Chủ tịch Trung Quốc tiếp Tổng Thư ký Liên hợp quốc

NDO -

Trong cuộc tiếp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tại Bắc Kinh, ngày 5/2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh, thế giới cần tăng cường đoàn kết và hợp tác để giải quyết các thách thức toàn cầu cấp bách khác nhau.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tại Bắc Kinh, ngày 5/2. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tại Bắc Kinh, ngày 5/2. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Theo Tân Hoa xã, nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định nước này sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ công việc của Liên hợp quốc và nỗ lực góp phần thúc đẩy hòa bình và phát triển thế giới cũng như xây dựng một cộng đồng với tương lai chung cho nhân loại. 

Về cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ Trung Quốc đã thực hiện lời hứa cung cấp 2 tỷ liều vaccine cho thế giới trong năm 2021 và sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ các nước đang phát triển chống đại dịch. Về phát triển, ông cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Liên hợp quốc và cùng thúc đẩy hiện thực hóa tăng trưởng toàn cầu mạnh mẽ hơn, xanh hơn và lành mạnh hơn. Nhà lãnh đạo này cũng cho rằng mỗi quốc gia có quyền lựa chọn con đường phát triển phù hợp với điều kiện quốc gia và nhu cầu của người dân.

Tổng Thư ký Guterres đến Trung Quốc dự lễ khai mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022, diễn ra tối 4/2 vừa qua. Ông đánh giá việc Trung Quốc tổ chức thành công Thế vận hội mùa Đông quy mô lớn và an toàn là điều phi thường. Tổng Thư ký nhấn mạnh thế giới cần một kỳ Olympic mùa Đông thành công, qua đó gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng người dân trên thế giới, không phân biệt quốc gia, dân tộc hay tín ngưỡng tôn giáo, đều có thể vượt lên trên những khác biệt và đạt được sự đoàn kết và hợp tác.

Người đứng đầu Liên hợp quốc đánh giá cao những đóng góp của Trung Quốc trong cuộc chiến toàn cầu chống lại đại dịch Covid-19 và nhấn mạnh tầm quan trọng của Sáng kiến Phát triển toàn cầu mà Chủ tịch Tập Cận Bình thúc đẩy có ý nghĩa to lớn trong việc hiện thực hóa Chương trình Nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về phát triển bền vững, giải quyết bất bình đẳng và mất cân bằng trong phát triển toàn cầu.