Chuỗi hoạt động tri ân đặc biệt của tuổi trẻ cả nước

NDO -

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở nhiều địa phương trên cả nước, các cơ sở Đoàn thanh niên đã có nhiều cách làm khác nhau để triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ với quy mô phù hợp, cách làm mới như gây quỹ tri ân trên mạng xã hội, gửi lời cảm ơn đến các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Các y, bác sĩ Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Ninh thăm, khám sức khỏe cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Sáu.
Các y, bác sĩ Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Ninh thăm, khám sức khỏe cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Sáu.

Nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh, các cấp bộ Đoàn đã sớm tổ chức các công trình, phần việc hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ từ ngày 20/7, gắn với tận dụng ưu thế của không gian mạng, các kênh truyền thông, mạng xã hội.

Trong đó, tiêu biểu có các sáng kiến như gây quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” người có công với cách mạng, đăng tải hình ảnh “Ngọn nến tri ân - Mỗi đoàn viên, thanh niên là một ngọn nến” trên mạng xã hội, thay ảnh đại diện, ảnh bìa trang mạng xã hội cá nhân với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn”…

Bên cạnh đó, tuổi trẻ cả nước vẫn tiếp tục triển khai các hoạt động tri ân với quy mô phù hợp, bảo đảm thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Từ ngày 24 đến 26/7, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã chuyển đến TP Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Giang, Phú Thọ nhiều phần quà tặng thương bệnh binh tại các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách; phối hợp các tổ chức, đoanh nghiệp trao 5 “Nhà nhân ái”, tặng các gia đình có công với cách mạng hoàn cảnh khó khăn… với tổng giá trị khoảng hơn 900 triệu đồng.

Cũng trong thời gian kể trên, tuổi trẻ nhiều tỉnh, thành phố đã triển khai nhiều đội hình tình nguyện tham gia chỉnh trang, vệ sinh các nghĩa trang, công trình tưởng niệm liệt sĩ, ngươi có công với cách mạng.