Chương trình do NSƯT Vũ Ngoạn Hợp chỉ đạo nghệ thuật, đạo diễn NSƯT Duy Ánh, âm nhạc Trọng Đài- Hoàng Thịnh, biên đạo Tuyết Minh với thiết kế mỹ thuật của họa sĩ Tất Ngọc- Tất Lợi.
Chương trình gồm ba cảnh chính được thực hiện trên ba phần sân khấu với khung cảnh núi non hùng vĩ, đồng bằng phì nhiêu, có kinh đô xưa thời vua Hùng, có hình ảnh của núi Tản bên những dòng sông và hồ nước bao la.
Câu chuyện cổ huyền thoại lần lượt được kể lại trên trên sân khấu xiếc với những tiết mục kỹ xảo và hoạt cảnh múa, phản ánh về công cuộc dựng nước, trị thuỷ, ước mơ chinh phục, chế ngự, cải tạo và làm chủ thiên nhiên, đồng thời cho thấy tình đoàn kết cộng đồng của người Việt cổ trong lao động gian khổ để mở mang bờ cõi, tạo dựng những đồng lúa, làng mạc xanh tươi qua hai biểu tượng đã được thần thánh hóa Sơn Tinh và Thủy Tinh. Đây cũng là bài ca trữ tình, lãng mạn về sức mạnh tình yêu vượt lên tất cả.
Không sử dụng nhiều lời thoại mà chủ yếu sử dụng” ngôn ngữ” là các động tác và hình tượng xiếc đầy tính ước lệ để thể hiện nội dung và chủ đề tư tưởng, nhưng chương trình đã đưa người xem đến những bất ngờ mới lạ với các tiết mục đầy tính ly kỳ, mạo hiểm, dũng cảm, thể hiện khả năng phi thường của con người. Vẫn chỉ là các tiết mục quen thuộc: tung hứng, xe chỉ đạp chân, thăng bằng, đế thống, đu tiên, nhào lộn, mềm dẻo, đu trên không, ảo thuật, thú biểu diễn cùng các tiết mục phụ họa lớp múa trong trang phục của các loài động vật theo Sơn Tinh chống Thủy Tinh dâng nước ngập lụt hoặc màn nhào lộn lưới bật trên sân khấu nước của các loài thủy quái cùng cuộc chiến đấu giành giật đua tài giữa hai lực lượng.
Điểm độc đáo ở đây là thiết kế sân khấu có mô-tơ đẩy được mô hình núi nổi trên mặt nước và có thế hạ xuống theo thiết kế mỹ thuật và màn phun nước có điều chỉnh, phù hợp ánh sáng thể hiện giông bão, sấm chớp.
Theo NSƯT Vũ Ngoạn Hợp, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam và là người trực tiếp biên soạn và chỉ đạo chương trình xiếc “Sơn Tinh- Thủy Tinh”, để thực hiện chương trình nghệ thuật này, Liên đoàn xiếc Việt Nam đã phải huy động sự tham gia của 110 nghệ sĩ, diễn viên và nhân viên phục vụ. Tuy chỉ diễn ra trong hơn 75 phút, nhưng có thể nói, chương trình đã tổng hợp trong đó đầy đủ nhiều loại hình và kỹ thuật xiếc đạt tới đỉnh cao của các nghệ sĩ liên đoàn, khẳng định một hướng thể nghiệm của xiếc Việt Nam, xây dựng những chương trình xiếc có nội dung và chủ đề rõ rang, vừa chân thật, sinh động và mang đậm bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc.
Chương trình xiếc “Sơn Tinh- Thủy Tinh” sẽ diễn ra từ ngày 20-9 đến 30-11 nhân dịp kỷ niệm Ngày giải phóng thủ đô Hà Nội 10-10 và Tết Trung thu 2006, tại Rạp xiếc Trung ương vào tất cả các tối trong tuần từ thứ tư đến chủ nhật.