Chương trình nghệ thuật Tự hào thành phố mang tên Bác

NDO - Tối 2/7, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 326 năm hình thành Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định-Thành phố Hồ Chí Minh (1698-2024), Kỷ niệm 48 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2024) với chủ đề “ Tự hào thành phố mang tên Người”.
0:00 / 0:00
0:00
Ca khúc "Thành phố của những huyền thoại" mở đầu chương trình. (Ảnh: Quốc Thanh)
Ca khúc "Thành phố của những huyền thoại" mở đầu chương trình. (Ảnh: Quốc Thanh)

Với 326 năm, lịch sử Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định-Thành phố Hồ Chí Minh là cuộc hành trình bền bỉ của công cuộc khai khẩn, đấu tranh chống ngoại xâm, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đổi mới phát triển và hội nhập. Tất cả các giá trị truyền thống của ông cha đã được kế thừa, tỏa sáng rực rỡ trong suốt hành trình “Xuôi dòng phương nam”…

Từ thắng lợi của Cuộc tổng khởi nghĩa mùa thu Tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" đến Đại thắng mùa Xuân 1975, cả dân tộc đã trải qua cuộc trường chinh vĩ đại, đánh đuổi kẻ thù xâm lược, giành lấy độc lập-tự do và thống nhất.

Chương trình nghệ thuật Tự hào thành phố mang tên Bác ảnh 1

Tiết mục ca cảnh trong chương trình. (Ảnh: Quốc Thanh)

Sài Gòn, miền đông và Nam Bộ đã cùng cả nước làm tròn nhiệm vụ lịch sử “đi trước về sau”. Hai cuộc kháng chiến trường kỳ giành lại độc lập dân tộc, thống nhất non sông được Sài Gòn-Gia Định mở đầu oanh liệt với “Mùa thu rồi ngày hăm ba” và kết thúc vẻ vang với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử cũng chính nơi này.

Sau ngày đất nước thống nhất, nam-bắc một nhà, ngày 2/7/1976, Quốc hội đã thống nhất quyết nghị đổi tên nước thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng thời, đổi tên thành phố Sài Gòn-Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, thành phố thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là tận dụng tốt thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với những mô hình cụ thể, thiết thực đang được triển khai xây dựng như: thành phố thông minh, chính quyền điện tử, hướng đến xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Chương trình nghệ thuật Tự hào thành phố mang tên Bác ảnh 2

Tiết mục liên khúc "Tiến về Sài Gòn, Đất nước trọn niềm vui". (Ảnh: Quốc Thanh)

Vững bước trên con đường đổi mới, vượt qua bao gian nan, thử thách, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn cảm thấy tự hào và phấn đấu sống, làm việc, cống hiến để xứng đáng là thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Chương trình nghệ thuật “Tự hào thành phố mang tên Người” gồm bốn chương: “Xuôi dòng phương nam”, “Đất thép thành đồng”, “Thành phố Hồ Chí Minh-Thành phố anh hùng” và “Tự hào Thành phố Hồ Chí Minh”.

Chương trình có nhiều tiết mục ấn tượng như: “Thành phố của những huyền thoại”, “Xuôi dòng phương nam”, “Lời Bác sáng mãi muôn đời”, “Mùa xuân đầu tiên”, “Tiến về Sài Gòn”, “Đất nước trọn vẹn niềm vui”, “Rạng ngời Thành phố Hồ Chí Minh”,…

Chương trình nghệ thuật Tự hào thành phố mang tên Bác ảnh 3

Một tiết mục trong chương trình. (Ảnh: Quốc Thanh)

Chương trình có sự tham gia của các văn, nghệ sĩ nổi tiếng như Nghệ sĩ Nhân dân Tạ Minh Tâm, Nghệ sĩ Ưu tú Lê Hồng Thắm, Nghệ sĩ Ưu tú Võ Minh Lâm, Nghệ nhân Ưu tú Ngọc Đặng, ca sĩ Hồ Trung Dũng, Phạm Trang, Duyên Huyền, Thanh Ngọc, Saxophone Quách Tiến Dũng, Thùy Trinh, Trúc Lai, Đăng Quân, Nhóm Lạc Việt,…