Chương trình Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc và Tuần du lịch Ba Bể - Bắc Cạn

NDO -

NDĐT - Sáng 18-11, tại Di tích lịch sử danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt hồ Ba Bể, UBND tỉnh Bắc Cạn tổ chức Lễ khai mạc Chương trình Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc và Tuần du lịch Ba Bể - Bắc Cạn. Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, các tỉnh Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Hà Giang dự.

Lễ khai mạc Chương trình Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc và Tuần du lịch Ba Bể - Bắc Cạn.
Lễ khai mạc Chương trình Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc và Tuần du lịch Ba Bể - Bắc Cạn.

Chương trình Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc và Tuần du lịch Ba Bể - Bắc Cạn năm nay do tỉnh Bắc Cạn tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá các di tích lịch sử, văn hoá, thắng cảnh, miền đất và con người, tiềm năng về du lịch lịch sử, văn hoá, sinh thái, nghỉ dưỡng, ẩm thực các tỉnh vùng Việt Bắc, gồm Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Hà Giang. Qua đó, tăng cường hợp tác, liên kết phát triển du lịch.

Phát biểu ý kiến tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thế thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên đánh giá: Các tỉnh vùng Việt Bắc có nhiều di tích lịch sử, văn hoá, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nhiều nét văn hoá đặc sắc, ngày càng thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Tuy nhiên, kết quả đó chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế du lịch các tỉnh trong vùng.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá- Thế thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên nhấn mạnh “Chương trình Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc và Tuần du lịch Ba Bể - Bắc Cạn năm nay có ý nghĩa thiết thực đối với du lịch vùng Việt Bắc, nhằm tăng cường hợp tác, liên kết, tuyên truyền, quảng bá, thu hút đầu tư bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá, danh thắng, xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo, riêng có để thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần tích cực phát triển kinh tế, xã hội, cải thiện đời sống nhân dân”.

Hơn một nghìn diễn viên, nghệ nhân các tỉnh vùng Việt Bắc đã mang đến Lễ khai mạc Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Ba Bể miền non xanh” với ba phần: Bừng sáng miền di sản, Miền di sản hội thụ và Miền di sản yêu thương bằng những tiết mục văn nghệ, dân ca, dân vũ, hát then, đàn tính đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, thiên nhiên, con người thuần khiết vùng Việt Bắc.

Tại hồ Ba Bể, từ nay đến ngày 21-11, trong khuôn khổ Chương trình du lịch Qua các miền di sản Việt Bắc và Tuần du lịch Ba Bể - Bắc Cạn diễn ra các hoạt động biểu diễn văn hoá, nghệ thuật các dân tộc; liên hoan văn nghệ dân gian và trình diễn trang phục dân tộc vùng Việt Bắc; triển lãm ảnh về miền đất và con người Việt Bắc; trưng bày, giới thiệu, quảng bá ẩm thực vùng; trải nghiệm du lịch hồ Ba Bể.