Tại xã biên giới Khánh Hưng, hạ tầng giao thông nông thôn được đầu tư kiên cố, cảnh quan xanh-sạch-đẹp ngày càng lan tỏa. Điểm nhấn nổi bật là công trình ánh sáng vùng biên, do Đoàn Thanh niên Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh vận động Công ty Cổ phần BIWASE Long An tài trợ 20 trụ đèn năng lượng mặt trời, thắp sáng tuyến đường tuần tra biên giới dài 1km tại ấp Gò Xoài. Công trình không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện vào ban đêm mà còn bảo đảm an ninh trật tự, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.
Ở xã Tân Hội, người dân đang thụ hưởng nhiều công trình hạ tầng thiết yếu: giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế… Ông Nguyễn Văn Dũng (ấp Hội Tân) chia sẻ, việc cứng hóa giao thông nội đồng giúp việc vận chuyển vật tư nông nghiệp và nông sản thuận lợi, nông sản bán được giá cao hơn 100 – 200 đồng/kg so với trước đây.
Tại xã Tân Tập, nhiều hộ dân đã hiến đất, đóng góp công sức, tiền của để mở rộng đường giao thông và xây dựng công trình phúc lợi. Điển hình là gia đình ông Dương Văn Liêm (ấp Tân Thành) hiến hơn 1.000 m² đất và vận động nông dân thực hiện mở rộng đường Tân Thành – Tân Chánh. Nhờ sự chung sức của người dân, hệ thống hạ tầng giao thông được hoàn thiện, diện mạo nông thôn từng bước khởi sắc. Ông Liêm cho biết: “Mở rộng đường giúp đi lại thuận tiện, nông sản bán dễ dàng hơn, đồng thời góp phần nâng chất tiêu chí nông thôn mới của xã.”
Xã Phước Lý là minh chứng cho hiệu quả của các cuộc vận động, phong trào thi đua gắn với phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nguyễn Thị Ngọc Duyên cho biết, nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc xã phối hợp vận động tặng hơn 10.000 phần quà, trị giá hơn 3 tỉ đồng, xây dựng mới và sửa chữa 28 căn nhà tình thương với tổng chi phí 1,8 tỉ đồng.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thanh Hải cho biết, trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã huy động nhân dân hiến hơn 230ha đất, đóng góp 64.970 ngày công lao động và hơn 938 tỷ đồng tu sửa, nâng cấp hơn 108km đường giao thông nông thôn, thực hiện 3.984 công trình về giao thông, thủy lợi, điện, nước và môi trường. Nhờ vậy, hệ thống hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.
Tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới từ nhiều nguồn lực trong giai đoạn 2021-2025 hơn 281.409 tỷ đồng. Trong đó, vốn Trung ương hỗ trợ trên 1.685 tỷ đồng, ngân sách địa phương trên 4.339 tỷ đồng, vốn tín dụng hơn 266.175 tỷ đồng, doanh nghiệp đóng góp 505 tỷ đồng, cộng đồng dân cư đóng góp 1.372 tỷ đồng, vốn lồng ghép các chương trình, dự án trên 7.330 tỷ đồng. Các nguồn vốn tập trung vào phát triển hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, giáo dục, y tế và an sinh xã hội.
Các mô hình tiêu biểu như: Liên kết sản xuất lúa chất lượng cao, nuôi cá lóc tại Hợp tác xã Tràm Cát, phân loại rác thải hữu cơ tại hộ gia đình ở Long Cang, mô hình công nghệ cao trồng chuối xuất khẩu tại Đôn Thuận đã nâng hiệu quả sản xuất, tạo việc làm và tăng thu nhập cho nông dân. Điển hình, mô hình chuối công nghệ cao đạt năng suất trung bình 25 tấn/ha, mức đầu tư 500 triệu đồng/ha, sản phẩm xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Ngoài ra, các chính sách tín dụng hỗ trợ xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, vay vốn giải quyết việc làm được triển khai hiệu quả, với tổng số vốn ngân sách huyện cấp 9,2 tỷ đồng, hỗ trợ 273 đối tượng. Đây là minh chứng cho sự đồng thuận giữa nhà nước và nhân dân trong thực hiện xây dựng nông thôn mới.
Anh Nguyễn Xuân Hùng (ấp 4, xã Lương Hòa) là điển hình về tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Gia đình anh đã đóng hơn 760 triệu đồng xây dựng đường bê tông hóa đường ấp 4, bờ Đông, đường vào Trường Mẫu giáo Tân Bửu (2024) và đường kết nối với tỉnh lộ 830 C. Hành động này thể hiện sự đồng lòng của cộng đồng, giúp hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Sau hợp nhất, tỉnh Tây Ninh hiện có 67/82 xã đạt chuẩn NTM (81,71%), 5/82 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (6,1%), còn 15 xã chưa đạt chuẩn (18,29%), không có xã đạt chuẩn kiểu mẫu. Diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt: đường sá trải nhựa, bê tông hóa; nhà ở kiên cố; cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; an ninh trật tự được bảo đảm; dân chủ cơ sở được cải thiện. Người dân nông thôn tiếp cận vốn tín dụng, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tăng thu nhập và cải thiện đời sống.
Theo ông Trương Tấn Đạt, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, giai đoạn 2026 – 2030, tỉnh tiếp tục xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, gắn với công nghiệp hóa, đô thị hóa, kinh tế tuần hoàn, phát triển xanh và giảm phát thải. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong quản lý và tổ chức thực hiện. Trọng tâm là phát triển sản xuất, dịch vụ gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân theo hướng bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, đồng thời huy động tối đa các nguồn lực, nâng cao hiệu quả hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
Qua hơn một thập kỷ triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã trở thành động lực mạnh mẽ thay đổi diện mạo nông thôn Tây Ninh. Từ việc nâng cấp hạ tầng, cải thiện môi trường, đến thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, chương trình đã góp phần kiến tạo nông thôn văn minh, hiện đại, đồng thời phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng quê hương giàu đẹp. Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Tây Ninh đã minh chứng rằng, với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, nông thôn mới không chỉ là mục tiêu, mà còn là hành trình bền vững, vì một tương lai giàu mạnh, văn minh, hiện đại.