Chú trọng bảo tồn và phát huy nghề truyền thống

Phường Thượng Hồng (tỉnh Hưng Yên) có làng nghề mộc mỹ nghệ truyền thống đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường bằng sự kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và phương thức sản xuất mới.

page3-grid-3-img1.jpg
Sản phẩm mộc mỹ nghệ ở làng nghề mộc Hòa Phong, phường Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên.

Những người thợ mộc không ngừng sáng tạo đưa ra nhiều sản phẩm với mẫu mã đa dạng và tính thẩm mỹ cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường, tạo việc làm bền vững cho hàng nghìn lao động địa phương.

Những năm qua, phường Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên luôn quan tâm, vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển tiểu thủ công nghiệp thúc đẩy doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ sản xuất trong làng nghề đầu tư mở rộng quy mô, phát triển sản xuất. Các làng nghề truyền thống mộc mỹ nghệ Hòa Phong, mộc Dương Quang... ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng.

Giám đốc Hợp tác xã mộc mỹ nghệ Hòa Phong Nguyễn Thành Lợi cho biết: Nghề mộc mỹ nghệ không chỉ là kế sinh nhai, còn là niềm tự hào của người dân địa phương. Sản phẩm mộc mỹ nghệ của Thượng Hồng ngày càng phong phú, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Từ những sản phẩm đồ thờ tự, tượng, tranh, con giống... đến các mặt hàng mộc nội thất bàn, ghế, giường, tủ, cầu thang... đều được chế tác tinh xảo, mang đậm dấu ấn thủ công nhưng vẫn phù hợp không gian sống hiện đại.

Không chỉ phục vụ thị trường trong tỉnh Hưng Yên, nhiều sản phẩm đã được tiêu thụ rộng rãi tại các tỉnh, thành phố trong cả nước và từng bước tiếp cận thị trường nước ngoài. Chúng tôi mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền, nhất là trong hỗ trợ vốn, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ để làng nghề phát triển bền vững hơn.

Trước đây, nghề mộc ở Thượng Hồng chủ yếu dựa vào lao động thủ công, nay 100% số cơ sở sản xuất đã đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, cơ giới hóa các công đoạn sản xuất...

Việc áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật đã giúp nâng cao năng suất lao động, cải thiện đáng kể chất lượng sản phẩm, giảm sức lao động, tăng thu nhập cho người thợ. Bên cạnh đó, các cơ sở sản xuất chú trọng xây dựng nhà xưởng khép kín, lắp đặt hệ thống xử lý bụi, khói, góp phần bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn lao động.

Ông Bùi Đăng Bắc, ở tổ dân phố Mão Chinh, gắn bó với nghề mộc mỹ nghệ hơn 20 năm chia sẻ: Từ một xưởng sản xuất nhỏ, đến nay cơ sở của ông đã phát triển ổn định, mỗi năm cung ứng hàng trăm sản phẩm ra thị trường, đạt doanh thu hàng tỷ đồng. Để giữ được khách hàng, yếu tố quan trọng nhất vẫn là chất lượng và uy tín.

Những năm gần đây, ông Bắc chú trọng cải tiến mẫu mã, kết hợp giữa nét truyền thống và xu hướng hiện đại để đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Nhờ đó, sản phẩm không chỉ tiêu thụ tốt trong nước mà còn xuất khẩu sang một số thị trường nước ngoài.

Năm 2016, anh Nguyễn Đình Chính, tổ dân phố Vân Dương, huy động vốn đầu tư mở xưởng chuyên chế tác các sản phẩm mộc mỹ nghệ như tượng gỗ, đồ phong thủy, con giống... Với diện tích xưởng khoảng 800 m², mỗi tháng cơ sở của anh Chính sản xuất từ 50 đến 100 sản phẩm, giá từ vài trăm nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng/sản phẩm.

Anh Chính ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số, mạng xã hội, qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ. Hiện nay xưởng của anh Chính tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động, chủ yếu là thanh niên địa phương, với thu nhập từ 12 đến 15 triệu đồng/người/tháng. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt hơn 500 triệu đồng mỗi năm.

Như nhiều thợ trẻ khác, anh Phạm Văn Hạnh, ở tổ dân phố Vân Dương đang góp phần làm mới nghề truyền thống. Gắn bó với nghề hơn 10 năm, anh Hạnh không ngừng tìm tòi, học hỏi, cải tiến mẫu mã và lựa chọn thêm các chất liệu mới, trong đó có gỗ lũa để tạo ra những sản phẩm độc đáo, có giá trị thẩm mỹ cao.

Anh Hạnh cho biết: Muốn giữ được nghề thì phải đổi mới, từ cách làm, đầu tư máy móc, học hỏi kỹ thuật, sáng tạo mẫu mã đến xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm... có như vậy sản phẩm mới cạnh tranh được trên thị trường

Hiện nay, ở phường Thượng Hồng có gần 1.000 hộ làm đồ mộc mỹ nghệ, tạo việc làm cho hơn 3.000 lao động với thu nhập bình quân từ 12 đến 15 triệu đồng/người/tháng; thợ có tay nghề cao, thu nhập có thể đạt từ 20 đến 30 triệu đồng/người/tháng, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Những kết quả đạt được từ phát triển làng nghề đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của địa phương. Giai đoạn 2021-2025, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề trên địa bàn phường Thượng Hồng tăng trưởng bình quân 10,4%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 72 triệu đồng/người/năm.

Bên cạnh những kết quả tích cực, nghề mộc Thượng Hồng cũng đang đối mặt với không ít thách thức như cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt, nguồn nguyên liệu có biến động, yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng ngày càng cao.

Trước thực tế đó, chính quyền địa phương đã và đang xây dựng kế hoạch phát triển làng nghề theo hướng bền vững, trong đó chú trọng đào tạo, truyền nghề cho thế hệ trẻ; khuyến khích các cơ sở đầu tư máy móc, áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật; tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn lao động cũng được đặt lên hàng đầu, nhằm xây dựng làng nghề phát triển hài hòa giữa kinh tế và môi trường sống. Các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, kết nối tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu làng nghề tiếp tục được triển khai, tạo động lực để người dân yên tâm gắn bó với nghề truyền thống của địa phương.

Có thể bạn quan tâm