Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi Thư chia buồn đến Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

NDO - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi Thư chia buồn và thăm hỏi đến Ngài Mustafa Sentop, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ và ngài Hammouda Youssef Sabbagh, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Arab Syria sau trận động đất gây hậu quả nặng nề ngày 6/2.
0:00 / 0:00
0:00
Trận động đất kinh hoàng gây thiệt hại nặng nề về con người và tài sản tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ngày 6/12. (Ảnh: Reuters)
Trận động đất kinh hoàng gây thiệt hại nặng nề về con người và tài sản tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ngày 6/12. (Ảnh: Reuters)

Được tin miền đông nam nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc nước Cộng hòa Arab Syria vừa xảy ra một trận động đất gây hậu quả thảm khốc với hàng nghìn người thiệt mạng, hàng chục nghìn người bị thương, nhiều nhà cửa và cơ sở vật chất bị hủy hoại, thay mặt Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhân danh cá nhân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi Thư chia buồn và thăm hỏi chân thành nhất đến ngài Mustafa Sentop Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ và ngài Hammouda Youssef Sabbagh, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Arab Syria.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ tin tưởng Nhà nước và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Nhà nước và nhân dân Syria sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, thách thức này và ổn định đời sống kinh tế-xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, là người bạn thân thiết của Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Việt Nam luôn sát cánh cùng nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ vào thời khắc khó khăn này, sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế tham gia hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả trận động đất trong khả năng của mình.