Các đại biểu tại phiên bế mạc. Ảnh: Tân Hoa xã

Bế mạc kỳ họp thứ hai Chính hiệp Trung Quốc

Kỳ họp thứ hai Chính hiệp Trung Quốc là dấu mốc quan trọng của Chính hiệp Trung Quốc, khi năm nay kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, 75 năm Ngày thành lập Chính hiệp nhân dân Trung Quốc, mở ra chặng đường mới trong sự nghiệp thúc đẩy đoàn kết, tạo dựng đồng thuận xã hội, tư vấn chính sách, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: GOVERNMENT.RU)

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin thăm Trung Quốc

Ngày 20/12, trong cuộc tiếp Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đang có chuyến thăm, làm việc hai ngày tại Trung Quốc để tham dự cuộc họp định kỳ lần thứ 28 giữa người đứng đầu chính phủ hai nước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đang ở giai đoạn có nền tảng vững chắc.
Phu nhân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đón Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

[Ảnh] Phu nhân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp gỡ sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

Sáng 13/12, tại Hà Nội, bà Phan Thị Thanh Tâm, Phu nhân Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và bà Bành Lệ Viên, Phu nhân Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đến thăm, gặp gỡ sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại buổi hội kiến.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Sáng 13/12, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 12 đến 13/12/2023, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ đón.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

Chiều 12/12, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chủ trì Lễ đón cấp Nhà nước Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Bình Cận Bình và Phu nhân.
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. (Ảnh: THX/TTXVN)

Xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược: Mở ra trang sử mới chung tay hướng tới hiện đại hóa

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12 đến 13/12/2023, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã gửi bài đăng trên Báo Nhân Dân. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung bài viết.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Sáng 20/10, tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, nhân dịp tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ 3, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trung Quốc đề xuất 4 điểm phát triển quan hệ với EU

Chiều 1/12, tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nêu 4 điểm đề xuất để phát triển quan hệ Trung Quốc-Liên minh châu Âu (EU), gồm tăng cường nhận thức đúng đắn, quản lý thỏa đáng bất đồng, triển khai hợp tác ở mức độ cao hơn, tăng cường phối hợp trên trường quốc tế.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao Huân chương Hữu nghị tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Điện cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 30/10 đến 1/11. Kết thúc chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi Điện cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Toàn văn bức điện như sau:
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chứng kiến các văn kiện đã được các bộ, ngành, địa phương hai nước ký kết. (Ảnh: Trí Dũng – TTXVN)

Việt Nam-Trung Quốc ký kết 13 văn kiện hợp tác giữa hai Đảng, hai nước

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 31/10, tại Đại Lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh, ngay sau khi kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã cùng chứng kiến 13 văn kiện đã được các ban, bộ, ngành, trung ương và địa phương ký kết trong chuyến thăm chính thức lần này.
Quốc kỳ Việt Nam và Trung Quốc tung bay tại khu vực Quảng trường Thiên An Môn trước lễ đón chính thức ngày 31/10. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Nhân sĩ Trung Quốc kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận Trung Quốc, nhất là các nhân sĩ hữu nghị Trung-Việt, những cá nhân tiêu biểu có đóng góp, thúc đẩy phát triển tình hữu nghị và quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực.
Phiên thảo luận của Diễn đàn châu Á Bác Ngao về động lực phục hồi nền kinh tế toàn cầu. (Ảnh: boaoforum.org)

Diễn đàn Bác Ngao thảo luận phát triển hậu Covid-19

Sáng 21/4, tại thị trấn Bác Ngao thuộc tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, đã diễn ra lễ khai mạc hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao với sự tham dự trực tuyến của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh đạo một số nước và tổ chức quốc tế, cùng hơn 1.000 đại biểu đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ.