận lợi và động lực lớn học tập của giáo viên, học sinh. Công tác ở Trường tiểu học Thọ Sơn được 11 năm, trong đó có 5 năm ở điểm lẻ thôn Sơn Lập, cô giáo Nguyễn Thị Lộc cho biết: Trước đây điểm lẻ này thiếu thốn đủ bề. Từ khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, điểm trường được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, cô trò nơi đây rất phấn khởi, các em học tập tốt hơn, tiến bộ hơn.
Nhiều năm phải lội suối, vừa qua bà con tại Sơn Hòa, xã Thọ Sơn vui mừng khi được xây cầu sắt. Đây là kết quả của sự quyết liệt từ chính quyền, sự đồng lòng nhất quán từ người dân. Cầu có kinh phí xây dựng hơn 500 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 50%, đã giúp giao thông cho người dân vùng sâu thuận tiện hơn. Đây cũng là động lực mới để thời gian tới người dân và chính quyền địa phương chung sức nâng cấp sửa chữa các tuyến đường đất trên địa bàn. Ông Điểu Thanh, Trưởng thôn Sơn Hòa cho biết: Từ khi phân cấp, phân quyền, lãnh đạo xã luôn sâu sát với nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân và kịp thời giải quyết thấu đáo.