Chuyên án xăng giả quy mô rất lớn: Đã kê biên hơn 1.000 tỷ đồng tài sản

NDO -

Đến nay, lực lượng chức năng đã khởi tố hơn 70 bị can, kê biên hơn 1.000 tỷ đồng tài sản do các đối tượng phạm tội mà có.

Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai khám xét nhà một đối tượng trong Chuyên án 920G tại TP Biên Hòa vào tháng 5/2021.
Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai khám xét nhà một đối tượng trong Chuyên án 920G tại TP Biên Hòa vào tháng 5/2021.

Ngày 1/10, báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 5, khóa XI, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án sản xuất, buôn lậu xăng giả quy mô rất lớn (Chuyên án 920G).

Theo Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, quá trình đấu tranh với đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô rất lớn trong Chuyên án 920G. Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 7 vụ án với hơn 70 bị can về các tội danh khác nhau theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã phối hợp Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng khởi tố một số bị can theo thẩm quyền.

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn cho biết, qua điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm tội phạm trong đường dây này hoạt động có tổ chức theo kiểu như mafia. Các đối tượng bên ngoài câu móc với người đứng đầu, cấp phó của một số đơn vị có chức năng phòng, chống buôn lậu, sau đó khống chế họ thông qua người thân trong gia đình để thực hiện hành vi phạm tội.

Đường dây buôn lậu, sản xuất xăng dầu giả quy mô lớn này đã đưa ra thị trường gây tác hại đối với người tiêu dùng. Nhóm tội phạm buôn lậu xăng dầu trong đường dây này cũng khiến lũng đoạn thị trường xăng dầu trong nước.

Cơ quan công an xác định, các đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn lậu xăng giả đã đưa ra thị trường để tiêu thụ hơn 200 triệu lít xăng giả, xăng nhập lậu, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình và từ tin báo của quần chúng nhân dân, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả với quy mô đặc biệt lớn. Các đối tượng đã thành lập nhiều công ty vận chuyển, mua bán để tạo vỏ bọc nhằm hoạt động phạm tội.

Để thực hiện hành vi, các đối tượng đã mua nhiều tàu vận tải hàng hải trọng tải lớn để vận chuyển xăng lậu, xăng giả từ nước ngoài về khu vực phao số 0. Sau đó, các đối tượng sử dụng hóa chất để pha chế thành xăng RON95 kém chất lượng, xăng giả và tiếp tục vận chuyển vào nội địa để tiêu thụ.

Hiện, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã đưa vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Buôn lậu; Sản xuất, buôn bán hàng giả; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ” xảy ra tại Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố khác vào diện theo dõi, chỉ đạo.