Thị trường khởi đầu tháng 6 (2-6/6) vào yếu tố mùa vụ ít thông tin, lại đang giao dịch ở vùng đỉnh nên khả năng điều chỉnh gia tăng; tuy nhiên, điều quan trọng nhất là dòng tiền sẽ duy trì và luân chuyển hay không khi kỳ vọng về kết quả đàm phán thuế quan có thể là trợ lực tạo bất ngờ.
Thị trường chứng khoán trong nước có tuần (5-9/5) hồi phục tích cực sau kỳ nghỉ lễ dài và đây cũng là tuần đầu tiên toàn thị trường giao dịch trên Hệ thống công nghệ thông tin mới. Thị trường tuần mới (12-16/5) có thể chịu áp lực bán chốt lời khi thị trường trải qua nhịp tăng tốt và nhiều thông tin đã phản ánh vào giá. Tuy vậy, thông tin về đàm phán thuế đang cho thấy tín hiệu tích cực có thể tạo ra sự cởi mở tâm lý rõ rệt hơn khi kết quả được công bố, thúc đẩy đà tăng của thị trường.
Phiên giao dịch ngày 6/5, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục diễn biến khởi sắc. Mở cửa phiên sáng, dòng tiền vào thị trường khá tốt đã giúp chỉ số VN-Index tăng điểm. Đà tăng bất ngờ suy yếu đáng kể trong nửa cuối phiên chiều khi áp lực chốt lời xuất hiện tại nhóm cổ phiếu trụ. Chốt phiên, VN-Index tăng 1,9 điểm, lên mức 1.241,95 điểm.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền lên tới hơn 3,7 tỷ đồng đối với chín công ty, tổng công ty đối với các hành vi: không báo cáo về việc dự kiến giao dịch; không công thông tin theo quy định pháp luật; công bố thông tin không đúng thời hạn; công bố thông tin sai lệch; không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan hoạt động của công ty chứng khoán; vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông...
Nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân được tội phạm tiếp tục sử dụng trong thời gian vừa qua. Trong đó nổi lên thủ đoạn: tội phạm tiếp cận người dân đã tham gia, đăng tin, bài trên các hội nhóm, website mua bán, cho thuê bất động sản sau đó dụ dỗ tham gia đầu tư tài chính, sàn chứng khoán, tiền ảo trên không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Kể từ ngày 5/5 tới, nhiều quy định mới mang tính ưu việt hơn sẽ được áp dụng khi Thông tư 18/2025/TT-BTC có hiệu lực, đặc biệt là liên quan đến giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức mua cổ phiếu không yêu cầu có đủ tiền khi đặt lệnh.
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) thông báo chính thức đưa vào vận hành Hệ thống công nghệ thông tin mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam (Hệ thống KRX) kể từ ngày 5/5/2025.
Liên quan đến ổn định và phát triển thị trường tài chính, các chuyên gia kinh tế khuyến nghị cần có các chính sách nhằm phát triển thị trường tài chính cân bằng hơn, giảm bớt gánh nặng cung ứng vốn trung-dài hạn lên hệ thống ngân hàng.
Dự kiến trong tuần này, Bộ Tài chính sẽ ban hành nhiều quy định mới liên quan tới hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Những thay đổi này vừa nhằm đảm bảo cho các tính năng mới của Hệ thống KRX khi đi vào vận hành, vừa đảm bảo tiêu chí phục vụ mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán.
Thị trường chứng khoán trong nước có diễn biến giằng co trong tuần qua (14 - 18/4), không như xu hướng chung của thị trường châu Âu, châu Á và khu vực. Thị trường không diễn biến xấu, nhưng động lực tăng không đủ, khiến thanh khoản trở nên thận trọng. Điểm đáng tích cực cho tuần mới (21-25/4) là thị trường cân bằng hơn mặc dù còn khá mong manh. Dòng tiền kỳ vọng sẽ đảo trụ luân phiên và tìm tới các mã có kết quả kinh doanh tốt khi định giá vẫn ở vùng hấp dẫn.
Thị trường chứng khoán tuần mới vẫn còn nhiều điều bất định, nhưng dự báo cho thấy sự hồ hởi ngắn hạn sẽ được duy trì kéo thị trường đi lên, mặc dù khó hơn trong việc tìm lại các phiên tăng bùng nổ nếu chưa có tin mới đủ sức nặng.
Thị trường chứng khoán Việt Nam giảm sâu, chỉ số VN-Index mất 185 điểm trong ba phiên sau khi Hoa Kỳ công bố tăng thuế nhập khẩu đối với Việt Nam lên 46%. Cổ phiếu của các ngành xuất khẩu như dệt may, thủy sản và khu công nghiệp giảm từ khoảng 20%, nhưng thông tin hoãn áp thuế trong 90 ngày đã tạo ra những thay đổi.
Theo thông tin từ Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (HNX: SHS), trong năm 2025 sẽ thực hiện chi trả 20% cổ tức tiền mặt và cổ phiếu.
Sáng 10/4, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến phiên giao dịch bùng nổ sau thông báo bất ngờ của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc hoãn áp thuế đối ứng trong 90 ngày đối với 75 quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Trong chương trình công tác tại Hong Kong, Trung Quốc (từ ngày 7/4-10/ 4/2025), Bộ Tài chính đã phối hợp cùng Ngân hàng Thế giới và Hiệp hội Thị trường tài chính chứng khoán châu Á (ASIFMA) tổ chức Hội nghị Đối thoại với các nhà đầu tư tổ chức quốc tế tại Hong Kong.
Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên giao dịch 10/4 với tâm thế phấn khởi sau thông tin tích cực từ Hoa Kỳ, sắc tím phủ khắp các thị trường với hơn 600 mã tăng kịch trần.
Phiên giao dịch ngày 9/4, thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên sáng giảm điểm khá mạnh, VN-Index mất hơn 59 điểm. Sau đó dòng tiền bắt đáy tăng cao khiến thị trường bất ngờ đảo chiều hồi phục vào phiên chiều, tuy nhiên bên bán duy trì vị thế lấn lướt hơn đã khiến chỉ số không thể phục hồi và đóng cửa trong sắc đỏ. Chốt phiên, VN-Index giảm 38,49 điểm, xuống mức 1.094,30 điểm.
Mỹ chính thức áp mức thuế khủng 104% lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ 12h1’ ngày 9/4 giờ địa phương. Ngay sau thông báo này, thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc không phanh, thổi bay 5.800 tỷ USD vốn hóa chỉ sau 4 ngày. Mức giảm tệ nhất kể từ thập niên 50 của thế kỷ trước.
Trong phiên giao dịch ngày 8/4, chứng khoán trong nước mở cửa giảm sốc và VN-Index rơi về vùng 1.135 điểm, tương đương giảm khoảng 75 điểm sau hơn 1 giờ giao dịch, cổ phiếu nằm sàn la liệt. Dần về cuối phiên giao dịch sáng, dòng tiền bắt đáy xuất hiện, hỗ trợ chỉ số VN-Index có sự phục hồi nhẹ. Tuy nhiên, đến cuối phiên, thị trường vẫn giữ nguyên mức giảm kịch sàn trên diện rộng với hơn 850 mã giảm, 431 trong số đó giảm sàn. Chốt phiên, VN-Index giảm 77,88 điểm, xuống mức 1.132,79 điểm.
Không nằm ngoài xu thế chung thế giới, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng vừa trải qua một tuần (31/3-4/4) đầy sóng gió vì “bão thuế quan” toàn cầu. Thị trường còn quá nhiều trắc trở trong tuần mới (8-11/4) khi thuế quan đang tạo cú shock lớn về tâm lý. Điều kỳ vọng còn lại là nội lực sẽ cân bằng được nhờ tiền nội bình tĩnh, giảm bán rồi bắt đáy mua vào.
Các biện pháp thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể làm giảm tăng trưởng kinh tế Khu vực đồng euro (Eurozone) từ 0,5 đến 1 điểm phần trăm. Trong khi đó, thị trường chứng khoán toàn cầu chứng kiến những phiên "hoảng loạn" chưa từng có.
Trong tháng 3, khối lượng giao dịch bình quân trên Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) tăng mạnh, đạt hơn 878 triệu cổ phiếu/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 20.806 tỷ đồng/ngày; tương ứng tăng 33,2% về khối lượng và 31,83% về giá trị so tháng 2/2025.
Trong tháng 3, khối lượng giao dịch bình quân tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) giảm 21,94% so tháng 2, đạt hơn 54,13 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch bình quân giảm 23,48%, đạt hơn 721,87 tỷ đồng/phiên.
Chỉ số chứng khoán toàn cầu MSCI đã giảm hơn 1% sau khi Bắc Kinh tuyên bố áp thuế bổ sung 34% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu của Mỹ, nhằm đáp trả động thái tuyên bố áp thuế đối ứng của Washington trước đó một ngày.
Phiên giao dịch ngày 4/4, VN-Index đầu phiên giảm tới hơn 70 điểm, tuy nhiên, dòng tiền bắt đáy quyết liệt đưa lực cầu trở lại đã thu hẹp biên độ giảm. Kết phiên, độ rộng toàn thị trường với sắc đỏ có phần áp đảo với bên bán có 513 mã giảm và bên mua có 255 mã tăng. Chốt phiên, VN-Index giảm 19,17 điểm, xuống mức 1.210,67 điểm.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra các quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC với mức tiền phạt là 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật và công bố thông tin không đúng thời hạn.
Chiều 2/4 theo giờ địa phương, thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến xu thế giảm điểm bao trùm ngay sau khi Tổng thống Donald Trump công bố áp thuế ít nhất 10% và thậm chí cao hơn đối với khoảng 60 nền kinh tế là đối tác thương mại.
Theo kế hoạch triển khai đã được phê duyệt, hệ thống công nghệ thông tin cho thị trường chứng khoán Việt Nam dự kiến vận hành chính thức vào ngày 5/5/2025, trùng với ngày hiệu lực áp dụng của chỉ số kỳ tháng 4/2025.