Cùng suy ngẫm

Chú trọng tính liên kết trong công tác tình nguyện

Sau 23 năm triển khai, Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè" do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động ngày càng khẳng định rõ nét tinh thần xung kích, sức sáng tạo của tuổi trẻ trong cộng đồng, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Chiến dịch làm nổi bật vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong tập hợp, đoàn kết thanh niên chung tay phát triển đất nước.
0:00 / 0:00
0:00
Thanh niên tình nguyện làm đường bê-tông nông thôn tại xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi. Ảnh: HIỂN CỪ
Thanh niên tình nguyện làm đường bê-tông nông thôn tại xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi. Ảnh: HIỂN CỪ

Năm 2023, cao điểm của Chiến dịch diễn ra từ ngày 1/6 đến 31/8 với phương châm "Rộng khắp-An toàn-Hiệu quả-Bền vững" cùng địa bàn trọng tâm gồm 33 Làng Thanh niên lập nghiệp, sáu Đảo Thanh niên, các thôn, bản, ấp khó khăn được lựa chọn trở thành "Làng quê đáng sống" và địa bàn sinh sống của đồng bào 16 dân tộc rất ít người. Đáng chú ý, điểm mới của Chiến dịch năm nay là việc thực hiện chủ trương "3 liên kết": liên kết lực lượng giữa thanh niên với nông dân, công nhân, phụ nữ, lực lượng vũ trang; liên kết địa bàn nông thôn, đô thị, vùng, miền, địa phương; liên kết tổ chức Đoàn với câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm tự phát, các tổ chức, cá nhân.

Chủ trương trên được Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo tới các cơ sở Đoàn, với trọng tâm đặt ở khâu xác định đối tượng, địa bàn, nội dung và phương thức triển khai của từng hoạt động. Nhằm tăng cường hiệu quả và tính bền vững trong toàn Chiến dịch, mỗi cụm thi đua của Đoàn thanh niên trên khắp cả nước cần triển khai ít nhất một công trình, hoạt động tình nguyện chung, thể hiện được sự tiếp nối những nội dung, công việc trong Tháng Thanh niên. Tất cả các hoạt động trong Chiến dịch cần gắn chặt với chủ đề công tác "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn".

Với những chuẩn bị từ sớm, Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè" năm 2023 đã thu về nhiều kết quả ấn tượng. Ngay trong tuần đầu triển khai, Chiến dịch thu hút gần 300 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các nhánh hoạt động lớn là chương trình "Tiếp sức mùa thi" và bốn chiến dịch "Mùa hè xanh", "Hoa phượng đỏ", "Kỳ nghỉ hồng", "Hành quân xanh". Trong đó, tính riêng chương trình "Tiếp sức mùa thi", có tới gần 1.500 đội hình tình nguyện xung kích tham gia. Điểm nhấn của các chương trình nêu trên là sự phối hợp, liên kết chặt chẽ giữa các lực lượng thanh niên.

Việc đổi mới từ chủ trương cho tới phương thức triển khai Chiến dịch năm nay ngày càng phù hợp bối cảnh, tình hình trong nước, quốc tế cũng như yêu cầu phát triển đất nước. Chiến dịch tạo cơ hội để đoàn viên, thanh niên được trải nghiệm, cống hiến và trưởng thành, thắp lên ngọn lửa tình nguyện, sẵn sàng cống hiến, dấn thân vì lợi ích tập thể, xã hội và phồn vinh đất nước.

Tuy nhiên, để Tháng Thanh niên tiếp nối hiệu quả, nhuần nhuyễn với các đợt cao điểm trong khuôn khổ phong trào thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ cả nước, mỗi bạn trẻ tham gia cần ý thức rõ tinh thần tiên phong, xung kích và tính liên kết theo đội, nhóm. Mỗi cán bộ Đoàn phải tìm được giải pháp nâng cao hàm lượng tri thức, sáng tạo, ứng dụng công nghệ số để mỗi công trình, phần việc thanh niên hoàn thiện đều có dấu ấn của chuyển đổi số, thể hiện được chủ trương "3 liên kết" gắn với thực hiện tốt Luật Thanh niên cũng như các chương trình, đề án của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền về thực hiện tốt những quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác thanh niên cũng là tiền đề không thể thiếu trong thành công chung của Chiến dịch.

Có như vậy, những công trình, phần việc mà tuổi trẻ đang ra sức triển khai trong Chiến dịch mới mang lại hiệu quả, giá trị cao nhất, bền vững nhất, đồng thời phác họa được bức tranh tổng hòa về trách nhiệm, uy tín của đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng của nước ta.