Chủ tịch thành phố Đà Nẵng tiếp Đoàn công tác của Tòa án nhân dân miền Trung Lào

NDO -

Chiều nay (5/6), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã tiếp, làm việc với Đoàn công tác của Tòa án nhân dân miền Trung Lào, do đồng chí Phôm Su Văn Phi-La-Chăn, Thẩm phán Tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân miền Trung Lào làm Trưởng đoàn.

0:00 / 0:00
0:00
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh tiếp Đoàn công tác chiều 5/6. (Ảnh ANH ĐÀO)
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh tiếp Đoàn công tác chiều 5/6. (Ảnh ANH ĐÀO)

Tại buổi tiếp đoàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng nói riêng luôn coi trọng và vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước cũng như quan hệ hữu nghị, hợp tác hiệu quả giữa Đà Nẵng và các tỉnh Nam, Trung Lào.

Chủ tịch TP Đà Nẵng khẳng định, việc giao lưu, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về công tác nghiệp vụ giữa Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng và Tòa án nhân dân miền Trung Lào sẽ góp phần tăng cường hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Theo Chánh án Tòa án nhân dân miền Trung Lào Phôm Su Văn Phi-La-Chăn, mục đích của chuyến công tác lần này là trao đổi nghiệp vụ, học tập kinh nghiệm thực tế giữa Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng và Tòa án nhân dân miền Trung Lào; đồng thời đánh giá cao các kết quả công tác Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là công tác xét xử trực tuyến đã được triển khai bài bản, hiệu quả.

Đoàn công tác nhận thấy Đà Nẵng là địa phương kiểu mẫu, thành phố đáng sống, thực hiện hiệu quả các mục tiêu được Trung ương giao; mong rằng thời gian tới, thành phố cùng 5 tỉnh miền Trung, Nam Lào tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, phát triển, gặt hái thêm nhiều thành công.

Chủ tịch thành phố Đà Nẵng tiếp Đoàn công tác của Tòa án nhân dân miền Trung Lào ảnh 1

Chủ tịch thành phố Đà Nẵng tiếp Đoàn công tác của Tòa án nhân dân miền Trung Lào. (Ảnh ANH ĐÀO)

Trao đổi về kết quả triển khai các chương trình hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương của Lào trong thời gian qua và định hướng trong thời gian đến, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, đến nay, thành phố Đà Nẵng đã ký kết 37 văn bản thỏa thuận và ghi nhớ với 7 địa phương của Lào, gồm: thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Xaynhaburi, tỉnh Savannakhet, tỉnh Champasak, tỉnh Sekong, tỉnh Salavane và tỉnh Attapeu.

Trong số các địa phương nêu trên, quan hệ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng với 5 tỉnh Nam-Trung Lào (gồm tỉnh Savannakhet, tỉnh Champasak, tỉnh Sekong, tỉnh Salavan và tỉnh Attapeu) được triển khai hiệu quả thông qua nhiều chương trình, dự án hợp tác phong phú. Từ năm 2018 đến nay, kinh phí thực hiện các chương trình hợp tác khoảng 200 tỷ đồng.

Mỗi năm thành phố Đà Nẵng cam kết tuyển sinh và tài trợ học bổng, sinh hoạt phí cho khoảng 100-120 sinh viên Lào theo học các ngành, chương trình đào tạo tại Đại học Đà Nẵng, qua đó hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với nhu cầu phát triển của Lào. Hiện nay, có 279 lưu học sinh thuộc diện nhận học bổng của UBND thành phố đang theo học tại Đại học Đà Nẵng.