Chung sức, đồng lòng, đoàn kết xây dựng Thành phố Đà Nẵng ngày càng văn minh, giàu đẹp

NDO - Sáng nay 11/11, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí trong Đoàn công tác của Trung ương và thành phố Đà Nẵng về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của khu dân cư số 10, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với người dân Khu dân cư 10 tại Ngày hội Đại đoàn kết. (Ảnh DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với người dân Khu dân cư 10 tại Ngày hội Đại đoàn kết. (Ảnh DUY LINH)

Nhấn mạnh lần đầu tiên đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư ven biển - nơi có nhiều dự án động lực, trọng điểm của Thành phố Đà Nẵng đang được triển khai, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng chứng kiến không khí rộn ràng, náo nhiệt và sự phấn khởi, vui vẻ, gần gũi, thân tình của bà con nơi đây.

Nguồn sức mạnh, động lực to lớn

Khu dân cư số 10, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng gồm 2 tổ dân phố 21 và 22 với 234 hộ dân, 886 nhân khẩu.

Đồng chí Vương Đình Huệ nhắc lại, mỗi năm đến dịp này, toàn hệ thống chính trị và nhân dân cả nước nô nức, phấn khởi tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc để kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023, qua đây thấy được trách nhiệm của mình phải đóng góp để xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng vững chắc hơn.

Chung sức, đồng lòng, đoàn kết xây dựng Thành phố Đà Nẵng ngày càng văn minh, giàu đẹp ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ gia đình tiêu biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết. (Ảnh DUY LINH)

Ngày hội là dịp để các cấp ủy đảng, chính quyền gặp gỡ, tiếp xúc và lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; cùng với nhân dân bàn bạc, trao đổi, xây dựng giải pháp thực hiện có hiệu quả mọi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng an ninh; tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng lòng tin của nhân dân đối với các cấp ủy, chính quyền địa phương.

Nhấn mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, luôn được tỏa sáng, phát huy trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Thời gian phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đất nước ta không ngừng có bước phát triển tốt đẹp, từ một nước chậm phát triển thành nước đang phát triển; bên cạnh đó, chính trị-xã hội ổn định, quốc phòng-an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Phát huy vùng đất truyền thống cách mạng

Vùng đất Hòa Hiệp có truyền thống cách mạng và bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc. Đặc biệt, phường Hòa Hiệp Bắc có 26 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 146 liệt sĩ và 97 thương binh, bệnh binh; hơn 300 gia đình có công với cách mạng là những đối tượng tiêu biểu của nhân dân Hòa Hiệp Bắc.

Qua nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Ngày hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu mà Khu dân cư số 10 và phường Hòa Hiệp Bắc đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Chung sức, đồng lòng, đoàn kết xây dựng Thành phố Đà Nẵng ngày càng văn minh, giàu đẹp ảnh 2
Đại diện người dân Khu dân cư 10 phát biểu ý kiến tại ngày hội. (Ảnh DUY LINH)

Theo báo cáo của đại diện địa phương, Khu dân cư số 10 có hơn 92% hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, tất cả tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”, người dân trong khu dân cư chấp hành tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, ứng xử trong xóm giềng, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội gửi lời cảm ơn đến toàn thể bà con nhân dân Khu dân cư số 10 cũng như nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc luôn đồng thuận, đồng hành cùng với thành phố chấp hành thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc triển khai thực hiện Dự án Cảng Liên Chiểu tại Đà Nẵng; đề cập đây là cảng cửa ngõ quốc tế tại khu vực duyên hải miền trung nhằm tăng cường kết nối vùng và liên vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố Đà Nẵng và khu vực, thúc đẩy kết nối kinh tế trên nhiều lĩnh vực.

Tại ngày hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, quận Liên Chiểu và cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể nói chung và Khu dân cư số 10 tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đã đạt được, tiếp tục đoàn kết, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chung sức, đồng lòng, đoàn kết xây dựng Thành phố Đà Nẵng ngày càng văn minh, giàu đẹp ảnh 3
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết. (Ảnh DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cần chủ động nắm bắt dư luận, tâm tư và nguyện vọng của nhân dân để xem xét, phối hợp giải quyết, tiếp tục động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị-kinh tế, văn hóa-xã hội của địa phương.

Đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cần chủ động nắm bắt dư luận, tâm tư và nguyện vọng của nhân dân để xem xét, phối hợp giải quyết, tiếp tục động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị-kinh tế, văn hóa-xã hội của địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Đồng chí cũng lưu ý địa phương làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo hơn nữa các bậc lão thành cách mạng, gia đình, thân nhân người có công với nước; giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chia sẻ, giúp đỡ nhau, xây dựng cộng đồng giàu mạnh và văn minh.

Các cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ và nhân dân cần quán triệt sâu sắc yêu cầu gắn đại đoàn kết toàn dân tộc với thực hiện quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Lấy lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân làm trung tâm của mọi chủ trương, chính sách; thực hiện thật tốt công tác dân chủ ở cơ sở, trên tinh thần “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”...; triển khai thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở mà Quốc hội vừa ban hành tại Kỳ họp thứ tư.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng mong bà con khu dân cư thực hiện tốt “5 đoàn kết trọng điểm”. Đó là đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống “đền ơn, đáp nghĩa”, “tương thân, tương ái”.

Bên cạnh đó, đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường ngày càng “sáng, xanh, sạch, đẹp”; tăng cường đoàn kết trong chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Thành phố trân trọng trao quà tặng các gia đình người có công, gia đình chính sách tại địa phương; chứng kiến lễ trao số tiền 5 tỷ đồng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hỗ trợ đóng góp vào “Quỹ vì người nghèo” để xây dựng 100 căn nhà đại đoàn kết trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác đến thăm, tìm hiểu thực địa công trình Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng; trao quà tặng cán bộ, nhân viên, người lao động đang lao động trên công trường.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đang phối hợp Bộ Giao thông vận tải và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án kêu gọi đầu tư bảo đảm lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng năng lực quản lý, xây dựng, khai thác, phát triển cảng biển theo đúng quy hoạch được duyệt.

Theo số liệu báo cáo, Bến cảng Liên Chiểu với diện tích 450ha; gồm các khu bến container (8 bến/2.750m tiếp nhận tàu từ 30.000 - 200.000 DWT (khoảng 18.000 Teu), khu bến tổng hợp (6 bến/1.550m, tiếp nhận tàu 30.000-100.000 DWT), 1.200m bến thủy nội địa và 6 bến hàng lỏng, khí; công suất khai thác đạt 50 triệu tấn/năm vào năm 2050 tuân thủ đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.