Chương trình nghệ thuật đặc biệt Những mùa thu lịch sử

NDO -

Kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ đạo Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Những mùa thu lịch sử”. Chương trình được phát sóng lúc 20 giờ 10 phút ngày 28/8, trên kênh VTV1. 

Một tiết mục biểu diễn trong chương trình Những mùa thu lịch sử. (Ảnh: Cục Nghệ thuật biểu diễn)
Một tiết mục biểu diễn trong chương trình Những mùa thu lịch sử. (Ảnh: Cục Nghệ thuật biểu diễn)

Chương trình được thực hiện với sự chỉ đạo nội dung của PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chỉ đạo nghệ thuật: NSƯT Quỳnh Trang; kịch bản và đạo diễn: NSND Trần Bình.  

“Những mùa thu lịch sử” là chương trình thuộc chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật nhằm tuyên truyền những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc cũng như trong xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước. Đây đồng thời là hoạt động văn hóa nghệ thuật thiết thực góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân trong giai đoạn chống dịch Covid-19.

Chương trình được thiết kế gồm 4 chương: “Tháng 8 mùa thu rực lửa”; “Ba Đình với mùa thu lịch sử”; “Non sông liền một dải”; “Việt Nam hôm nay-Hào khí mùa thu”, đưa người xem đến với không gian nghệ thuật vừa hùng tráng, hào sảng, vừa sâu lắng, lãng mạn và thấm đẫm chất thơ.

Không gian ấy được tạo nên bởi những tiết mục, hoạt cảnh được đầu tư dàn dựng công phu, gắn liền những ca khúc đi cùng năm tháng như: Cờ Việt Minh, Mười chín tháng Tám; Màu hoa đỏ, Người Hà Nội, Đất nước trọn niềm vui, Khát vọng, Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ…; cùng đó là những sáng tác mới cổ vũ tinh thần chống dịch như Đồng lòng Việt Nam, Mặt trời Việt Nam…

Qua đó, chương trình tái hiện những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; nêu bật những thành quả to lớn mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được trong 76 năm qua với sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế; đồng thời làm nổi bật ý chí độc lập, sức mạnh đoàn kết của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử, kêu gọi mọi người dân Việt Nam đoàn kết, đồng lòng chống dịch.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ: NSND Quốc Hưng, các ca sĩ Mỹ Linh, Tùng Dương, Phạm Thu Hà, Trần Thu Hà (Giải nhì Sao Mai dòng Dân gian), Xuân Hảo, Viết Danh, Thanh Thanh, Huệ Thương, Phương Mai, Đăng Long, Trung Kiên,… cùng các nhóm: OPlus, Phương Nam…

NSND Trần Bình cho biết, để có thể tổ chức chương trình trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp là nỗ lực của cả ê-kíp thực hiện và các nghệ sĩ tham gia, sao cho vừa bảo đảm ý nghĩa, chất lượng chương trình, vừa bảo đảm an toàn phòng dịch.

Các nghệ sĩ coi đây là cơ hội quý báu để làm nghề trong những ngày đại dịch, nhưng cũng là nhiệm vụ chính trị quan trong và đầy tự hào của người nghệ sĩ - chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng…