Chung kết hội thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi”

NDO -

NDĐT- Ngày 22-4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã diễn ra Chung kết và lễ trao thưởng Ngày hội “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” lần thứ 14 với sự tham dự của các em học sinh đến từ Thủ đô Hà Nội và 16 tỉnh thành trên cả nước.

 Chung kết hội thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi”

Năm nay có 93 thí sinh về Thủ đô đua tài trong Ngày hội “Trạng nguyên tuổi nhỏ” và 69 thí sinh thi Viết chữ đẹp trong Ngày hội “Nét chữ - Nét người” toàn quốc.

Vượt qua nhiều tháng đua tài ở vòng sơ loại cuộc thi Trạng nguyên nhỏ tuổi tại Hà Nội, Ninh Bình, Hòa Bình và hàng nghìn bài dự thi sơ khảo Viết chữ đẹp trên Báo Nhi Đồng Chăm Học, 162 thí sinh tiểu học xuất sắc nhất cả nước đã được Ban tổ chức lựa chọn tham dự vòng chung kết.

Tại vòng chung kết hội thi, các thí sinh dư thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” trải qua ba bài thi trắc nghiệm các môn Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên – Xã hội (hoặc Khoa học) trong vòng 55 phút. Bốn em có số điểm cao nhất ở mỗi khối lớp sẽ tham dự vòng thi ứng xử để giành giải Trạng Nguyên. Ở nội dung thi Viết chữ đẹp, các thí sinh dự thi trong thời gian 20 phút.

 Chung kết hội thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi” ảnh 1

Để động viên, khuyến khích các độc giả của Báo Nhi đồng Chăm học, năm nay Ban Tổ chức Ngày hội đã tăng thêm số lượng giải thưởng cho các thí sinh dự thi. Cụ thể, Ngày hội “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” sẽ có bốn giải Trạng Nguyên, 16 giải Bảng Nhãn, 24 giải Thám Hoa (tổng cộng 44 giải, thay vì 36 giải như năm trước). Đặc biệt ở Ngày hội lần thứ 14 này, Ban tổ chức đã tiếp tục hoàn thiện việc mô phỏng Kỳ thi Đình của ông cha ta ngày xưa bằng cách trao thêm giải Hoàng Giáp bên cạnh giải Tam khôi truyền thống là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa.

Chung kết Ngày hội đã kết thúc trong sự vui sướng của thí sinh đạt giải và niềm tự hào của các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và học sinh các trường tham dự. Ở nội dung thi Viết chữ đẹp có 4 giải nhất, 12 giải nhì và 14 giải ba cho 4 khổi lớp (khối 2,3,4,5). Và danh vị Trạng Nguyên nhỏ tuổi 2016 đã thuộc về các em: Trịnh Thế An, lớp 5E trường tiểu học Lê Hồng Phong (Thái Bình); Trần Đức Phát, lớp 4E trường tiểu học Nguyễn Lương Bằng (Hải Dương); Hoàng Xuân Bách, lớp 3A1 trường tiểu học Lê Văn Tám (Hai Bà Trưng - Hà Nội); Hoàng Vương Khánh Linh, lớp 3C trường tiểu học Nam Từ Liêm (Hà Nội).