Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, làm việc tại Thanh Hóa và dự lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Trong hai ngày 6 và 7-2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác Trung ương đã thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa; dự lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại Thanh Hóa. Tại lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Giáp Ngọ 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp tỉnh Thanh Hóa tổ chức, sau khi dâng hương tưởng niệm tại Ðền thờ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ thuộc Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, Chủ tịch nước và các đại biểu trực tiếp tham gia trồng cây trong khuôn viên Ðền thờ.

 Chú thích ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trồng cây tại khu Ðền thờ các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng liệt sĩ ở phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa. Ảnh: NGUYỄN KHANG (TTXVN)
Chú thích ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trồng cây tại khu Ðền thờ các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng liệt sĩ ở phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa. Ảnh: NGUYỄN KHANG (TTXVN)

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ, cách đây 55 năm, khi thế giới chưa nhận thức rõ, chưa có khuyến cáo khẩn thiết bảo vệ môi trường, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động "Tết trồng cây", đồng thời phân tích nguyên nhân dẫn đến suy thoái môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu trong giai đoạn hiện tại nên việc trồng cây, trồng và bảo vệ rừng trở thành nhiệm vụ cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với đất nước ta... (Toàn văn bài phát biểu đăng trên số báo hôm nay).

Sau lễ phát động, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhân dân, học sinh đồng loạt ra quân tổ chức trồng cây tại Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng. Năm nay, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu trồng mới 10.860 ha, khoanh nuôi tái sinh 7.000 ha và chăm sóc 34.850 ha rừng trồng.

Tiếp tục lịch trình thăm, làm việc tại Thanh Hóa, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác vào thăm Khu kinh tế Nghi Sơn, thuộc huyện Tĩnh Gia; tham quan Nhà máy Nhiệt điện, Cảng nước sâu, công trình Lọc hóa dầu Nghi Sơn, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ, nhân viên BQL Khu kinh tế Nghi Sơn, Công an tỉnh. Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Thanh Hóa, nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Ðảng năm 2013; việc tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán cùng chín nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2014, những đề xuất, kiến nghị với T.Ư, lãnh đạo các bộ, ngành ghi nhận kết quả đạt được, thống nhất phương hướng tỉnh Thanh Hóa đề ra, đồng thời trao đổi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao đổi một số suy nghĩ, trăn trở như quan tâm tạo điều kiện, môi trường ổn định cho ngư dân vươn khơi, bám biển, phát triển đánh bắt hải sản xa bờ gắn với bảo quản, chế biến sâu, nâng cao giá trị hải sản; tăng cường cơ sở vật chất hạ tầng, nhất là đường giao thông cho các huyện phía tây, nâng cấp, bảo đảm an toàn hồ đập, phát triển chăn nuôi đại gia súc, thu hút các cơ sở chế biến nông - lâm sản, tiếp tục nâng cao trình độ cho nhân dân. Chủ tịch nước nhất trí phải cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh đồng thời lưu ý lựa chọn công nghệ tiên tiến, hiện đại, sản xuất hàng hóa có hàm lượng trí tuệ, chất lượng cao, giảm công nghiệp gia công, cải thiện hiện trạng nhập siêu đi đôi tháo gỡ khó khăn cho một nhóm doanh nghiệp vượt khó, tái cơ cấu doanh nghiệp, khôi phục sản xuất. Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần quan tâm tạo việc làm cho người lao động; luôn chú ý xây dựng lực lượng vũ trang thật sự trong sạch, vững mạnh, tạo tiền đề giữ vững an ninh - quốc phòng.

Trước đó, ngày 6-2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại hai huyện miền núi Như Xuân, Như Thanh nằm ở phía tây nam tỉnh Thanh Hóa. Ðoàn đã đến thăm các mô hình rừng cao-su ở thôn 4, xã Bãi Trành; Nhà máy chế biến gỗ Thành Nam, ở xã Xuân Bình (Như Xuân); cánh đồng trồng ớt xuất khẩu tại thôn 9, xã Xuân Du (Như Thanh); thăm Làng Thanh niên lập nghiệp sông Chàng, ở xã Xuân Hòa (Như Xuân), biểu dương thành quả lực lượng thanh niên nơi đây đạt được, căn dặn thanh niên đi tiên phong trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng mô hình bền vững để nhân dân học tập, nhân rộng...