Chứng khoán APG bị phạt hơn 500 triệu đồng vì giao dịch “chui” cổ phiếu DDV

NDO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định phạt hành chính Công ty cổ phần Chứng khoán APG hơn 500 triệu đồng cùng đình chỉ giao dịch chứng khoán 4 tháng vì hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch đối với cổ phiếu DDV.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể, Công ty cổ phần chứng khoán APG (địa chỉ trụ sở chính tại tầng 5, tòa nhà Grand Building, số 32 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt theo Quyết định số 749/QĐ-XPHC với mức tiền phạt 501.040.000 đồng theo quy định do hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Theo đó, Công ty cổ phần Chứng khoán APG – tổ chức liên quan ông/bà Nguyễn Hồ Hưng, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DAP - VINACHEM (mã chứng khoán: DDV) thực hiện giao dịch bán 1.036.600 cổ phiếu DDV vào ngày 4/11/2022 và giao dịch bán 216.000 cổ phiếu DDV vào ngày 7/11/2022 (tương ứng với tổng giá trị giao dịch là 12.526.000.000 đồng theo mệnh giá).

Trước đó, Công ty cổ phần Chứng khoán APG có báo cáo đề ngày 27/10/2022 về việc dự kiến giao dịch đối với 8.034.100 cổ phiếu DDV (từ ngày 3/11/2022-3/12/2022) gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nhưng không thực hiện báo cáo về việc dự kiến giao dịch với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (nơi DDV đăng ký giao dịch).

Cùng việc bị phạt tiền, Công ty cổ phần Chứng khoán APG còn chịu hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 4 tháng theo quy định.

Công ty cổ phần chứng khoán APG (mã chứng khoán APG), tiền thân là Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát, thành lập năm 2007.

APG có vốn điều lệ hiện hơn 2.230 tỷ đồng; hoạt động trong lĩnh vực môi giới chứng khoán; tự doanh chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán; tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; lưu ký chứng khoán...

Năm 2023, Công ty đạt doanh thu từ kinh doanh chứng khoán hơn 264,67 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 140,23 tỷ đồng (năm 2022, lỗ sau thuế hơn 190 tỷ đồng).

Quý I/2024, doanh thu từ kinh doanh chứng khoán của Công ty hơn 30,20 tỷ đồng (giảm 40% so cùng kỳ năm 2023), lợi nhuận sau thuế hơn 6,25 tỷ đồng (giảm hơn 85% so cùng kỳ năm trước).