Chung tay chăm sóc sức khỏe người dân

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, những năm qua, Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) tham mưu cho lãnh đạo hai bộ Quốc phòng và Y tế tổ chức triển khai công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên cả nước. Chương trình kết hợp quân-dân y đã phát huy hiệu quả tại các khu vực điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. (Ảnh VĂN LINH)
Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. (Ảnh VĂN LINH)

Đại tá Trần Duy Hưng, Phó Cục trưởng Quân y cho biết, hiện nay tất cả các quân khu, các tỉnh, thành phố trong cả nước đã thành lập được ban quân-dân y và tổ chức hoạt động nền nếp, hiệu quả. Tuy là tổ chức kiêm nhiệm, nhưng ban quân-dân y rất quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiềm lực y tế-quốc phòng và chỉ đạo công tác kết hợp quân-dân y tại địa phương, qua đó đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả quân y và dân y trong củng cố y tế cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.

Đáng chú ý, trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), quân y các đơn vị đã tích cực tham gia công tác củng cố y tế cơ sở, đầu tư nâng cao năng lực hoạt động toàn diện cho 322 trạm y tế xã; củng cố từng mặt cho 776 trạm y tế xã trên cả nước, trong đó có hơn 70% thuộc địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Đến nay, trên toàn quốc có 10 bệnh viện quân y, năm trung tâm y tế quân-dân y huyện đảo, 34 bệnh xá quân-dân y và 835 trạm y tế quân-dân y đang hoạt động. Trên dọc tuyến biên giới có 125 phòng khám quân-dân y do Bộ đội Biên phòng quản lý, trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Các cơ sở quân y đã được xây dựng tạo nên mạng lưới khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch phong phú, đa dạng, liên hoàn và có chiều sâu, góp phần tích cực vào việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, bộ đội, công tác xóa đói, giảm nghèo tại các địa phương.

Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân ở các khu vực trọng điểm quốc phòng-an ninh, 10 năm qua các đơn vị quân y đã huy động nguồn lực để triển khai các hoạt động khám, chữa bệnh cho các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc. Tổng số đã có hơn 4,3 triệu lượt người được khám, chữa bệnh; hơn 100 nghìn lượt người được cấp cứu và gần một triệu lượt người được điều trị.

Hệ thống các bệnh viện của quân đội cũng khám bệnh cho nhân dân được hơn 12 triệu lượt người, cấp cứu 580 nghìn lượt người và nhận điều trị hơn 1,5 triệu lượt người. Đặc biệt trên tuyến biển, đảo, các cơ sở quân y đã tổ chức cấp cứu cho 15.208 người, hầu hết là người dân làm ăn trên đảo và ngư dân đi biển. Trong đó, đã tổ chức cấp cứu, vận chuyển kịp thời, an toàn và hiệu quả nhiều trường hợp bệnh nhân rất nặng từ biển, đảo về đất liền.

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh ở nước ta diễn biến phức tạp, nhất là việc xuất hiện các bệnh dịch mới nổi, tái nổi và các bệnh truyền nhiễm như: Covid-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng... đi liền với đó là tình hình thiên tai, hỏa hoạn xảy ra trên diện rộng tại nhiều khu vực, địa phương.

Cục Quân Y đã chỉ đạo quân y các khu vực, quân đoàn, quân-binh chủng cử hàng trăm tổ quân y cùng cơ số thuốc phòng, chống bão lụt, hóa chất đến các khu vực thiên tai; trực tiếp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh; tiến hành khám bệnh, phát thuốc cho hàng chục nghìn lượt người. Qua đó, không chỉ giúp nhân dân được điều trị, chăm sóc kịp thời, mà còn góp phần sớm ổn định cuộc sống và tạo thêm niềm tin yêu của nhân dân dành cho lực lượng quân y nói riêng và quân đội nhân dân Việt Nam nói chung.

Từ những kết quả nêu trên đã khẳng định, công tác kết hợp quân-dân y thật sự là một giải pháp tích cực, hiệu quả, góp phần xây dựng tiềm lực y tế-quốc phòng, xây dựng thế trận lòng dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng trọng điểm quốc phòng-an ninh. Chương trình kết hợp quân-dân y đã lấy việc xây dựng lực lượng y tế dự bị động viên, lực lượng y tế huy động, củng cố, xây dựng y tế cơ sở và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, tham gia giải quyết các tình huống khẩn cấp về y tế làm nội dung chính trong mọi hoạt động.

Song song với các hoạt động nêu trên, ngành quân y còn tích cực tham gia công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa, nhất là giúp đồng bào hiểu rõ hơn về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong chương trình kết hợp quân-dân y, Cục Quân y đã rút ra được một số bài học quý. Đó là, trong quá trình thực hiện chương trình phải nắm chắc tình hình mọi mặt của đất nước nói chung và của từng địa bàn nói riêng, để đề xuất các chủ trương đúng đắn, những giải pháp phát huy khả năng cao nhất của ngành quân y phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Việc đầu tư cần có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những địa phương còn gặp nhiều khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã giúp mọi người dân tại các khu vực này được tiếp cận với dịch vụ y tế hiện đại khi ốm đau, cũng như thường xuyên được chăm sóc sức khỏe định kỳ. Đa dạng hóa các hình thức kết hợp, nhằm phát huy sức mạnh của quân đội, trong đó lực lượng quân y làm nòng cốt để tổ chức triển khai có hiệu quả các mục tiêu của chương trình kết hợp quân-dân y đã đề ra trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Đặc biệt, từ những hoạt động cụ thể của chương trình này đã xây dựng tình đoàn kết quân dân gắn bó giữa quân y với dân y, giữa nhân dân với bộ đội. Đồng thời, thể hiện được tình cảm của người thầy thuốc quân y đối với nhân dân từ đó giúp cho công tác tuyên truyền, phổ biến về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đến mọi tầng lớp nhân dân nhanh hơn, hiệu quả hơn.