Chung kết VBA 2022: Saigon Heat sớm giành lợi thế

NDO - Tối 28/8, trận đấu đầu tiên trong chuỗi trận chung kết của VBA 2022 đã kết thúc với chiến thắng 85-75 thuộc về Saigon Heat trên sân nhà.
0:00 / 0:00
0:00
Khoa Trần dẫn bóng tấn công. (Ảnh: VBA)
Khoa Trần dẫn bóng tấn công. (Ảnh: VBA)

Chuỗi trận chung kết VBA thi đấu theo thể thức BO5 (best-of-five), đấu tối đa 5 trận, đội giành 3 chiến thắng trước sẽ vô địch. Ở trận mở màn, Saigon Heat có thắng lợi dễ dàng 85-75 trước Hanoi Buffaloes. Với kết quả này, “Ông 30” vươn lên dẫn trước 1-0.

Không muốn Saigon Heat có lợi thế dẫn điểm trên sân nhà, ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hanoi Buffaloes đã nhập trận rất quyết liệt. Ý đồ của huấn luyện viên Eric Weissling thành công khi khép lại hiệp đầu tiên, Buffaloes dẫn trước 17-22.

Tuy nhiên để hạn chế Heat, các ngôi sao như Shane Henry hay Jeffery Stubbs phải trả giá bằng thể lực bằng sự phải di chuyển quá nhiều.

Chung kết VBA 2022: Saigon Heat sớm giành lợi thế ảnh 1

Jeffery Stubbs sớm mất sức.

Sang hiệp 2, sự suy giảm sức bền của hai tay ném chủ lực khiến Buffaloes bắt đầu sa sút. Heat nhân cơ hội này vượt lên giành lại thế trận. Khép lại hiệp đấu thứ 2, đội chủ nhà ghi đến 24 điểm và dẫn ngược Buffaloes với tỷ số 41-31 .

Được đà, Heat tiếp tục áp dụng bài kèm “double team” (hai kèm một) với Henry và Stubbs. Việc Heat “bận bịu” với hai ngoại binh mở ra nhiều khoảng trống cho các tay ném khác của Buffaloes.

Dù vậy, các cầu thủ này lại không tận dụng được cơ hội. Người vớt vát được thế trận cho Hanoi Buffaloes là công thần Nguyễn Tiến Dương với nhiều pha ra tay chính xác từ ngoài vòng 3 điểm.

Chung kết VBA 2022: Saigon Heat sớm giành lợi thế ảnh 2

Võ Kim Bản tấn công từ vòng ngoài.

Diễn biến hiệp 3 tiếp tục nghiêng hẳn về Heat, thậm chí từng có lúc “Ông 30” dẫn trước đối thủ 22 điểm. Phút cuối của hiệp thi đấu thứ 4, nhận thấy kết quả đã an bài, cả Heat và Buffaloes chủ động rút các trụ cột và để đội hình dự bị vào sân. Chung cuộc, Saigon Heat giành chiến thắng với cách biệt an toàn 85-75.

Hậu vệ Madarious Gibbs của Saigon Heat giành danh hiệu Player of the game (Cầu thủ hay nhất trận) với 25 điểm, 9 rebounds (bắt bóng) và 13 kiến tạo. Nếu có thêm 1 rebounds, Gibbs có thể lập triple-double (3 chỉ số chính lớn hơn hoặc bằng 10) đầu tiên ở chung kết VBA 2022.

Chung kết VBA 2022: Saigon Heat sớm giành lợi thế ảnh 3

Hậu vệ Madarious Gibbs.

Về phía Buffaloes, Shane Henry tiếp tục là ngôi sao sáng nhất. Anh ghi 23 điểm và 20 rebounds, nhưng không thể đem về bất ngờ cho đội khách. Nguyễn Tiến Dương tiếp tục cho thấy giá trị của tay ném giàu kinh nghiệm với 16 điểm, trong đó có 4/6 tình huống ném ba thành công.

Tâm Đinh có trận đấu đáng quên. Ngôi sao gốc Việt nhiều lần khoác áo đội tuyển Quốc gia chỉ có vỏn vẹn 2 điểm sau 39/40 phút ra sân chính thức. Nguyễn Phú Hoàng, nội binh xuất sắc nhất VBA 2018, cũng không được sử dụng nhiều ở trận này.

Highlight trận chung kết 1 giữa Saigon Heat và Hanoi Buffaloes. (Video: VBA)