Qua trao đổi với ông Đàm Văn Bông – Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang chúng tôi mới vỡ lẽ, các ngành liên quan trong vụ việc (cụ thể ở đây là Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh, Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh) đã có hành vi “qua mặt” cấp trên khi không hề báo cáo lãnh đạo tỉnh về sự việc này, mà tự tiện thỏa thuận với nhau để xử lý theo “thẩm quyền”, mặc cho dư luận vô cùng bức xúc. "Cho đến khi nhà báo hỏi, tôi mới được biết chuyện xảy ra ở Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật tỉnh", ông Đàm Văn Bông, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết.
Theo chúng tôi được biết, sau khi nhận được thông tin từ phóng viên, ngày 12-12, văn phòng UBND tỉnh Hà Giang đã mời các ngành liên quan gồm công an, kiểm sát, sở LĐ,TB&XH đến báo cáo nội dung sự việc với lãnh đạo UBND tỉnh. Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo "cơ quan kiểm sát, công an tỉnh điều tra, xử lý nghiêm theo pháp luật trên tinh thần sai đến đâu, xử lý đến đó".
Trả lời về việc ông Lý Quang Thái có chỉ đạo “xử lý người viết đơn tố cáo”, sau đó lập tức có văn bản yêu cầu người tố cáo làm bản kiểm điểm việc "vi phạm quy định của Đảng về đơn thư vượt cấp và tự nhận hình thức kỷ luật", ông Đàm Văn Bông cho biết: "Tại cuộc họp tôi đã bảo rồi. Người ta tố cáo tiêu cực là có công, phải thưởng cho người ta, không có xử lý kỷ luật gì cả".
Sau cuộc họp trên 2 ngày, vào ngày 14- 12, Cơ quan thường trú báo Nhân Dân tại Hà Giang nhận được Công văn chính thức trả lời của UBND tỉnh Hà Giang, thông báo quan điểm chỉ đạo xử lý vụ việc. Tại công văn này, UBND tỉnh cho biết "Trong những ngày qua, trên các báo Nhân Dân, Dân Việt điện tử, Đài Truyền hình Việt Nam... có đăng tin bài, phản ánh vụ việc chiếm dụng tiền hỗ trợ của trẻ em tàn tật tại Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật, thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang.
Ngay sau khi có tin bài phản ánh vụ việc nêu trên, sáng ngày 12 tháng 12 năm 2013, Chủ tịch UBND tỉnh đã triệu tập các ngành: Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, sở Lao động, Thương binh và Xã hội để nghe các ngành báo cáo vụ việc xảy ra theo phản ánh của báo trí (chí) tại Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật tỉnh Hà Giang. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Đây là vụ việc có dấu hiệu về tội phạm và được đông đảo các tầng lớp nhân dân đặc biệt quan tâm, để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, tạo sự tin tưởng của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các đơn vị liên quan căn cứ các quy định pháp luật hiện hành để xử lý nghiêm khắc đối với các đối tượng có hành vi vi phạm theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo chủ tịch UBND tỉnh theo quy định”.
Tuy nhiên, đáng tiếc vẫn còn rất nhiều chi tiết bị bỏ ngỏ, chưa có câu trả lời rõ ràng trong công văn trên, như việc người tố cáo có bị kỷ luật hay được khen thưởng?; lãnh đạo các ngành công an, kiểm sát, lao động, thương binh và xã hội tỉnh có bị truy cứu vì đã tự cho qua một vụ lẽ ra phải được khởi tố hình sự hay không?
Để lòng nhân ái không bị "rút ruột"
Khởi tố, tạm giam hai đối tượng ăn chặn tiền hỗ trợ trẻ khuyết tật
Khởi tố vụ án tại Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật tỉnh Hà Giang
Chính phủ chỉ đạo giải quyết vụ chiếm dụng tiền trẻ em khuyết tật Hà Giang
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang triệu tập các ngành liên quan
Không khởi tố tham ô là... "góp phần ổn định chính trị địa phương" (?!)