Trả lời câu hỏi của các nhà báo về công lần đầu điều hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại QH, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng thẳng thắn: Đúng là có những lúc tôi đã phải đứng trước tình huống phải xử lý, ví dụ như trường hợp trả lời của Chánh án Nguyễn Văn Hiện. Tôi biết, nhiều đại biểu không bằng lòng với phần trả lời chất vấn của Chánh án Nguyễn Văn Hiện. Dư luận cử tri cũng không bằng lòng, vì nội dung trả lời không trúng. Phong cách trả lời như vậy cũng không được. Tôi đã ba lần nhắc nhở, không biết Chánh án có nghe thấy không, nhưng sau đó lại thấy lặp lại.
Về đề nghị của đại biểu Nguyễn Văn Khá tiếp tục chất vấn Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Hiện, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng cho biết: Ngay chiều hôm đó (27-11), Ủy ban Thường vụ QH đã hội ý, thảo luận về việc này, thống nhất đưa vấn đề ra xin ý kiến các đại biểu quốc hội. Làm việc như vậy là rất dân chủ, thẳng thắn. QH không tiếp tục chất vấn Chánh án Nguyễn Văn Hiện là quyết định của đa số đại biểu QH.
Tuy vậy, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng vẫn đánh giá cao kết quả của ba ngày chất vấn, trả lời chất vấn, đặc biệt là phần trả lời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, thoải mái, nhưng Thủ tướng đã cung cấp được nhiều thông tin quan trọng cho cử tri. Ba bộ trưởng mới, lần đầu ra trả lời chất vấn trước QH cũng vậy, nhất là Bộ trưởng Giao thông-Vận tải, tuy mới nhậm chức song đã nắm bắt nhanh các vấn đề thuộc Bộ quản lý.
Ông cho biết, các Ủy ban của QH hiện đang tổng kết nhiệm kỳ; đánh giá, nhìn nhận lại một cách khách quan, chính xác những mặt tích cực cũng như những mặt còn hạn chế để trên cơ sở đó cải tiến thêm một bước hoạt động của QH, nhằm đáp ứng mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước.